Động thổ Trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất của người Việt tại Séc

VOV.VN - Chùa Vĩnh Nghiêm - Trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất của người Việt ở CH Séc vừa được khởi công xây dựng.

Ngày 24/8 tại thành phố Karlovy Vary của Cộng hòa Séc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức đặt đá khởi công công trình Trung tâm văn hóa Phật giáo - Chùa Vĩnh Nghiêm lớn nhất của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Các chư tăng rước ngọc xá lợi Phật vào sân khấu chính.

Được xây dựng trên khuôn viên có tổng diện tích khoảng 6.000m2, Trung tâm văn hóa Phật giáo bao gồm gian chính điện chùa Vĩnh Nghiêm, dãy Tăng xá (nơi ở của các chư tăng), Văn phòng, Nhà khách, Nhà lưu niệm và một số công trình phụ trợ khác. Sau khi hoàn thành, công trình, do Tổ đình Vĩnh nghiêm (TP Hồ Chí Minh) trực tiếp làm chủ đầu tư, sẽ thay thế Chùa Vĩnh Nghiêm hiện nay tại thành phố Karlovy Vary, trở thành Trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, các Thượng tọa đến từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Vĩnh Nghiêm nhấn mạnh tới sự lan tỏa của đạo Phật trong đời sống tín ngưỡng của người Việt Nam cho dù họ sống ở trong hay ngoài nước. Các Thượng tọa khẳng định Giáo hội luôn ủng hộ và tạo điều kiện để quý Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật ở nước ngoài, trong đó có CH Séc, có các cơ sở thờ tự khang trang, phục vụ Phật sự và các công việc liên quan.

Đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc và Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu cảm ơn chính quyền tỉnh Karlovy Vary đã ủng hộ dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo của người Việt Nam tại thành phố Karlovy Vary trực thuộc tỉnh, đồng thời mong muốn công trình khi đi vào hoạt động sẽ là nơi quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, cũng như tăng cường giao lưu, thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam sẽ được xây dựng trên khuôn viên có diện tích 6.000m2.

Trao đổi với Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Praha, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Tiến sĩ Phật học, Phó trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Tu viện trưởng Tu viện Vĩnh Nghiêm (TP HCM) cho biết tại CH Séc có nhiều ngôi chùa hay niệm Phật đường của người Việt được thành lập với số lượng Phật tử ngày càng đông, nhưng khuôn viên sinh hoạt lại hạn hẹp. Xuất phát từ như cầu của Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật, một Trung tâm văn hóa Phật giáo sẽ được Tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng quí Phật tử tại Séc và thập phương chung tay đóng góp xây dựng tại thành phố Karlovy Vary tương tự như công trình Chùa Vĩnh Nghiêm tại thành phố Nürnberg của Đức.

Thượng tọa Thích Giác Dũng nói: “Như quý vị đã biết Đức Phật đã dạy Ngài ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho toàn thể chúng sinh, cho nên Chùa Vĩnh Nghiêm chỉ muốn đem lại hạnh phúc, an lạc cho tất cả đồng bào Phật tử nói riêng, và những người con Việt xa xứ nói chung. Đó là mục đích chính của Chùa Vĩnh Nghiêm trong việc xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo tại thành phố Karlovy Vary của Séc”.

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất tại Séc.

Còn bà Helena Hejnova, Chủ tịch Ủy ban dân tộc thiểu số tỉnh Karlovy Vary, khẳng định chính quyền tỉnh ủng hộ một công trình văn hóa Phật giáo có ý nghĩa lớn đối với người Việt Nam tại Karlovy Vary, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt Nam vào xã hội sở tại.

Bà Helena Hejnova nói: “Thay mặt Ủy ban dân tộc thiểu số và chính quyền tỉnh Karlovy Vary, chúng tôi rất vui khi Trung tâm văn hóa Phật giáo của Việt Nam sẽ được xây dựng ở đây. Tôi mong là đại điểm này không chỉ dành riêng cho những người Việt Nam đang sinh sống ở đây mà còn cho tất cả những ai muốn đến thăm và tìm hiểu về Phật giáo. Tôi cũng mong là thông qua công trình này, sự hội nhập của người Việt Nam vào xã hội Séc sẽ được sâu rộng hơn”.  

Nhiều bà con Phật tử địa phương rất vui khi được biết trong thời gian tới đây họ sẽ có một ngôi chùa khang trang, rộng rãi để tu tập và làm các công việc Phật sự.

