Giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Hoa Kỳ

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Hoa Kỳ đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị tại thủ đô Washington.

Đây là chương trình giao lưu hữu nghị truyền thống hàng năm giữa hai Đại sứ quán và là một trong nhiều hoạt động trong năm 2022 – năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Lào tại Hoa Kỳ Sisavath Inpachanh ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào trong suốt 60 năm qua và khẳng định mối quan hệ truyền thống này sẽ không ngừng được vun đắp để tiếp tục phát triển toàn diện và đời đời bền vững.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, là tình cảm láng giềng thủy chung, trong sáng, vững bền, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn các hoạt động giao lưu giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào tại Hoa Kỳ sẽ được nối lại và tổ chức thường xuyên sau hai năm gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, để các cán bộ Việt Nam và Lào tại Hoa Kỳ hiểu biết nhau hơn, phối hợp tốt hơn trong công việc, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt – Lào, quan hệ hai nước với Hoa Kỳ cũng như quan hệ ASEAN – Hoa Kỳ nói chung.

Trong không khí hữu nghị thân thiết, lãnh đạo Đại sứ quán và cán bộ, nhân viên hai nước đã cùng ôn lại những tình cảm đoàn kết gắn bó đặc biệt hỗ trợ lẫn nhau, biểu diễn chương trình văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Việt – Lào, giao lưu thể thao hữu nghị và cùng thưởng thức ẩm thực truyền thống hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã
60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã

VOV.VN - Bên dòng sông Mã nên thơ, “mối tình sắt son mấy nghìn năm thắm sâu đất Việt - Lào”, cũng như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện Sông Mã (Sơn La, Việt Nam) và Mường Ét (Hủa Phăn, Lào) được vun đắp từng ngày.

60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã

60 năm quan hệ Việt-Lào: Nghĩa tình sắt son bên dòng sông Mã

VOV.VN - Bên dòng sông Mã nên thơ, “mối tình sắt son mấy nghìn năm thắm sâu đất Việt - Lào”, cũng như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai huyện Sông Mã (Sơn La, Việt Nam) và Mường Ét (Hủa Phăn, Lào) được vun đắp từng ngày.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Mặt trận tổ quốc

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại Nga
Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại Nga

VOV.VN - Ngày 22/7, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm năm Hữu nghị Việt - Lào, giao lưu văn hoá, thể thao với Đại sứ quán Lào tại Nga.

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại Nga

Vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại Nga

VOV.VN - Ngày 22/7, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm năm Hữu nghị Việt - Lào, giao lưu văn hoá, thể thao với Đại sứ quán Lào tại Nga.