Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức gặp mặt mừng Xuân Kỷ hợi

VOV.VN - Tối 3/2 (29 Tết), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức tiệc tất niên dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc nơi đây.

Tham dự tiệc chia tay năm cũ và chào đón năm mới 2019 có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Ngô Đức Mạnh cùng phu nhân, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện của Hội người Việt, Hội Doanh nghiệp, các Hội đồng hương, đông đảo bà con người Việt Nam và một số sinh viên tiêu biểu đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Liên bang Nga.

Sau màn bắn pháo hoa chào năm mới và nghi thức dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, Bác Hồ, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã khẳng định, năm 2018 là một năm ghi dấu thành công trong các lĩnh vực công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, đồng thời cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam đã cùng góp phần vun đắp và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu.

Đại sứ nhấn mạnh, trong năm qua, các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Nga đã có bước phát triển mới. Đó là sau nhiều năm, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Nga đã phối hợp tổ chức thành công giải bóng đá cộng đồng; Cuộc thi tiếng hát cộng đồng đã qua vòng sơ khảo và chung kết ở khu vực Moscow và các vùng phụ cận, trong tháng tư tới đây sẽ diễn ra vòng chung kết trên toàn Liên bang Nga, cùng nhiều hoạt động khác.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước những đóng góp, chung tay của cả cộng đồng, các hội, đoàn vào các hoạt động của Đại sứ quán trong năm qua. Đại sứ Ngô Đức Mạnh tin tưởng rằng, trong năm 2019, với sự chung tay của cả cộng đồng, tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán sẽ cùng nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành công mới, để cộng đồng người Việt tại Nga ngày càng vững mạnh.

Là một trong số không nhiều du học sinh Việt Nam tại Nga vinh dự được đến dự lễ đón năm mới do Đại sứ quán tổ chức, bạn Cao Thị Ánh Tuyết-thạc sỹ năm thứ nhất trường Đại học Trắc địa và bản đồ Moscow, chia sẻ: “Chúng em là du học sinh nên về quê ăn Tết rất khó khăn. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, chúng em dạt dào cảm xúc, nhớ nhà, nhớ không khí quê hương. Hôm nay, được đến Đại sứ quán, được gặp, nói chuyện với mọi người, thưởng thức các món ăn cổ truyền dân tộc, em thấy vơi bớt nỗi nhớ nhà. Em cảm thấy xa quê hương nhưng tình cảm mọi người dành cho nhau rất nồng ấm và chân thành”.

Đại sứ và phu nhân cùng mọi người nâng cốc chúc mừng năm mới.

Ông Vũ Đình Thọ-Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng hương Hải Dương tại Moscow cũng cho biết, đây là dịp để những người con xa quê được quây quần bên nhau, tăng thêm tình đoàn kết: “Hàng năm, vào dịp cuối năm Đại sứ quán rất quan tâm tổ chức tiệc tất niên để bà con cộng đồng, các doanh nghiệp có dịp gặp gỡ nhau. Tôi cảm thấy rất xúc động, vơi bớt nỗi nhớ quê, sau bao năm xa quê ăn Tết xa nhà. Được sự quan tâm của Sứ quán, chúng tôi cảm thấy bà con cộng đồng đến với nhau có sự gắn bó, bớt đi mệt nhọc, căng thẳng trong công việc. Tôi xin cảm ơn Đại Sứ quán và nhân dịp năm mới, tôi xin có lời chúc toàn thể bà con cộng đồng xa quê cũng như ở trong nước được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và nhiều thành công”.

Để chào đón năm mới Kỷ hợi, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng tất cả mọi người tham dự buổi tất niên đã nâng cốc chúc toàn thể bà con cộng đồng có nhiều sức khoẻ, làm ăn phát đạt, tiếp tục duy trì tình đoàn kết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga và luôn hướng về quê hương, đất nước. 

Trong không khí đầm ấm, sum họp, mọi người cùng thưởng thức những món ăn truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc và các tiết mục văn nghệ do các lưu học sinh Việt Nam và bà con trong cộng đồng trình diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Việt Nam tại Séc tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018
ĐSQ Việt Nam tại Séc tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Đại diện các hội, đoàn người Việt cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

ĐSQ Việt Nam tại Séc tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018

ĐSQ Việt Nam tại Séc tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018

VOV.VN - Đại diện các hội, đoàn người Việt cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất
Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất

VOV.VN -Trong không khí đầm ấm, vui vẻ, những người tham dự cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam và các tiết mục văn nghệ mừng Xuân.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất

VOV.VN -Trong không khí đầm ấm, vui vẻ, những người tham dự cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc Việt Nam và các tiết mục văn nghệ mừng Xuân.

Đại sứ quán Việt Nam  tại Hà Lan tổ chức gặp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức gặp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất

VOV.VN - Buổi gặp mặt mừng Xuân mới mang tới sự ấm áp cho những người Việt ở xa quê hương, giúp họ gắn bó với nền văn hóa truyền thống tốt đẹp và đất nước.

Đại sứ quán Việt Nam  tại Hà Lan tổ chức gặp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức gặp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất

VOV.VN - Buổi gặp mặt mừng Xuân mới mang tới sự ấm áp cho những người Việt ở xa quê hương, giúp họ gắn bó với nền văn hóa truyền thống tốt đẹp và đất nước.