ĐSQ Việt Nam tại Séc giải quyết vướng mắc liên quan đến mẫu hộ chiếu mới

VOV.VN - Ngay sau khi Cộng hòa Séc ra thông báo dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc lập tức triển khai các biện pháp nhằm khắc phục triệt để vấn đề này cũng như giải quyết khó khăn vướng mắc cho kiều bào tại Séc.

Ngày 2/8, Cộng hòa Séc đã ra thông báo dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam với lý do hộ chiếu mới được cấp ngày 1/7/2022 không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Như vậy, Cộng hòa CH Séc là nước thứ 3 đưa ra thông báo không chấp thuận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam (sau Đức và Tây Ban Nha).

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã ngay lập tức triển khai các biện pháp nhằm khắc phục triệt để vấn đề này cũng như giải quyết khó khăn vướng mắc cho kiều bào tại Séc. Phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Thái Xuân Dũng về vấn đề này:

PV: Thưa Đại sứ, Cộng hòa CH Séc vừa thông báo sẽ dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam giống như quan điểm một số các nước thành viên EU, xin đại sứ chia sẻ cụ thể thông tin liên quan về vấn đề này?

Đại sứ Thái Xuân Dũng: Ngày 2/8, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội đã có công hàm số 1868/2022 gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông báo về việc phía Séc quyết định dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của ta, cấp từ ngày 1/7/2022 (hộ chiếu có bìa màu xanh tím than) vì lý do không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO và Quyết định này có hiệu lực từ 2/8/2022. Công hàm nêu trên cùa Đại sứ quán Séc cũng khuyến cáo công dân Việt Nam không thể sử dụng hộ chiếu mẫu mới để nộp hồ sơ xin thị thực/cư trú tại CH Séc cho đến khi thông báo mới.

Cho đến nay, Cộng hòa CH Séc là nước thứ 3 đưa ra thông báo không chấp thuận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam (sau Đức và Tây Ban Nha). Trước mắt, việc này sẽ gây khó khăn nhất định cho công dân ta sử dụng hộ chiếu mẫu mới để xin thị thực và cư trú tại Séc vì mục đích công vụ hay giải quyết việc riêng.

PV: Hiện tại Cộng hòa CH Séc là quốc gia có rất đông cộng đồng người Việt đang làm việc và sinh sống, việc dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam sẽ gây ra những khó khăn gì cho người Việt Nam cũng như cơ quan đại diện VN tại CH Séc trong việc xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu mới cho bà con, thưa Đại sứ?

Đại sứ Thái Xuân Dũng: Cộng đồng Việt Nam tại CH Séc hiện có khoảng 90.000 (bao gồm cả người CH Séc gốc Việt và người song tịch), trong đó có khoảng 63.000 là người Việt Nam, chỉ có quốc tịch Việt Nam và được chính quyền sở tại cấp tạm trú, thường trú và vĩnh trú để sinh sống, học tập và làm việc tại CH CH Séc, do đó, nhu cầu đổi hộ chiếu Việt Nam của bà con tại CH Séc là rất lớn.

Sau thông báo chính thức của Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội về việc dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của ta, nhiều công dân Việt Nam tại CH CH Séc đã tỏ ra lo lắng do có khả năng không được gia hạn cư trú, hoặc gặp khó khăn khi làm các thủ tục hành chính khác với các cơ quan chức năng của CH Séc khi sử dụng hộ chiếu mẫu mới.

Trên thực tế, do đến giữa tháng 7/2022, Đại sứ quán mới nhận được hộ chiếu mẫu mới, Mặt khác, do tháng 7 là tháng nghỉ hè, nên số lượng công dân có nhu cầu cấp, đổi hộ chiếu mới không nhiều và hết tháng 7/2022, Đại sứ quán đã cấp khoảng 50 hộ chiếu mẫu mới, chủ yếu là cấp cho trẻ em mới sinh, cấp lại cho người bị mất hộ chiếu.

Cho đến nay, ĐSQ chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía cơ quan chức năng CH Séc cũng như của công dân ta cư trú tại Séc về vấn đề liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của ta. Tuy nhiên, với thông báo chính thức của ĐSQ Séc tại Hà Nội, chúng tôi đang tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan của cả hai nước nhằm tìm giải pháp để khắc phục triệt để vấn đề này.

