Hội Tre Xanh tại Pháp tổ chức Tết cho thiếu nhi

VOV.VN - Hội Tre Xanh tại Pháp có mục tiêu truyền bá tiếng Việt, văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Chiều 21/1 tại Quận 13-Paris (Pháp), hội "Tre Xanh" đã tổ chức liên hoan đón Tết nguyên đán với sự tham dự của đông đảo các em thiếu nhi gốc Việt cùng các bậc phụ huynh. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Trung tân Văn hóa Việt Nam tại Pháp, và các hội đoàn bạn hữu đã tới chung vui.

Hình ảnh tại sự kiện. 

Phần đầu của chương trình liên hoan đón Tết của hội "Tre Xanh" là màn biểu diễn văn nghệ do các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt trong Hội thể hiện. Các tiết mục khá phong phú gồm các bài hát, các điệu múa, độc tấu đàn tranh, đàn t'rưng, đọc thơ...mà nội dung chính xoay quanh cái Tết cổ truyền, các làn điệu dân ca, các bài đồng dao thuần Việt, của riêng trẻ em như: "Đàn gà con"; "Tết đến rồi"; "Tiếng Việt vui"; "Chú vui con ở bản Đôn"; "Cái bống là cái bống bang"...

Các em nhỏ, xinh xắn như tiên đồng, trong trang phục dân tộc tự chế, cố gắng hết mình trong chất giọng lơ lớ ca hát, đọc thơ bằng tiếng Việt, say sưa trong các giai điệu Việt...

Đối với các em, thế hệ người gốc Việt thứ 3, thứ 4 ở Pháp, khi tiếng Việt đã trở thành "ngoại ngữ", được như thế là đáng quý, đáng trân trọng lắm rồi. Ở đây, "hồn Việt" đang được duy trì qua tiếng nói. Đó là thành quả của sự quan tâm của mỗi gia đình trong việc duy trì thường xuyên việc dùng tiếng Việt trong nhà, của các lớp dạy tiếng Việt, văn hóa Việt của hội "Tre Xanh", phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Một điều cũng thật xúc động và ngạc nhiên là trong liên hoan văn nghệ có tiết mục các ông bố (đa phần là người Pháp) lên cùng nhau đọc bài thơ "Thuyền và Biển" của nữ thi sỹ Xuân Quỳnh. Gạt sang một bên chất lượng thể hiện, người ta thấy ở đó tình cảm chân thật của các chàng rể Việt Nam với tiếng Việt, với văn hóa Việt và ảnh hưởng không nhỏ của các bà vợ Việt trong các gia đình trẻ Việt - Pháp.

Bà Kiều Thu, Chủ tịch danh dự hội "Tre Xanh" cho biết, hội đã hoạt động trong 10 năm qua với mục tiêu truyền bá tiếng Việt, văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Hội thiếu nhi "Tre Xanh" ra đời từ 10 năm nay, hoạt động gắn bó với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đã thu hút con em nhiều gia đình trẻ Việt-Pháp tham gia.

 

Bà Kiều Thu nói: "Học tiếng Việt là nội dung và phương hướng hoạt động của Tre Xanh. Nhưng đan xen vào đó các cháu còn học múa, học hát, và học nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn trưng, đàn tỳ bà...".

Liên hoan đón Tết năm nay cho các em thiếu nhi và các gia đình trẻ Việt-Pháp là sự tiếp tục các hoạt động của Hội vì mục tiêu trên nhân dịp các lễ, hội cổ truyền.

Nhân dịp này, bà gửi lời chúc Tết mọi người và cám ơn sự giúp đỡ, hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các hội đoàn bạn hữu và bày tỏ niềm vui khi chức Chủ tịch "Tre Xanh" cho ông Jéhrom Ducelet, người luôn nhiệt tình gắn bó với Hội.

Bà bày tỏ hy vọng Hội luôn phát triển, thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi gốc Việt.

Liên hoan kết thúc bằng bữa tiệc nhỏ thân mật với các món truyền thống Việt do các thành viên hội "Tre Xanh" chế biến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết
Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết

VOV.VN - Đến chợ để được hòa mình vào không khí Tết Việt như chợ Tết thuở nào… với bánh trái, với hoa quả, và các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm chất Việt.

Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết

Người Việt ở Pháp nhộn nhịp đến chợ đón Tết

VOV.VN - Đến chợ để được hòa mình vào không khí Tết Việt như chợ Tết thuở nào… với bánh trái, với hoa quả, và các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm chất Việt.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt
Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

VOV.VN - Tối 2/10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức đã tổ chức liên hoan, gặp mặt thường niên lần thứ 5 ở thủ đô Berlin.

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức duy trì văn hóa dân tộc và tiếng Việt

VOV.VN - Tối 2/10, Hội đồng hương Bắc Giang tại Đức đã tổ chức liên hoan, gặp mặt thường niên lần thứ 5 ở thủ đô Berlin.

 “Bữa ăn cuối năm” ở Pháp quyên góp giúp đồng bào miền Trung
“Bữa ăn cuối năm” ở Pháp quyên góp giúp đồng bào miền Trung

VOV.VN - Nhiều mái đầu bạc chụm lại bên bàn ăn ấm cúng ở Paris, không chỉ để hàn huyên mà quyên góp thiết thực giúp đồng bào gặp thiên tai ở miền Trung

 “Bữa ăn cuối năm” ở Pháp quyên góp giúp đồng bào miền Trung

“Bữa ăn cuối năm” ở Pháp quyên góp giúp đồng bào miền Trung

VOV.VN - Nhiều mái đầu bạc chụm lại bên bàn ăn ấm cúng ở Paris, không chỉ để hàn huyên mà quyên góp thiết thực giúp đồng bào gặp thiên tai ở miền Trung

Khai giảng lớp tập huấn tiếng Việt đợt 1 cho Học viện Quân y Lào
Khai giảng lớp tập huấn tiếng Việt đợt 1 cho Học viện Quân y Lào

VOV.VN - Khóa học nhằm nâng cao trình độ tiếng Việt cho cán bộ giáo viên Quân y Lào để họ có thể nghiên cứu chuyên ngành cùng với đồng nghiệp Việt Nam.

Khai giảng lớp tập huấn tiếng Việt đợt 1 cho Học viện Quân y Lào

Khai giảng lớp tập huấn tiếng Việt đợt 1 cho Học viện Quân y Lào

VOV.VN - Khóa học nhằm nâng cao trình độ tiếng Việt cho cán bộ giáo viên Quân y Lào để họ có thể nghiên cứu chuyên ngành cùng với đồng nghiệp Việt Nam.