Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức Đại hội lần thứ 14

VOV.VN - Thứ trưởng Vũ Hồng Nam điểm lại lịch sử vẻ vang trong gần 100 năm hình thành và phát triển của Hội.

Ngày 21/5 tại Paris, Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức Đại hội lần thứ 14 tổng kết những công việc đã làm được trong 3 năm qua, bầu Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ mới và đề ra chương trình hành động trong thời gian tới.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam phát biểu.

Đại hội chứng kiến sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam- Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, đại diện các hội đoàn và đông đảo các thành viên của Hội Người Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam điểm lại lịch sử vẻ vang trong gần 100 năm hình thành và phát triển của Hội, với tiền thân là "Nhóm người An Nam yêu nước" do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tháng 6/1919;  đánh giá cao vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.

Ông bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của Hội, với 5 chi hội vững mạnh tại các thành phố lớn của Pháp, với số lượng hội viên ngày càng đông, nhiều hoạt động đa dạng. Ông cũng bày tỏ cảm ơn sự đóng góp của Hội trong việc giúp Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong phương hướng hoạt động của Hội, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khối đại đoàn kết trong cộng đồng, tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ, phát huy việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng, trước hết là việc giảng dạy tiếng Việt cho con em thế thệ thứ 2, thứ 3, tận dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại để sinh hoạt cộng đồng, khắc phục khó khăn về thời gian, công việc... Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nói:

"Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài luôn đánh giá cao và coi trọng vị trí, vai trò của hội người Việt Nam tại Pháp trong hệ thống hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.  Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, chúng tôi luôn luôn có các chương trình hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động của mình, đặc biệt trong hoạt động phát triển văn hóa, ngôn ngữ tiếng Việt, phát triển thành viên, xây dưng khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Pháp. Chúng ta cũng cần phải chú ý hơn nữa tới thế hệ trẻ. Có như vậy thì tương lai của Cộng đồng mới tiếp tục được bảo đảm".

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng quan tâm đến tính đa dạng trong sự phát triển của Cộng đồng người Việt hiện nay, phù hợp với bối cảnh mới, khi nhắc lại khẩu hiệu của Đại hội: "UGVF-Một hội phát triển bền vững đại diện cộng đồng Việt Nam đa dạng".

Ông Ngô Kim Hùng phát biểu.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh tòan quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá cao hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Pháp và sự phối hợp tích cực của Hội với Đại sứ quán trong thời gian qua, đặc biệt là các sinh hoạt văn hóa cộng đồng bảo vệ bản sắc Việt, các hoạt động "hướng về quê hương đất nước", các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2015. 

Ông nói: “Hội Người Việt Nam tại Pháp -UGVF luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đại sứ quán trong việc triển khai mọi hoạt động giới thiệu về văn hóa cũng như truyền bá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta tới bà con Cộng đồng người Việt trên đất Pháp. UGVF thực sự là ngôi nhà để thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc vì lợi ích của cộng đồng cũng như của tất cả con em chúng ta tại Pháp”.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh đến ý nghĩa của Đại hội 14 khi đứng trước nhu cầu đổi mới cho phù hợp với tình hình phát triển của đất nước cũng như đặc điểm của cộng đồng trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Kim Hùng, Tổng thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2014-2016 tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, trong đó nhấn mạnh: UGVF đã khắc phục những khó khăn của tình hình mới, giữ vững tôn chỉ mục đích của mình, bảo vệ lợi ích chính đáng của Cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập xã hội Pháp đồng thời duy trì và phát huy bản sắc cộng đồng, hướng về quê hương đất nước, đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, phát triển lực lượng của hội và sự giao lưu với các hội đoàn bạn...

Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa hướng về cội nguồn như: các lễ hội truyền thống, Tết cố truyền, Tết trung thu, Hội ẩm thực Việt Nam, Nhạc hội dân tộc; các hoạt động kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiên tai, đồng bào miền núi khó khăn, các huyện đảo. Tờ báo "Đoàn kết" của Hội ngày càng thu hút người đọc, là kênh thông tin quan trọng về các mục tiêu, hoạt động của Hội.

Diễn văn của ông Ngô Kim Hùng cũng vạch ra phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến việc tổ chức lại cơ cấu giúp nhiều thành phần, đặc biệt là lớp trẻ tham gia Hội; tăng cường công tác thông tin; xác định rõ mục tiêu đối ngoại;  liên kết với các hội đoàn bạn trong việc thực hiện các dự án, các sự kiện…

Ông nói: "Cần tổ chức lại cơ cấu của Hội để mọi thành phần có thể tham gia. Đây là điều rất quan trọng...Một trong những phương trâm mà chúng ta có thể đưa được sức mạnh của Hội đi lên, đó là liên kết với các hội đoàn trong các đề án, các sự kiện. Càng liên kết chúng ta càng phát triển".

Đại hội 14 Hội người Việt Nam tại Pháp đã tiến hành bỏ phiếu, lựa chọn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 22 ủy viên. Ông Ngô Kim Hùng được bầu làm Chủ tịch UGVF trong nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa bao giờ là quá muộn để hàn gắn vết thương sau chiến tranh
Chưa bao giờ là quá muộn để hàn gắn vết thương sau chiến tranh

VOV.VN - Việc Việt Nam và Mỹ không ngừng cải thiện quan hệ sẽ giúp đẩy lùi quá khứ đau thương do chiến tranh gây ra.

Chưa bao giờ là quá muộn để hàn gắn vết thương sau chiến tranh

Chưa bao giờ là quá muộn để hàn gắn vết thương sau chiến tranh

VOV.VN - Việc Việt Nam và Mỹ không ngừng cải thiện quan hệ sẽ giúp đẩy lùi quá khứ đau thương do chiến tranh gây ra.

Ngày hội quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)
Ngày hội quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức dạy nấu các món ăn nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam tới bạn bè và người dân Nhật Bản.

Ngày hội quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

Ngày hội quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức dạy nấu các món ăn nhằm quảng bá ẩm thực Việt Nam tới bạn bè và người dân Nhật Bản.

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử
Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh sự phấn khởi, hạnh phúc vì được tham gia bầu cử, chị Thiện cũng nhận ra trách nhiệm đối với cử tri là không nhỏ khi cầm lá phiếu trên tay.

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh sự phấn khởi, hạnh phúc vì được tham gia bầu cử, chị Thiện cũng nhận ra trách nhiệm đối với cử tri là không nhỏ khi cầm lá phiếu trên tay.