Hội Hữu nghị Pháp - Việt sát cánh cùng Việt Nam đối mặt với những thách thức mới

VOV.VN - Trong hai ngày 19/11 và 20/11, tại thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris, Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam (AAFV) đã tổ chức Đại hội lần thứ 17.

Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam được tổ chức tại thành phố Montreuil ở ngoại ô thủ đô Paris, một địa chỉ quen thuộc và là biểu tượng của sự đoàn kết, hợp tác gắn bó giữa nhân dân Pháp với đất nước và nhân dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Đại hội lần thứ 17 của Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam (AAFV) đã thu hút hàng trăm đại biểu tham dự, bao gồm các hội viên từ nhiều tỉnh thành trên khắp nước Pháp cũng như đại diện các Hội hữu nghị với Việt Nam tại một số quốc gia châu Âu như Bỉ, Thụy Sỹ.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng nghị sĩ danh dự Pháp Hélène Luc, đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp-Việt Nam, đã nhắc lại lịch sử đoàn kết hữu nghị đáng tự hào của hội, được thành lập đúng 60 năm trước đây, vào thời điểm đất nước và nhân dân Việt Nam đang trong cuộc chiến tranh gian nan để bảo vệ và thống nhất đất nước. Vào thời điểm đó, những nhân sĩ trí thức Pháp, như Raymond Aubrac, người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay Charles Fourniau đã thành lập và gia nhập Hội để sát cánh đấu tranh với nhân dân Việt Nam, trợ giúp nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định, hội AAFV luôn là một người bạn lớn, gắn bó và thủy chung với nhân dân Việt Nam và chính quyền cũng như người dân Việt Nam luôn dành tình cảm thân thiết, sự đánh giá cao cho hội, thể hiện qua việc các lãnh đạo cấp cao Việt Nam luôn gặp gỡ trao đổi với AAFV trong mỗi chuyến thăm đến Pháp, đồng thời hai bên luôn thúc đẩy các hợp tác đa dạng suốt nhiều năm qua.

Trải qua nhiều thập kỷ đoàn kết, tình hữu nghị Pháp - Việt được AAFV vun đắp ngày càng bền chặt và thể hiện mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới, Việt Nam đã sớm trao tặng những thùng khẩu trang quý giá cho nước Pháp và đổi lại, nước Pháp cũng đã trao tặng vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam.

Tại Đại hội, AAFV cũng đã tổ chức một cuộc thảo luận sôi nổi về chủ đề Việt Nam ứng phó với thách thức của biến đổi khí hậu, với sự tham dự của những diễn giả như Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanchemaison hay chuyên gia nghiên cứu về khí hậu Gilles Ramstein của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS).

Theo bà Hélène Luc, những thảo luận như thế sẽ là một hướng hoạt động ưu tiên của AAFV nhằm tiếp tục trợ giúp Việt Nam một cách thực chất và hiệu quả trước những thách thức của thời đại mới, đặc biệt về thách thức về môi trường.

“Với hơn 1.300km bờ biển, Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng là nước chịu tác động nhiều thứ 5 của biến đổi khí hậu. Thông qua những thảo luận này, chúng ta nắm được thông tin nhiều hơn, để suy nghĩ làm cách nào có thể trợ giúp Việt Nam, thông qua các cấp lãnh đạo cao nhất của Pháp, cũng như giúp đỡ người dân Việt Nam, mà nhiều người trong số đó đã bắt đầu phải thay đổi nơi sống vì tác động của biến đổi khí hậu” - bà Hélène Luc cho biết.

Ngoài phiên thảo luận về các thách thức biến đổi khí hậu mà Việt Nam phải đối mặt, trong hai ngày họp Đại hội, AAFV cũng đã tổ chức triển lãm tranh về đất nước-con người Việt Nam tại Tòa thị chính thành phố Montreuil, cũng như giới thiệu, thông tin về cuộc đấu tranh của bà Trần Tố Nga với các tập đoàn hóa chất Mỹ trong vụ kiện da cam. Sau hai ngày họp, Đại hội AAFV đã bầu ra Ủy ban toàn quốc cũng như hoàn thiện các chức danh lãnh đạo hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng Huân chương hữu nghị của Việt Nam cho một người bạn Pháp
Trao tặng Huân chương hữu nghị của Việt Nam cho một người bạn Pháp

VOV.VN - Ngày 9/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho ông Alain Dussarps vì “đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Pháp và Việt Nam”.

Trao tặng Huân chương hữu nghị của Việt Nam cho một người bạn Pháp

Trao tặng Huân chương hữu nghị của Việt Nam cho một người bạn Pháp

VOV.VN - Ngày 9/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho ông Alain Dussarps vì “đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Pháp và Việt Nam”.

Báo chí Pháp: Việt Nam có thể trở thành cầu nối Á - Âu quan trọng
Báo chí Pháp: Việt Nam có thể trở thành cầu nối Á - Âu quan trọng

VOV.VN - Nhiều tờ báo lớn của Pháp nhấn mạnh Việt Nam có thể cầu nối giữa châu Á và châu Âu cả về chính trị và kinh tế và triển vọng lớn về hợp tác kinh tế song phương.

Báo chí Pháp: Việt Nam có thể trở thành cầu nối Á - Âu quan trọng

Báo chí Pháp: Việt Nam có thể trở thành cầu nối Á - Âu quan trọng

VOV.VN - Nhiều tờ báo lớn của Pháp nhấn mạnh Việt Nam có thể cầu nối giữa châu Á và châu Âu cả về chính trị và kinh tế và triển vọng lớn về hợp tác kinh tế song phương.

Tổng thống Pháp Macron thông báo chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam
Tổng thống Pháp Macron thông báo chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng ngày 12/08 thông báo trên Twitter việc nước Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Tổng thống Pháp Macron thông báo chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Tổng thống Pháp Macron thông báo chia sẻ 670.000 liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sáng ngày 12/08 thông báo trên Twitter việc nước Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.