ĐSQ Việt Nam tại Indonesia: Người dân cần cập nhật tình hình thiên tai

VOV.VN - Trong trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia qua đường dây nóng.

Ngày 3/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia ra thông báo, khuyến cáo người dân chú ý theo dõi tin tức và cập nhật tình hình về thiên tai trên các phương tiện truyền thông; giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn khi xảy ra thiên tai sau khi xảy ra trận động đất 6,9 độ Richte ngoài khơi đảo Java và Sumatera ngày 2/8.

Cảnh báo về những con sóng lớn trên bờ biển Banten. Nguồn: CNN

Sau trận động đất làm 5 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, phá huỷ nhiều ngôi nhà, người đứng đầu Trung tâm Động đất và Sóng thần của Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lí Indonesia, ông Rahmat Triyono ngày 3/8, đã đưa ra cảnh báo sớm về những con sóng cao tới 6m ở vùng biển Banten. Ông Rahmat cho biết năm 2018 một cảnh báo tương tự được đưa ra trước khi có cơn sóng thần tại eo biển Sunda đổ vào tỉnh Banten.

Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật  lí Indonesia cũng đã kiểm tra khả năng xảy ra động đất và sóng thần, đặc biệt là xung quanh các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ- Australia. Cơ quan này cũng đã thực hiện các mô phỏng mô hình động đất và sóng thần ở các khu vực khác nhau để dự đoán sớm các thiên tai có thể xảy ra.

Theo mô phỏng này, có khả năng có các con sóng cao từ 4-6 m tại vùng biển Nam Banten, Tây Lampung và miền Tây Java. Ngoài ra, sóng cao 2-4 m có thể xảy ra ở 24 điểm và sóng cao 1-2 m có thể xảy ra ở 32 điểm khác. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân cần cảnh giác, nếu có sóng thần xảy ra, người dân có 20 phút để sơ tán.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia yêu cầu người dân trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ hoặc liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia qua đường dây nóng: (+62 21) 31907165 và (+62) 811161025 hoặc số hotline Bảo hộ công dân Bộ Ngoại giao Việt Nam +84981848484.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia dỡ bỏ cảnh báo sóng thần
Indonesia dỡ bỏ cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lí Indonesia đã gỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất tối 2/8 làm rung chuyển nhiều tỉnh trên đảo Java.

Indonesia dỡ bỏ cảnh báo sóng thần

Indonesia dỡ bỏ cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lí Indonesia đã gỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất tối 2/8 làm rung chuyển nhiều tỉnh trên đảo Java.

Động đất tại Indonesia: 1 người chết – hàng nghìn người đi sơ tán
Động đất tại Indonesia: 1 người chết – hàng nghìn người đi sơ tán

VOV.VN - Trận động đất cũng đã phá hủy 34 ngôi nhà và gây thiệt hại cho những người sống ở các tòa nhà cao tầng.

Động đất tại Indonesia: 1 người chết – hàng nghìn người đi sơ tán

Động đất tại Indonesia: 1 người chết – hàng nghìn người đi sơ tán

VOV.VN - Trận động đất cũng đã phá hủy 34 ngôi nhà và gây thiệt hại cho những người sống ở các tòa nhà cao tầng.

Lại thêm một khách du lịch tử nạn ở vùng biển Bali (Indonesia)
Lại thêm một khách du lịch tử nạn ở vùng biển Bali (Indonesia)

VOV.VN - Ngày 26/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Indonesia đã tìm thấy thi thể của một người được cho là đã chết trên vùng biển Kuta, đảo Bali, Indonesia.

Lại thêm một khách du lịch tử nạn ở vùng biển Bali (Indonesia)

Lại thêm một khách du lịch tử nạn ở vùng biển Bali (Indonesia)

VOV.VN - Ngày 26/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Indonesia đã tìm thấy thi thể của một người được cho là đã chết trên vùng biển Kuta, đảo Bali, Indonesia.