Phật tử Việt Nam tại Lào phát huy giá trị nhân văn của người Việt

VOV.VN - Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, nhiều năm qua, các Phật tử Việt Nam tại Lào luôn tổ chức các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người đau ốm thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Hàng tuần dù trời mưa hay nắng những dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích Vientiane Lào, các Phật tử đều đặn nấu cơm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở Trung tâm bảo trợ xã hội hay nấu cháo dinh dưỡng cho những người bệnh đang điều trị ở bệnh viện. Đây là một trong những hoạt động phát huy nét đẹp văn hóa, giá trị nhân văn của người Việt ở xa quê hương.

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết: "Đây là hoạt động thường xuyên và mang ý nghĩa rất thiết thực của chùa Phật tích, Phật tử cũng như cộng đồng người Việt ở thủ đô Vientiane. Tuy không nấu được nhiều nhưng chúng tôi cố gắng hàng tuần sẽ nấu một bữa để cải thiện cuộc sống cho họ".

Ngay từ sáng sớm, các Phật tử đã phân công mỗi người một việc, từ đi chợ mua thực phẩm đến cắt, gọt rau, củ, quả, rồi tự chế biến những món ăn. Tuy khẩu phần ăn chủ yếu là món chay nhưng các Phật tử luôn linh hoạt thay đổi thực đơn và tính toán đủ chất dinh dưỡng để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng hơn.

Ông Soukvandaphone – Cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội thủ đô Vientiane cho biết, hiện trung tâm đang chăm sóc hơn 250 người có hoàn cảnh khó khăn, do ngân sách còn hạn hẹp, nên việc đảm bảo dinh dưỡng trong các bữa ăn của trung tâm chưa được tốt.

"Hoạt động thiện nguyện của các Phật tử người Việt không chỉ xuất phát từ tấm lòng nhân ái, mà còn mang tính nhân văn, đạo lý giúp người của nhân loại. Chúng tôi rất cảm kích", ông Soukvandaphone cho biết.

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở Lào nói chung, các Phật tử nói riêng đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ hướng về quê hương mà còn đóng góp cho nước sở tại, qua đó góp phần tô đẹp văn hóa của người Việt ở đất nước Triệu Voi, cũng như vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào
Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào

VOV.VN - Tối 20/10, Hội người Việt Nam thủ đô Viên Chăn (Vientiane), Lào đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại cùng đông đảo phụ nữ là Việt kiều, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Lào

VOV.VN - Tối 20/10, Hội người Việt Nam thủ đô Viên Chăn (Vientiane), Lào đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 93 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại cùng đông đảo phụ nữ là Việt kiều, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane.

Kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 19/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ mít – tinh kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2023).

Kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm Ngày truyền thống quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Chiều 19/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang (Bắc Lào) phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ mít – tinh kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2023).

Chùa Phật tích Vientiane tổ chức Trung thu cho con em người Việt tại Lào
Chùa Phật tích Vientiane tổ chức Trung thu cho con em người Việt tại Lào

VOV.VN - Tối qua (26/9), tại thủ đô Vientiane, Chùa Phật tích Vientiane phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Lào tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con em người Việt.

Chùa Phật tích Vientiane tổ chức Trung thu cho con em người Việt tại Lào

Chùa Phật tích Vientiane tổ chức Trung thu cho con em người Việt tại Lào

VOV.VN - Tối qua (26/9), tại thủ đô Vientiane, Chùa Phật tích Vientiane phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Lào tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con em người Việt.