Đưa máy tính bảng lên với học sinh vùng dịch miền núi

VOV.VN - Học trực tuyến đối với học sinh đồng bằng đã khó, với học sinh dân tộc thiểu số ở miền núi càng gian nan gấp nhiều lần. Vì vậy, việc vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết bị dạy và học cho thầy và trò ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng trở nên cấp thiết.

Khánh Sơn là huyện miền núi, khó khăn nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều tháng giữ vững “vùng xanh”, gần 1 tháng nay dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát tại địa phương này. Đến nay, huyện Khánh Sơn đã ghi nhận hơn 600 ca mắc Covid-19, Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn đã chuyển từ dạy và học trực tiếp sang trực tuyến. Việc học tập của học sinh ở miền núi vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Em Mấu Thị Mỹ Duyên, dân tộc Raglay, ở thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông huyện Khánh Sơn hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ làm thuê ở tận TP.HCM, ở nhà chỉ có 2 chị em. Mỹ Duyên học lớp 10, còn em trai học lớp 6 nhưng chỉ có 1 cái điện thoại cũ, kết nối Internet lúc được, lúc không. Mới đây, Mấu Thị Mỹ Duyên rất vui khi nhà trường báo tin Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tặng em 1 chiếc máy tính bảng và sim kết nối 4G.

“Gia đình con rất khó khăn, không thể mua thêm một máy điện thoại khác. Có 1 cái điện thoại nên 2 chị em chia nhau học, có lúc con sẽ bỏ vài tiết để nhường em học. Có lúc thì con học được 25 phút, em học được 25 phút. Khó tiếp thu hơn, điện thoại thì nó nhỏ, màn hình không thấy rõ, có lúc không nghe rõ” - em Mấu Thị Mỹ Duyên chia sẻ.

Thực hiện Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 tỉnh Khánh Hoà”, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã vận động các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp ủng hộ 70 máy tính bảng, hơn 100 sim điện thoại kết nối 4G, 1 phòng máy tính tại Trường Trung học phổ thông huyện Khánh Sơn tặng học sinh miền núi. Ngoài ra, 300 “Túi an sinh, sẻ chia” được trao tặng người dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa cho biết, sẽ tiếp tục vận động ủng hộ để giúp học sinh miền núi không bị gián đoạn việc học do dịch bệnh: “Trên Khánh Sơn, hầu như là người dân tộc thiểu số. Các em tiếp cận máy tính bảng rất hạn chế, lần đầu tiên các em được nhận một món quà do Đoàn trao tặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh Đội tình nguyện IT, hướng dẫn các em sử dụng máy tính bảng để học tập, tra cứu tài liệu dạy, học trực tuyến. Để đảm bảo được thời lượng, nội dụng không bị gián đoạn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực tuyến
Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực tuyến

VOV.VN - Ngày 4/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 7145/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực tuyến

Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học trực tuyến

VOV.VN - Ngày 4/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 7145/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập.

Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp nhận và trao tặng 500 máy tính cho học sinh học trực tuyến khó khăn
Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp nhận và trao tặng 500 máy tính cho học sinh học trực tuyến khó khăn

VOV.VN - Chiều 19/11, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ đợt 5 chương trình “Sóng và máy tính cho em”, năm học 2021-2022 cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang thiếu thiết bị học trực tuyến.

Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp nhận và trao tặng 500 máy tính cho học sinh học trực tuyến khó khăn

Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp nhận và trao tặng 500 máy tính cho học sinh học trực tuyến khó khăn

VOV.VN - Chiều 19/11, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ đợt 5 chương trình “Sóng và máy tính cho em”, năm học 2021-2022 cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang thiếu thiết bị học trực tuyến.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM
Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng 26/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Dân tộc TP và Báo Công an Nhân dân trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.