Dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Montreuil (Pháp) nhân dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngày 31/8, nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Montreuil ở ngoại ô thủ đô Paris tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài. Về phía Pháp có sự hiện diện của ông Philippe Lamarche - Phó Thị trưởng thành phố Montreuil, bà Méline Le Gourriérec - Ủy viên hội đồng thành phố  và một số đại diện của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ xúc động và cảm ơn chính quyền thành phố mỗi dịp Quốc khánh Việt Nam đều tổ chức lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng trong công viên Thành phố. Ngày Quốc khánh năm nay càng đặc biệt hơn khi đây là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp (1973-2023).

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết: “Kể từ đầu năm nay, nhiều hoạt động đã được tổ chức để kỷ niệm các cột mốc đặc biệt này: các sự kiện kỷ niệm 50 năm ký kết Thỏa thuận Paris diễn ra vào tháng 1, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 đã được tổ chức vào tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, nhiều sự kiện văn hóa khác cũng như nhiều chuyến thăm và trao đổi song phương của cả hai bên, đã góp phần cụ thể vào việc tăng cường mối quan hệ thực chất của cả 2 nước”.

Về phần mình, bà Méline Le Gourriérec, thay mặt chính quyền thành phố Montreuil, nhấn mạnh rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam và một người bạn lớn của những người cộng sản và người yêu chuộng hòa bình ở Pháp và trên thế giới.

Bà Méline Le Gourriérec cho biết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho sự tự do, cho quyền lợi, cho hòa bình của các dân tộc và luôn đề cao chủ nghĩa quốc tế. Chủ nghĩa quốc tế là trụ cột cơ bản của xã hội cộng sản mà chúng tôi luôn hướng tới. Ở Montreuil đó không phải là một từ trống rỗng. Điều đó đã chuyển thành lòng hiếu khách dành cho tất cả những ai mong muốn định cư tại thành phố của chúng tôi, bất kể mầu da hay quốc tịch của họ”.

Sau buổi lễ, phái đoàn Đại sư quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã thăm lại Không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và tư liệu về Người. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã ghi vào sổ lưu niệm của bảo tàng những cảm xúc của ông khi đến thăm lại di tích lịch sử này.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân Vũ Thị Thu Hương cùng cán bộ, đại diện các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu đến chúc mừng nhân dịp 78 năm Quốc khánh Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023).

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Séc kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 31/8, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 31/8, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).