Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản: Chỗ dựa tinh thần của những người xa xứ

VOV.VN - Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng người Việt nơi xa xứ, các hoạt động của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản còn góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, những nét đẹp văn hóa, nhân văn của Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.

Điểm tựa tinh thần của những người xa xứ

Ngược về tháng 3/2011, khi xảy ra thảm họa kép động đất, sóng thần, các Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã bắt đầu trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng người Việt, với nhiều hoạt động thiện nguyện, tương trợ cho bà con xa xứ. Trong mùa dịch Covid-19, những hoạt động như vậy lại càng được đẩy mạnh.

Chia sẻ với VOV trong chuyến công tác về Việt Nam, Sư cô Thích Tâm Trí, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, chương trình “Món quà yêu thương” của Hội trong mùa dịch vừa qua đã tích cực vận động quyên góp gạo, mỳ, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... để giúp đỡ bà con người Việt gặp khó khăn.

“Ngày đầu tiên thực hiện chương trình là ngày 22/4/2020. Chúng tôi nhận được 100 thùng mỳ từ Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam cũng như các nhà tài trợ. Ngay tối hôm đó, chúng tôi đã đăng thông tin lên Facebook, để những mảnh đời khó khăn có thể biết đến và nhận trợ giúp. Những ai có nhu cầu thì đăng ký trên đường link. Khi đó, chúng tôi nhận được tới hơn 3.000 đăng ký. Con số bất ngờ đó là động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục vận động, quyên góp để có thể hỗ trợ cho toàn bộ những người đã đăng ký”, sư cô Thích Tâm Trí nhớ lại.

Theo Sư cô Thích Tâm Trí, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều bạn thực tập sinh, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn do không có chuyến bay về nước, không có nguồn thu nhập, không đủ tài chính để trang trải cuộc sống.

Trong hoàn cảnh đó, chùa Đại Ân, thành phố Honjo, tỉnh Saitama - ngôi chùa của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản - đã trở thành ngôi nhà cưu mang hơn 1.000 bạn thực tập sinh, sinh viên, giúp các bạn có nơi ăn, chốn ở, và cả chỗ dựa về tinh thần.

“Trong lúc dịch dã, khó khăn, vừa sợ mình sẽ bị nhiễm dịch, vừa căng thẳng vì không có đủ tiền bạc để chi tiêu cuộc sống hàng ngày, lại không thể về nước, một số bạn thậm chí không kiềm chế được bản thân mình mà tự tử, nhưng rất may được bạn bè kịp thời cứu sống và đưa về chùa. Qua những sự việc như thế, chúng tôi mới thấy, với các bạn, điều mong mỏi nhất là có thật nhiều chuyến bay để được về nước an toàn”, sư cô Thích Tâm Trí chia sẻ.

Thời gian qua, những câu chuyện về sư cô Thích Tâm Trí cùng các hoạt động thiệt nguyện của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản liên tục được đăng phát trên đài, báo của Nhật Bản. Nhờ đó, có rất nhiều công ty tại Nhật Bản tìm hiểu và bày tỏ mong muốn tuyển dụng các bạn thực tập sinh, sinh viên của Việt Nam về làm việc.

“Tới nay, chúng tôi đã kết nối được hơn 60 công ty để tạo điều kiện cho các bạn còn ở lại Nhật Bản được đi làm. Với những bạn không đủ điều kiện được đi làm mà có nguyện vọng được về nước và đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã kết hợp với các hội đoàn để vận động, quyên góp thực phẩm, nhu yếu phẩm, động viên tinh thần cho các bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn mở các nhà ở cộng đồng để các bạn có chỗ nương tựa trong lúc cơ nhỡ”, sư cô cho biết.

Cầu nối lan tỏa văn hóa và Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng người Việt nơi xa xứ, các hoạt động Phật sự, các chương trình thiện nguyện của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cùng sư cô Thích Tâm Trí đã góp phần làm cầu nối, đưa hình ảnh đất nước con người, những nét đẹp văn hóa, nhân văn cũng như phật giáo Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.

