Giỗ Tổ Hùng Vương: Ngày để người Việt xa quê hướng về nguồn cội

VOV.VN - Việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài để bà con có dịp hướng về với cội nguồn dân tộc là nhu cầu hết sức cần thiết.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/4 (mùng 2 tháng Ba âm lịch), lần đầu tiên Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Lào trong khuôn khổ Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019. Đây là dịp để cộng đồng người Việt xa quê được dâng nén tâm hương hướng về Tổ tiên nguồn cội, vun đắp tình yêu đất nước, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Biểu diễn quan họ Bắc Ninh chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào.

Từ ngàn đời nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày lễ trọng của dân tộc Việt Nam. Ai cũng mong đến tháng 3 để được một lần hành hương lên đỉnh non thiêng Nghĩa Lĩnh, thành kính dâng nén hương thơm, tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước.

Xuyên qua man mác khói mây huyền thoại mấy ngàn năm, trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, như vẫn hiển hiện đâu đây hình ảnh đàn con của Mẹ Âu Cơ băng qua núi đồi, vượt qua chướng khí, khai phá đất đai, chí thú gieo trồng. Trên rừng dưới biển, đâu đâu cũng thấm đẫm mồ hôi, công sức của lớp lớp con Hồng cháu Lạc.

Lịch sử đã khắc ghi công lao các Vua Hùng đời nối đời sinh cơ dựng nghiệp, để đất Phong Châu xưa thành miền đất Tổ. Lịch sử Hùng Vương được ghi dấu từ những việc nhỏ nhất  như dân cày ruộng, đi săn, đến những công trạng lẫy lừng trong công cuộc chiến chinh phục thiên nhiên, đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Đó còn là dấu ấn không thể phai mờ của những giá trị văn hóa truyền thống được hun đúc qua nhiều thế hệ. Mà cao nhất và quý nhất là tinh thần cố kết cộng đồng. Hai chữ “Đồng bào” vì vậy mà đã trở thành giá trị thiêng liêng.

Cùng với đồng bào trong nước, từ bao năm nay, người Việt Nam ở nước ngoài vẫn luôn thành tâm hướng về nguồn cội. Nhưng không phải ai cũng vinh hạnh được về dự ngày Giỗ Tổ ở quê nhà. Vì vậy, việc tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài để bà con có dịp hướng về với cội nguồn dân tộc là nhu cầu hết sức cần thiết.

Đó là lý do vì sao ý tưởng tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của xã hội với mong muốn trở thành ngày đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị Việt, để người Việt khắp 5 châu, dù là ai, chính kiến thế nào cũng không thể quên tổ tiên của mình mà mở lòng bắt tay nhau, hướng về nguồn cội.

Từ kinh nghiệm tổ chức Lễ Giổ Tổ Hùng Vương trong cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga, Séc, Đức, Hungary..., năm nay, ngày Giổ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Vientaine của Lào nhờ sự chủ trì, kết nối của Đại sứ quán Việt Nam và sự đồng tình, cho phép từ các cơ quan chức năng của Lào. Lễ giỗ với đầy đủ nghi lễ và 18 mâm phẩm vật đậm đà bản sắc văn hóa của lớp con cháu hôm nay dâng lên tri ân công đức các Vua Hùng; Tọa đàm Kiều bào với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu và Giao lưu ca nhạc Về cùng nước Việt…

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt giúp Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dù ở xa quê hương, vẫn được tự tay được thắp nén tâm hương thành kính hướng về quê cha đất Tổ, hiểu thêm giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản phi vật thể được thế giới vình danh, hun đúc tình yêu đất nước quê hương, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết cộng đồng, tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt – Lào.

Tọa đàm Kiều bào với Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Lào chiều 5/4.

Sau Vientaine, Lễ Giỗ Tổ sẽ tiếp tục được cộng đồng người Việt tổ chức tại tỉnh Udon của Thái Lan trong hai ngày 7 và 8/4, trong khuôn khổ của Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Đông nam Á. Từ đây, Lễ giỗ Tổ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương sẽ theo chân những người con đất Việt tỏa đi khắp 5 châu, mang theo những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, ẩm thực, đặc biệt là văn hóa tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên... đến với cộng đồng, góp phần làm cầu nối giữa bà con Việt kiều với đồng bào trong nước.

Đồng thời, đây còn là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Việt trong quá trình hội nhập với nhân dân nước sở tại, tạo động lực thúc đẩy việc học tập tiếng Việt cùng các hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu về Việt Nam ở nước ngoài, giúp bè bạn năm châu hiểu thêm về văn hóa, văn hiến và cốt cách Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, mùng 1/5 tính lương thế nào?
Đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, mùng 1/5 tính lương thế nào?

VOV.VN -Theo Luật Lao động 2012, khi làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, mùng 1/5 tính lương thế nào?

Đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, mùng 1/5 tính lương thế nào?

VOV.VN -Theo Luật Lao động 2012, khi làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, 30/4, mùng 1/5 của người lao động
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, 30/4, mùng 1/5 của người lao động

VOV.VN -Sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, 30/4, mùng 1/5 của người lao động

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng vương, 30/4, mùng 1/5 của người lao động

VOV.VN -Sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5
Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5

VOV.VN -Sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương  và 30/4, mùng 1/5. 

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5

VOV.VN -Sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương  và 30/4, mùng 1/5.