Cứu trợ khẩn cấp cho người gốc Việt bị cách ly tại Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (14/3), Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer - Việt Nam và các nhà hảo tâm đã thực hiện cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân gốc Việt đang phải thực hiện cách ly để phòng chống Covid-19 tại các tỉnh Prey veng và Kandal.

Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer-Việt Nam và các nhà hảo tâm đã tổ chức trao quà cho 219 hộ gốc Việt tại xã Prek Tamlop, huyện Luek Duek, tỉnh Kandal và gửi quà cứu trợ cho hơn 100 hộ bà con tại xã Prek Sai Kho, huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng.

Ông Châu Văn Chi chủ tịch hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cho biết: “Cuộc sống của nhiều bà con Việt kiều còn khó khăn và bây giờ lại bị cách ly nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông tin thì hội Khmer-Việt Nam đã phối hợp cùng Đại sứ quán và các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho bà con”.

Trong những ngày qua, Hội Khmer-Việt Nam đã cung cấp gạo, mỳ tôm, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho bà con, tăng cường vận động bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Campuchia, tổ chức lực lượng tại địa phương hỗ trợ, giúp đỡ bà con. Cùng với đó, hội Khmer-Việt Nam cũng trao tặng 600 bộ quần áo bảo hộ y tế cho các bệnh viện và trung tâm y tế của Campuchia.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo tiếp tục phát hiện thêm 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, Campuchia đã ghi nhận 1.305 ca mắc Covid-19, trong đó 647 ca đã bình phục và 1 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia gấp rút xây dựng “bệnh viện dã chiến” điều trị Covid-19
Campuchia gấp rút xây dựng “bệnh viện dã chiến” điều trị Covid-19

VOV.VN - Theo Đại tướng Hun Manet, các đơn vị đang gấp rút xây dựng “bệnh viện dã chiến” điều trị Covid-19 cả ngày lẫn đêm. Bệnh viện này sẽ được sử dụng để điều trị cho người dân trong trường hợp cần thiết.

Campuchia gấp rút xây dựng “bệnh viện dã chiến” điều trị Covid-19

Campuchia gấp rút xây dựng “bệnh viện dã chiến” điều trị Covid-19

VOV.VN - Theo Đại tướng Hun Manet, các đơn vị đang gấp rút xây dựng “bệnh viện dã chiến” điều trị Covid-19 cả ngày lẫn đêm. Bệnh viện này sẽ được sử dụng để điều trị cho người dân trong trường hợp cần thiết.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 Campuchia đang nguy kịch, Phnom Penh chuẩn bị 6 lò thiêu hiện đại
Nhiều bệnh nhân Covid-19 Campuchia đang nguy kịch, Phnom Penh chuẩn bị 6 lò thiêu hiện đại

VOV.VN - Trong thông điệp khẩn gửi tới người dân Campuchia sáng 13/3, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết, biến thể mới Covid-19 đang lây lan rất nhanh và mạnh tại nước này, khiến dịch bệnh ngày càng trầm trọng. Phnom Penh đã chuẩn bị bãi đất trống rộng và 6 lò thiêu hiện đại…

Nhiều bệnh nhân Covid-19 Campuchia đang nguy kịch, Phnom Penh chuẩn bị 6 lò thiêu hiện đại

Nhiều bệnh nhân Covid-19 Campuchia đang nguy kịch, Phnom Penh chuẩn bị 6 lò thiêu hiện đại

VOV.VN - Trong thông điệp khẩn gửi tới người dân Campuchia sáng 13/3, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết, biến thể mới Covid-19 đang lây lan rất nhanh và mạnh tại nước này, khiến dịch bệnh ngày càng trầm trọng. Phnom Penh đã chuẩn bị bãi đất trống rộng và 6 lò thiêu hiện đại…

Án chung thân cho đối tượng người Campuchia vận chuyển ma tuý vào Việt Nam
Án chung thân cho đối tượng người Campuchia vận chuyển ma tuý vào Việt Nam

VOV.VN - Davy (tên thường gọi là Lan), công dân Campuchia bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 2kg ma túy xuyên biên giới Việt - Cam.

Án chung thân cho đối tượng người Campuchia vận chuyển ma tuý vào Việt Nam

Án chung thân cho đối tượng người Campuchia vận chuyển ma tuý vào Việt Nam

VOV.VN - Davy (tên thường gọi là Lan), công dân Campuchia bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 2kg ma túy xuyên biên giới Việt - Cam.