20 năm học tập và sinh sống tại Nhật Bản là khoảng thời gian dài sư cô Thích Tâm Trí được gắn bó với cộng đồng người Việt tại đây. Điều khiến sư cô cảm động nhất chính là tinh thần tương thân tương ái của những bà con xa xứ. Khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra, những người con xa xứ lại càng đoàn kết, quên đi bản thân mình và lúc nào cũng nghĩ đến người khác, không chỉ với đồng bào mình, mà còn với cả những người bạn Nhật Bản.

“Trong quá trình tặng quà, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đã có một số bạn nói với tôi thế này: ‘Thầy ơi, con vẫn còn đi làm, còn chút thu nhập, dù không cao nhưng vẫn may mắn hơn so với nhiều người khác, nên món quà này con mong thầy chuyển đến tay những bạn khó khăn hơn con’. Bản thân họ dù rất khó khăn, nhưng vẫn muốn nhường lại cho người khác khó khăn hơn mình. Đó là tấm lòng đáng trân trọng, không chỉ giúp gắn kết cộng đồng người Việt mà còn gắn kết giữa chúng ta với những người bạn ở đất khách”, sư cô chia sẻ.

Sư cô Thích Tâm Trí cho biết, hàng năm Hội kết hợp với các chùa ở vùng Đông Bắc của Nhật Bản, tổ chức các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất sóng thần năm 2011, rồi cả những chương trình “Nắm cơm tình thương” cho những người vô gia cư, cơ nhỡ… Chính điều này đã trở thành cầu nối hữu nghị Việt – Nhật, gắn kết cộng đồng người Việt với nhân dân Nhật Bản.

“Phật giáo nhập thế bằng cách đi vào đời sống cộng đồng. Chúng tôi đã làm điều đó không chỉ với cộng đồng người Việt ta, mà cả những người dân Nhật Bản. Việc chúng ta tích cực giúp đỡ cộng đồng trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy là sự cảm hóa rất lớn đối với người dân Nhật Bản. Chúng tôi nhận được cả nghìn lá thư, viết rất cảm động về tấm lòng nhân ái, sống vì mọi người của người Việt chúng ta. Cũng chính vì thế mà họ cũng cởi mở hơn và có cái nhìn thiện cảm về chúng ta”, sư cô nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Việt Nam khen thưởng tập thể-cá nhân người Nhật Bản có công năm 2020
ĐSQ Việt Nam khen thưởng tập thể-cá nhân người Nhật Bản có công năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trân trọng tổ chức lễ trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân là người Nhật Bản đã có nhiều đóng góp giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam gặp khó khăn trong năm 2020.

ĐSQ Việt Nam khen thưởng tập thể-cá nhân người Nhật Bản có công năm 2020

ĐSQ Việt Nam khen thưởng tập thể-cá nhân người Nhật Bản có công năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trân trọng tổ chức lễ trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân là người Nhật Bản đã có nhiều đóng góp giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam gặp khó khăn trong năm 2020.

Xuất hiện cụm ca Covid-19 là người Việt Nam ở Nhật Bản
Xuất hiện cụm ca Covid-19 là người Việt Nam ở Nhật Bản

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản những ngày gần đây có xu hướng giảm, tuy nhiên lại có sự xuất hiện của cụm lây nhiễm nhóm thực tập sinh Việt Nam.

Xuất hiện cụm ca Covid-19 là người Việt Nam ở Nhật Bản

Xuất hiện cụm ca Covid-19 là người Việt Nam ở Nhật Bản

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản những ngày gần đây có xu hướng giảm, tuy nhiên lại có sự xuất hiện của cụm lây nhiễm nhóm thực tập sinh Việt Nam.

Số lao động người Việt tại Nhật Bản đứng số 1, vượt Trung Quốc
Số lao động người Việt tại Nhật Bản đứng số 1, vượt Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản vừa cho biết, tổng số người nước ngoài làm việc tại nước này trong năm 2020 tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, trong đó lao động Việt Nam chiếm số lượng lớn nhất.

Số lao động người Việt tại Nhật Bản đứng số 1, vượt Trung Quốc

Số lao động người Việt tại Nhật Bản đứng số 1, vượt Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản vừa cho biết, tổng số người nước ngoài làm việc tại nước này trong năm 2020 tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, trong đó lao động Việt Nam chiếm số lượng lớn nhất.