Họp báo Lễ hội Việt Nam 2022 tại Tokyo (Nhật Bản)

VOV.VN - Chiều nay (18/5), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi họp báo “Lễ hội Việt Nam 2022”.

Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/6 tại công viên Yoyogi thủ đô Tokyo. Ban tổ chức Festival Việt Nam năm nay do ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản làm Chủ tịch ban điều hành và ông Yoichiro Aoyagi, Hạ nghị sĩ Nhật Bản làm đồng Chủ tịch ban điều hành.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Vũ Hồng Nam cho biết: “Chúng ta đang đón nhận sự đổi mới, cuộc sống chúng ta đang dần trở lại bình thường sau đại dịch 2 năm vừa qua. Năm 2019, 2020 chúng đã tổ chức được 2 lễ hội mặc dù không lớn cũng thể hiện sự vươn lên của cộng đồng chúng ta vượt qua thách thức của đại dịch. Trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang kiểm soát đại dịch thì lễ hội năm thể hiện quyết tâm của chúng ta tiếp tục phát triển tiến lên. Cảm ơn ông Aoyagi tiếp tục đồng hành để tổ chức lễ hội Yoyogi, cảm ơn tất cả các bạn có mặt tại khán phòng hôm nay thể hiện lòng yêu mến với lễ hội, chúng ta sẽ đón chờ thành công của lễ hội năm 2022”.

Lễ hội Việt Nam tại Tokyo được tổ chức định kỳ hằng năm với sự đồng tài trợ từ nhiều đơn vị lớn, bao gồm Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo...

Ban Tổ chức cho biết, năm nay sẽ có sự góp mặt các các ca sĩ Việt Nam như Văn Mai Hương, Phạm Đình Thái Ngân, Lâm Bảo Ngọc. Vé vào cổng là miễn phí và dự kiến sẽ có khoảng 60.000 người tới tham dự sự kiện. Tại đây, 50 gian hàng của các công ty, tổ chức đoàn thể, cá nhân trưng bày giới thiệu bày bán sản phẩm mang đậm nét đặc trưng của Việt Nam, góp phần quảng bá đưa văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với người dân xứ sở hoa anh đào. Đồng thời, đây cũng là dịp để cộng đồng những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở Nhật được giao lưu và tận hưởng hương vị, không khí quê hương.

Khách tham quan vẫn sẽ phải tuân thủ một số biện pháp phòng dịch để đảm bảo sự an toàn khi tới lễ hội như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay đúng cách bằng dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế cổ vũ quá khích.

Đây là Festival lần thứ 14 kể từ lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, lễ hội hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển giao lưu văn hoá cũng như quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản
Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 24/4, tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản đã diễn ra buổi lễ ra mắt chính thức Hội người Việt Nam tại Kumamoto.

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

Chính thức thành lập Hội người Việt Nam tại Kumamoto, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 24/4, tại tỉnh Kumamoto Nhật Bản đã diễn ra buổi lễ ra mắt chính thức Hội người Việt Nam tại Kumamoto.

Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản
Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Nhân dịp Năm mới 2022 và Tết cổ truyền Việt Nam, tại Cung Văn hóa nghệ thuật Kyushu ở thành phố Chikugo, tỉnh Fukuoka đã diễn ra đồng thời “Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka 2022” trong hai ngày 15-16/1/2022 do Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) chủ trì tổ chức.

Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản

Tưng bừng các hoạt động chào đón xuân 2022 của người Việt tại Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Nhân dịp Năm mới 2022 và Tết cổ truyền Việt Nam, tại Cung Văn hóa nghệ thuật Kyushu ở thành phố Chikugo, tỉnh Fukuoka đã diễn ra đồng thời “Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka 2022” trong hai ngày 15-16/1/2022 do Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) chủ trì tổ chức.

Thành lập Hội người Việt Nam tại Kitakyushu, Nhật Bản
Thành lập Hội người Việt Nam tại Kitakyushu, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 26/12/2021, Đại hội thành lập Hội người Việt Nam tại Kitakyushu đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Trường Cao đẳng Orio Aishi ở thành phố Kitakyushu miền Tây Nam Nhật Bản.

Thành lập Hội người Việt Nam tại Kitakyushu, Nhật Bản

Thành lập Hội người Việt Nam tại Kitakyushu, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 26/12/2021, Đại hội thành lập Hội người Việt Nam tại Kitakyushu đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường Trường Cao đẳng Orio Aishi ở thành phố Kitakyushu miền Tây Nam Nhật Bản.

Hội người Việt Nam tại Miyazaki (Nhật Bản) được trao giải "Giao lưu quốc tế"
Hội người Việt Nam tại Miyazaki (Nhật Bản) được trao giải "Giao lưu quốc tế"

VOV.VN - Vừa qua, Hội người Việt Nam tại Miyazaki đã được trao tặng giải thưởng “Giao lưu quốc tế” của báo Miyanichi vì có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho tỉnh Miyazaki trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội, giáo dục, giao lưu quốc tế...

Hội người Việt Nam tại Miyazaki (Nhật Bản) được trao giải "Giao lưu quốc tế"

Hội người Việt Nam tại Miyazaki (Nhật Bản) được trao giải "Giao lưu quốc tế"

VOV.VN - Vừa qua, Hội người Việt Nam tại Miyazaki đã được trao tặng giải thưởng “Giao lưu quốc tế” của báo Miyanichi vì có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho tỉnh Miyazaki trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội, giáo dục, giao lưu quốc tế...