Hàng trăm Phật tử từ Séc, Đức, Ba lan, Hungary, Áo, Slovakia đã tới tha dự buổi lễ
Các chư tăng và vị khách chúc mừng lễ đặt đá khởi công Trung tâm văn hóa Phật giáo thành công.

Chị Đỗ Thị Mến, một Phật tử tại thành phố Karlovy Vary, phấn khởi chia sẻ: “Là những Phật tử, chúng tôi rất vui mừng khi khu vực của mình sẽ có một ngôi chùa để gửi gắm mọi nỗi vui buồn của người Việt, và để các thế hệ tương lai sau này biết được truyền thống của dân tộc mình. Tôi rất mong muốn là tất cả bà con Phật tử, các nhà hảo tâm, mỗi người góp một chút để xây ngôi Tam Bảo để bà con ở muôn phương cũng như trong tỉnh Karlovy Vary và xung quanh tới chiêm ngưỡng, thỏa mãn nhu cầu tâm linh”.   

Ngay sau lễ đặt đá khởi công công trình, toàn thế các chư tăng và quý Phật tử đã tham dự lễ Vu Lan báo hiếu lễ Trai đàn chẩn tế cầu siêu bạt độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Ninh tại Séc
Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Ninh tại Séc

VOV.VN - Tối 5/7, tại thủ đô Praha đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc.

Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Ninh tại Séc

Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Ninh tại Séc

VOV.VN - Tối 5/7, tại thủ đô Praha đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Ninh tại Cộng hòa Séc.

Doanh nghiệp Việt mua lại Trung tâm thương mại rộng 80.000m2 tại Séc
Doanh nghiệp Việt mua lại Trung tâm thương mại rộng 80.000m2 tại Séc

VOV.VN - Một doanh nghiệp Việt đã mua lại một Trung tâm thương mại (TTTM) thua lỗ rộng tới 80.000m2 tại thành phố Usti nad Labem (Séc).

Doanh nghiệp Việt mua lại Trung tâm thương mại rộng 80.000m2 tại Séc

Doanh nghiệp Việt mua lại Trung tâm thương mại rộng 80.000m2 tại Séc

VOV.VN - Một doanh nghiệp Việt đã mua lại một Trung tâm thương mại (TTTM) thua lỗ rộng tới 80.000m2 tại thành phố Usti nad Labem (Séc).

Asia Dragon – Mái nhà chung của bà con người Việt tại biên giới Séc
Asia Dragon – Mái nhà chung của bà con người Việt tại biên giới Séc

VOV.VN - Ngoài hoạt động kinh doanh, Asia Dragon còn là nơi giữ gìn phong tục truyền thống của dân tộc thông qua hoạt động của các chi hội người Việt tại đây.

Asia Dragon – Mái nhà chung của bà con người Việt tại biên giới Séc

Asia Dragon – Mái nhà chung của bà con người Việt tại biên giới Séc

VOV.VN - Ngoài hoạt động kinh doanh, Asia Dragon còn là nơi giữ gìn phong tục truyền thống của dân tộc thông qua hoạt động của các chi hội người Việt tại đây.

Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc
Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 16/6, tại thủ đô Praha, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2023.

Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc

Phụ nữ Việt giữ gìn bản sắc dân tộc tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 16/6, tại thủ đô Praha, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2019-2023.

Vinh danh tác giả biên soạn bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt
Vinh danh tác giả biên soạn bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt

VOV.VN -Ngày 16/7 tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã trao tặng Giấy khen cho kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến.

Vinh danh tác giả biên soạn bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt

Vinh danh tác giả biên soạn bộ Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt

VOV.VN -Ngày 16/7 tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã trao tặng Giấy khen cho kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến.

Khai mạc Giải bóng đá thanh niên, sinh viên người Việt khu vực Bắc Séc
Khai mạc Giải bóng đá thanh niên, sinh viên người Việt khu vực Bắc Séc

VOV.VN- Giải bóng đá nhằm cổ vũ và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, đồng thời tạo sự gắn kết cộng đồng người Việt tại các tỉnh phía Bắc.

Khai mạc Giải bóng đá thanh niên, sinh viên người Việt khu vực Bắc Séc

Khai mạc Giải bóng đá thanh niên, sinh viên người Việt khu vực Bắc Séc

VOV.VN- Giải bóng đá nhằm cổ vũ và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, đồng thời tạo sự gắn kết cộng đồng người Việt tại các tỉnh phía Bắc.