Trước mắt, nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam ở CH Séc sử dụng hộ chiếu mẫu mới trong việc xin phép cư trú và giải quyết các thủ tục hành chính khác với các cơ quan chức năng của Séc, Đại sứ quán đang kiến nghị Nhà cho phép thực hiện việc ghi bị chú nơi sinh vào trang 4 của hộ chiếu và thông báo về các cơ quan trong nước biết, phối hợp; Đại sứ quán cũng đã đăng tải thông tin này trong mục thông báo trên website chính thức của Đại sứ quán và thông tin tới lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Séc để phổ biến cho bà con.

PV: Đối với những trường hợp buộc phải cấp đổi hộ chiếu vì lý do giấy tờ hết hạn, trẻ mới sinh ra, chúng ta sẽ có những giải pháp gì để xử lý vấn đề này, thưa ông?

Đại sứ Thái Xuân Dũng: Theo quy định của pháp luật Séc thì hiện có hai trường hợp rất cần có hộ chiếu, cụ thể:

Trường hợp 1: Trẻ em nước ngoài sinh ra tại CH Séc và có mong muốn cư trú tại CH Séc thì trong vòng 60 ngày, kể từ ngày sinh ra, phải đăng ký cư trú theo bố mẹ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật Séc. Việc chậm đăng ký cư trú sẽ dẫn tới khả năng trẻ em bị từ chối cấp phép cư trú và bố, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật cũng có thể bị hủy cư trú.

Trường hợp 2: Những người hết hạn cư trú và hộ chiếu hết hạn, bắt buộc phải đổi hộ chiếu để được gia hạn cư trú tại CH Séc.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tạo thuận lợi cho công dân sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc sẽ cấp hộ chiếu mẫu mới cho 2 đối tượng này và đề nghị về nhà thực hiện việc ghi bị chú nơi sinh vào trang 4 của hộ chiếu mẫu mới.

Đối với các trường hợp đã được ĐSQ cấp hộ chiếu mẫu mới trước ngày 2/8/2022, ĐSQ đang báo cáo nhà cho phép thực hiện việc ghi bị chú nơi sinh vào trang 4 của hộ chiếu ngay trong ngày bà con xuất trình hộ chiếu mẫu mới tại Phòng Lãnh sự Đại sứ quán.

PV: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha tạm dừng cấp visa với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam
Tây Ban Nha tạm dừng cấp visa với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo tạm dừng cấp thị thực Schengen với mẫu hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.

Tây Ban Nha tạm dừng cấp visa với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Tây Ban Nha tạm dừng cấp visa với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo tạm dừng cấp thị thực Schengen với mẫu hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.

ĐSQ Việt Nam tại Đức đang phối hợp giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu mới
ĐSQ Việt Nam tại Đức đang phối hợp giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu mới

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đang thu xếp để có cuộc gặp làm việc sớm nhất với các cơ quan liên quan của Đức nhằm giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu mới.

ĐSQ Việt Nam tại Đức đang phối hợp giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu mới

ĐSQ Việt Nam tại Đức đang phối hợp giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu mới

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cho biết, Đại sứ quán Việt Nam đang thu xếp để có cuộc gặp làm việc sớm nhất với các cơ quan liên quan của Đức nhằm giải quyết vấn đề liên quan hộ chiếu mới.

Bộ Ngoại giao đề nghị phía Đức tháo gỡ khó khăn về hộ chiếu mới
Bộ Ngoại giao đề nghị phía Đức tháo gỡ khó khăn về hộ chiếu mới

VOV.VN - Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với ĐSQ Đức tại Hà Nội để đề nghị phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.

Bộ Ngoại giao đề nghị phía Đức tháo gỡ khó khăn về hộ chiếu mới

Bộ Ngoại giao đề nghị phía Đức tháo gỡ khó khăn về hộ chiếu mới

VOV.VN - Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với ĐSQ Đức tại Hà Nội để đề nghị phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức.