Hảng A Ký về cơ sở

(VOV)- Bằng lòng nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, Bí thư Đảng ủy trẻ tuổi một xã vùng cao Hảng A Ký luôn làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điều động một đảng viên trẻ cả về tuổi đời, tuổi Đảng, kinh nghiệm công tác về làm Bí thư Đảng ủy một xã vùng cao, nhiều người cho rằng, đó là một quyết định táo bạo của lãnh đạo huyện ủy Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên, trong 3 năm qua, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của tổ chức, trên cương vị Bí thư đảng ủy xã Hồ Bốn, đảng viên trẻ Hảng A Ký đã không ngừng học hỏi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa đảng bộ xã Hồ Bốn đi lên vững mạnh.

Tháng 4/2009, khi nhận sự điều động của tổ chức về làm Bí thư Đảng ủy xã Hồ Bốn, Hảng A Ký là một đảng viên trẻ của Ban tổ chức huyện ủy Mù Cang Chải. Lúc này anh được biết, Đảng bộ xã Hồ Bốn đang trong tình trạng mất đoàn kết nội bộ, năng lực chiến đấu giảm sút, nhân dân thì mất niềm tin vào một số cán bộ, đảng viên.

Phát huy sự cống hiến của đảng viên trẻ về làm việc tại những vùng, miền khó khăn (Ảnh chỉ mang tính minh họa cho bài)

Mới 27 tuổi, Hảng A Ký chưa có nhiều kinh nghiệm lại chưa thông thạo địa bàn nên anh rất lo. Nhưng với sự năng động của tuổi trẻ, anh sớm tìm ra được hướng đi cho mình là phải xây dựng niềm tin với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Sau đó,  anh Hảng A Ký mới tìm hiểu tình hình an ninh, đời sống của bà con trên địa bàn để có cách thức giải quyết.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt nên anh Hảng A Ký đã tham mưu với lãnh đạo huyện thay đổi một số cán bộ thiếu năng lực và thiếu tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, trước khi làm được việc này, anh đã phải dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ từng cán bộ, trên cơ sở giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả một cách khoa học. Khi đội ngũ cán bộ được kiện toàn, Hảng A Ký đã thống nhất với Ban chấp hành Đảng bộ xã xây dựng một quy chế làm việc khoa học, khắc phục tình trạng cán bộ không nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Anh Hảng A Ký cho biết: “Khi trực tiếp làm việc với số cán bộ ở xã, tôi mới hiểu ra cán bộ ở đây có trình độ, năng lực nhưng không biết cách làm việc nên tôi đã xây dựng quy chế làm việc. Sau đó đưa anh em vào trong một khuôn khổ và hướng dẫn từng phần việc, giao nhiệm vụ và kiểm tra xem họ có làm đúng phần việc đó không”.

Về với Hồ Bốn, anh Hảng A Ký nhận ra cuộc sống của đồng bào ở đây đói nghèo hơn anh nghĩ. Cả xã chỉ trồng được hơn 100 ha lúa nước một vụ nên bà con nhiều hộ đói. Bắt tay vào việc, anh huy động lực lượng của xã cùng bà con khơi thông, làm mới các kênh, mương đã bị hư hỏng, không hiệu quả. Nhờ đó, vào các vụ Đông Xuân, bà con đã cấy được vụ lúa thứ hai trong năm với diện tích hơn 50 ha. Cộng với đó, bà con cũng được hướng dẫn trồng hàng chục ha ngô, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Vì thế, hộ đói, hộ nghèo giảm dần, nhiều hộ mua được vật dụng đắt tiền như ti vi, xe máy… phục vụ sinh hoạt.

Hai năm qua, xã Hồ Bốn cũng sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ các dự án của nhà nước, kết hợp vận động bà con đóng góp, giúp nhau dựng mới được 57 ngôi nhà kiên cố cho các hộ nghèo; sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục.

Nhìn cuộc sống của bà con thay đổi từng ngày, anh Hảng A Ký thực sự vui vì những ngày lặn lội của anh và các cán bộ xã tới từng thôn bản không uổng phí.

Hảng A Ký tâm sự: “Tôi phải thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, nắm bắt được đời sống của bà con trong xã. Đặc biệt, nơi nào có tình hình an ninh phức tạp, tôi phải trực tiếp đến xem xét, giải quyết vấn đề cho thật vừa lòng bà con. Cứ như thế dần dần mới tạo niềm tin với bà con nhân dân”.

Hảng A Ký cho biết, hiện giờ, khi kinh tế xã hội đi lên, Đảng ủy xã đã có thời gian và điều kiện triển khai việc kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng. Theo đó, xã đã xóa xong chi bộ ghép, tất cả các thôn bản đều có chi bộ. Trong thời gian hai năm, xã kết nạp được 15 đảng viên mới, đưa số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 70. Điều đáng mừng là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ rất cao. Từ sự đoàn kết này mà mọi công việc đều thuận lợi, trôi chảy.

Ông Giàng A Dê, Chủ tịch xã Hồ Bốn phấn khởi cho biết: “Trong thời gian đồng chí Hảng A Ký xuống Hồ Bốn làm việc thì sự đoàn kết, phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền trong xã luôn thống nhất, gắn bó với nhau hơn”.

Từ một Đảng bộ yếu, trong 2 năm liên tiếp vừa qua, Đảng bộ xã Hồ Bốn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đây là một kết quả không phụ sự kỳ vọng và chờ đợi và sự tin tưởng của lãnh đạo huyện Mù Cang Chải.

Ông Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mù Cang Chải nói: “Sau hơn 3 năm thực hiện công tác luân chuyển và đảm nhiệm trọng trách của một cán bộ chủ chốt ở cơ sở, đứng đầu một cấp ủy thì có thể nói, đồng chí Ký đã phát huy tốt cái vai trò của mình trong công tác lãnh đạo cũng như giúp cho xã định hướng các nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trước đây, xã Hồ Bốn là một xã mà công tác đoàn kết nội bộ chưa tốt thì đến nay đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây, việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác chưa tốt thì nay rất nghiêm túc”.

Dù kinh nghiệm chưa nhiều nhưng những đảng viên trẻ luôn biết cách phát huy sự năng động, nhiệt tình và kiến thức của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những kết quả thu được từ việc điều chuyển đảng viên Hảng A Ký về cơ sở, chắc chắn không chỉ Đảng bộ huyện Mù Cang Chải mà nhiều địa phương sẽ có cơ sở để tiếp tục việc luân chuyển điều động cán bộ, đảng viên trẻ về tăng cường cho cơ sở trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức
Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Đó là tên gọi của cuộc hội thảo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 11, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người Việt tại Đức.

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Thanh niên Việt Nam và sự hội nhập vào nước Đức

Đó là tên gọi của cuộc hội thảo vừa diễn ra vào trung tuần tháng 11, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và người Việt tại Đức.

Nữ sinh Việt đỗ 6 trường ĐH danh tiếng của Mỹ
Nữ sinh Việt đỗ 6 trường ĐH danh tiếng của Mỹ

Cô nữ sinh Việt Nam Hồ Ngọc Nhi đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục khi cùng lúc đỗ 6 trường Đại học danh tiếng ở Mỹ.

Nữ sinh Việt đỗ 6 trường ĐH danh tiếng của Mỹ

Nữ sinh Việt đỗ 6 trường ĐH danh tiếng của Mỹ

Cô nữ sinh Việt Nam Hồ Ngọc Nhi đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục khi cùng lúc đỗ 6 trường Đại học danh tiếng ở Mỹ.

Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa
Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội TNSV VN tại California đã kêu gọi tuổi trẻ đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Trí thức trẻ kiều bào ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội TNSV VN tại California đã kêu gọi tuổi trẻ đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

Chàng trai Việt thành danh ở Google
Chàng trai Việt thành danh ở Google

Nguyễn Thành Nhân đang làm việc tại tập đoàn Google, đạt được nhiều thành công nhưng vẫn ấp ủ ngày trở về đóng góp cho quê hương.

Chàng trai Việt thành danh ở Google

Chàng trai Việt thành danh ở Google

Nguyễn Thành Nhân đang làm việc tại tập đoàn Google, đạt được nhiều thành công nhưng vẫn ấp ủ ngày trở về đóng góp cho quê hương.

Chàng trai gốc Việt đoạt giải thưởng lớn hàng hải
Chàng trai gốc Việt đoạt giải thưởng lớn hàng hải

Vượt qua 2.000 ứng viên để đứng trên bục nhận Lloyd’s List Award, Hoàng Đông Bách khiến nhiều người ngạc nhiên.

Chàng trai gốc Việt đoạt giải thưởng lớn hàng hải

Chàng trai gốc Việt đoạt giải thưởng lớn hàng hải

Vượt qua 2.000 ứng viên để đứng trên bục nhận Lloyd’s List Award, Hoàng Đông Bách khiến nhiều người ngạc nhiên.