Vinh danh 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu 2023

VOV.VN - Tối 26/12, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tuyên dương 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.


Được vinh danh lễ Tuyên dương năm nay gồm 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu thuộc 51 dân tộc, đến từ 50 tỉnh, thành phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đó là những học sinh dân tộc thiểu số đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, hoặc trúng tuyển, tuyển thẳng vào các trường đại học, học viện, đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học; là những những thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoặc do các địa phương giới thiệu, đề xuất… Uỷ ban Dân tộc đánh giá, thành tích của các em đạt được cao nhất từ trước đến nay trên nhiều lĩnh vực như học tập, khoa học kỹ thuật, văn hoá, nghệ thuật, thể thao.

Tại lễ tuyên dương, các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số cũng chia sẻ những câu chuyện về quá trình học tập, phấn đấu của bản thân. Em Vi Dương Phong, dân tộc Thái, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An chia sẻ câu chuyện về dự án làm vải thổ cẩm từ bẹ chuối và một số loài cây công nghiệp. Dự án này đã giúp em và các bạn mình đạt Huy chương Vàng và Special Award cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc.

"Em thấy rất vinh dự khi bản thân mình được tham dự một lễ tuyên dương đầy ý nghĩa như thế này. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ cố gắng phát triển sản phẩm để giúp đỡ quê hương bản làng ngày càng giàu mạnh hơn và được nhiều người biết đến, đồng thời là sau này sẽ cố gắng để giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc của mình", em Vi Dương Phong nói.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tầm chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực này, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp cùng những khó khăn, hạn chế mang tính đặc thù nên vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng chậm phát triển.

Thành tích học tập, công tác của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương đã và đang góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Vì vậy Phó Thủ tướng mong muốn các em tiếp tục phát huy để góp phần sớm đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi khó khăn chậm, phát triển:

"Các bạn học sinh, sinh viên thanh niên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng tự hào. Nhưng đây mới là kết quả ban đầu, chúng tôi mong muốn rằng, các em các bạn không thỏa mãn bằng lòng mà cần nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người cán bộ giỏi, những người có tri thức, có kỹ năng trở về xây dựng làng bản quê hương mình", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uỷ ban Dân tộc gặp mặt 143 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu
Uỷ ban Dân tộc gặp mặt 143 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN - Chiều nay (25/12), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ tuyên dương năm 2023 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong 2 ngày hôm nay và ngày mai (26/12).

Uỷ ban Dân tộc gặp mặt 143 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Uỷ ban Dân tộc gặp mặt 143 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN - Chiều nay (25/12), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức gặp mặt đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2023. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ tuyên dương năm 2023 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong 2 ngày hôm nay và ngày mai (26/12).

Truyền thông, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Truyền thông, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

VOV.VN - Tìm hiểu Dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Truyền thông, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Truyền thông, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

VOV.VN - Tìm hiểu Dự án 10 về Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp sức cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thoát nghèo
Tiếp sức cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thoát nghèo

VOV.VN - Thời gian qua, Quảng Ngãi đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi "Đổi mới và mở rộng chính sách tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số".

Tiếp sức cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thoát nghèo

Tiếp sức cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi thoát nghèo

VOV.VN - Thời gian qua, Quảng Ngãi đã triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi "Đổi mới và mở rộng chính sách tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số".

Phê duyệt gần 2.000 tỷ đồng mở rộng 15,2km cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn lên 6 làn xe
Phê duyệt gần 2.000 tỷ đồng mở rộng 15,2km cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn lên 6 làn xe

VOV.VN - Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Phê duyệt gần 2.000 tỷ đồng mở rộng 15,2km cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn lên 6 làn xe

Phê duyệt gần 2.000 tỷ đồng mở rộng 15,2km cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn lên 6 làn xe

VOV.VN - Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Hà Nội phê duyệt cao tốc trên Vành đai 4 hơn 56.000 tỷ đồng
Hà Nội phê duyệt cao tốc trên Vành đai 4 hơn 56.000 tỷ đồng

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Dự án thành phần xây dựng đường cao tốc đi trên cao thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với tổng mức đầu tư trên 56.000 tỷ đồng.

Hà Nội phê duyệt cao tốc trên Vành đai 4 hơn 56.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt cao tốc trên Vành đai 4 hơn 56.000 tỷ đồng

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Dự án thành phần xây dựng đường cao tốc đi trên cao thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, với tổng mức đầu tư trên 56.000 tỷ đồng.