Đội Công binh số 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước

VOV.VN - Sau nhiệm kỳ hơn 1 năm công tác, thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), sáng nay (15/8) Đội Công binh số 1 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước.

Trong hơn 15 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, Đội Công binh số 1 Việt Nam đã nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường giao thông chính của phái bộ với tổng chiều dài gần 70 km; vận chuyển hơn 90.000 m3 đất, sửa chữa, khắc phục 15 điểm ngập lụt, lầy lội, bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến và vượt tiến độ với kế hoạch đề ra. Mở mới 15 tuyến đường tuần tra bảo đảm an ninh an toàn xuyên rừng với tổng chiều dài là 303km. Xây dựng mới 1 sân bay dã chiến cho máy bay hạng nặng MI26 cất, hạ cánh; củng cố, bảo dưỡng 2 sân bay trực thăng quan trọng của Phái bộ.

Tổ chức cứu kéo thành công hơn 150 phương tiện của Liên hợp quốc, chủ yếu là các xe chở xăng dầu, thực phẩm và xe thiết giáp; cứu kéo thành công hơn 500 lượt xe ô tô các loại của người dân địa phương. Đội Công binh số 1 còn tổ chức khám chữa bệnh cho người dân, hướng dẫn trồng rau xanh, cử cán bộ dạy học tình nguyện, hỗ trợ xây dựng lớp học và thư viện, được thị trưởng Khu vực Abyei và Giám đốc Sở Giáo dục Abyei gửi Thư cảm ơn.

Trong lễ đón tại sân bay Nội Bài, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam chúc mừng đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn tuyệt đối, biểu dương 11 thành viên của Đội Công binh số 1 đã xung phong tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ trong đội hình Đội Công binh số 2.

Là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai ở một địa bàn mới, trong bối cảnh Phái bộ thực hiện tái cơ cấu về lực lượng, cơ sở vật chất thiếu thốn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội đã luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chỉ huy Phái bộ phân công, xứng đáng với kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Với những kết quả đạt được, toàn bộ 184 cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 1 Việt Nam được Chỉ huy Phái bộ  thay mặt Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; Tư lệnh Phái bộ gửi Thư khen vì đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong nhiệm kỳ công tác, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu Phái bộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei
Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei

Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei

Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei

Sáng 8/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tiễn Đội Công binh số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam dựng lớp học cho trẻ em ở Abyei
Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam dựng lớp học cho trẻ em ở Abyei

VOV.VN - Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các cháu học sinh ở đây, cán bộ chiến sỹ Đội Công binh số 1 Việt Nam quyết tâm xây dựng phòng học mới, giúp các cháu cải thiện điều kiện học tập.

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam dựng lớp học cho trẻ em ở Abyei

Chiến sĩ Mũ nồi xanh Việt Nam dựng lớp học cho trẻ em ở Abyei

VOV.VN - Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các cháu học sinh ở đây, cán bộ chiến sỹ Đội Công binh số 1 Việt Nam quyết tâm xây dựng phòng học mới, giúp các cháu cải thiện điều kiện học tập.

Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei
Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei

VOV.VN - 21 “bông hồng xanh” của Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động GGHB tại Phái bộ UNISFA có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm dịu mát cuộc sống vất vả thiếu thốn tại khu vực Abyei

Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei

Món quà 8/3 của nữ quân nhân Việt Nam trên mảnh đất Abyei

VOV.VN - 21 “bông hồng xanh” của Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động GGHB tại Phái bộ UNISFA có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần làm dịu mát cuộc sống vất vả thiếu thốn tại khu vực Abyei