Giữ bản sắc văn hoá Việt ở Mỹ
Những người ủng hộ thuyết đồng hóa thường cho rằng, với những người nhập cư vào Mỹ thì ở đây họ sẽ dần “Mỹ hóa” hơn. Tuy vậy, theo nữ Giáo sư Karin Aguilar-San Juan - điều này lại không chính xác đối với phần lớn di dân nhập cư gốc Việt.
Trong một nghiên cứu so sánh giữa cộng đồng người Việt ở quận Cam và Boston, Giáo Sư Karin Aguilar-San Juan - tác giả cuốn sách nhan đề “Little Saigons: Staying Vietnamese in America” vốn là kết quả của công trình nghiên cứu từ năm 1994 đến 2005 ở hai bờ đại dương nước Mỹ, đồng thời là 2/10 khu vực lớn tập trung đông đảo người Việt nhất – đã kết luận: Đa phần các di dân nhập cư gốc Việt tiếp tục giữ bản sắc dân tộc của họ dù không ít người đã gia nhập quốc tịch Mỹ từ lâu.
Bà Aguilar-San Juan đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu khá kỹ các cộng đồng người Việt rồi viết ra quyển sách này, cho thấy người di dân nhập cư gốc Việt giữ gìn bản sắc dân tộc mình như thế nào, trong khi họ vẫn sẵn sàng hòa nhập vào cộng đồng dân cư nước sở tại. Khám phá từ nghiên cứu của nữ Giáo sư cho thấy nhiều người Việt không dễ dàng đánh mất đi bản sắc quê hương của họ để đồng hóa với quê hương mới.
Bà Aguilar-San Juan đã viết: “... Cộng đồng người Việt ở quận Cam và Boston là một chứng cớ hiển nhiên cho lý luận trên. Mặc dù nhiều người di dân gốc Việt trong những khu vực này đã hòa nhập với miền đất mới, nói theo ý nghĩa là đã đạt những thành tựu xuất sắc trong học vấn, đạt được mức thu nhập nhất định của giới trung lưu, nói lưu loát, rành rẽ tiếng Anh và không ít người còn tham gia vào công việc chính trường, song ở cách này hay cách khác, họ vẫn luôn duy trì bản sắc Việt Nam của mình...”.
Bà Juan lý luận như sau: “Điều này phần lớn cũng do họ tạo dựng được khá nhiều chỗ sinh hoạt riêng, chẳng hạn như khu Little Saigon ở quận Cam và khu Fields Corner ở Boston. Cả hai nơi này rất đông những hàng quán, văn phòng dịch vụ chuyên môn, trang trí với bảng hiệu cùng quảng cáo bằng tiếng Việt, rồi đến hình ảnh lẫn âm nhạc và trong trao đổi chuyện trò, tất cả cho thấy đây là một thế giới thuần túy của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, yếu tố sau cùng đưa đến việc tạo dựng cộng đồng và nơi sinh hoạt riêng biệt như vậy chắc chắn có liên quan mật thiết đến việc tiêu dùng thực phẩm và các loại hàng hóa đặc thù theo chủng tộc của phần lớn người châu Á, trong những môi trường cá biệt như ở Little Saigon hoặc Fiels Corner tại Boston, nhưng luôn có lợi cho cả những người gốc Việt lẫn người thuộc sắc tộc khác.
Vốn là một giáo sư về bộ môn châu Mỹ học ở Trường Macalester College, thuộc thành phố Saint Paul, bang Minnesota, bà Juan phát biểu: “Vào các năm 1960 và 1961, bố mẹ tôi từ Philippines đã bắt đầu di dân sang Mỹ. Họ không đi cùng một lượt, mặc dù sau này họ đã quen biết và cưới nhau. Lúc bấy giờ chỉ mới trong độ tuổi đôi mươi, nên họ có xu hướng luôn hướng về quê hương, và theo tôi đó cũng là điều mà tôi mong mỏi với kinh nghiệm sống và nếp suy nghĩ của các cư dân gốc Việt...”./.