Kiều bào Australia luôn hướng về Trường Sa

VOV.VN - Cùng với người Việt khắp nơi trên thế giới, kiều bào ta tại Australia luôn hướng về quê hương, đất nước, đặc biệt luôn đau đáu hướng về Hoàng Sa, Trường Sa và các em nhỏ miền núi.

Mới đây, kiều bào tại thành phố Sydney, thủ đô Canberra cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã đóng góp hơn 100 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”.

Ngày 05/7/2023, tại Canberra nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, cùng cán bộ Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” gặp gỡ đông đảo đại diện kiều bào tại đây.

Sau khi được xem những thước phim quý giá về hoạt động của Quỹ và Câu lạc bộ tại Trường Sa và Nhà giàn DK1, kiều bào và cán bộ Đại sứ quán đã được nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ thêm về những hoạt động nghĩa tình của Quỹ và Câu lạc bộ giúp cho các em nhỏ không chỉ trong thời gian sinh sống tại đảo xa, mà cả khi các em đã trở về đất liền, cũng như giúp cho nhiều em nhỏ người dân tộc thiểu số được học hành đến nơi đến chốn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết, năm 2012 kiều bào ta tại Australia là những người đầu tiên đóng góp cho chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Đây chính là khởi nguồn giúp khơi dậy phong trào rộng lớn  “ươm mầm tương lai”, “chắp cánh ước mơ”… khắp các địa phương trong nước cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Sau 24 năm hoạt động, đã có hơn 125.000 suất học bổng Vừ A Dính được trao cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con em chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, ngư dân vượt khó học giỏi trên cả nước.

Từ vài trăm suất học bổng ban đầu với đối tượng là học sinh ở các trường dân tộc nội trú, nay đã có 8.000 suất học bổng, trong đó có 5.000 suất cho con em dân tộc thiểu số và 3.000 suất cho con em ngư dân và bộ đội đang làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo. Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, người bạn tin yêu của học sinh, sinh viên biển đảo và miền núi trên cả nước.

Tháng 8/2014, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” ra đời nhằm kết nối những nguyện vọng, tấm lòng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Sau gần 9 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã thu hút 3.692 hội viên cá nhân, 142 hội viên tập thể, trong đó có 16 đơn vị ở Australia. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trở thành cầu nối đem tới biển đảo những thông điệp yêu thương từ nơi đất liền ruột thịt cũng như từ những miền đất xa xôi trên thế giới.

Đại diện kiều bào và cán bộ Đại sứ quán bày tỏ xúc động và thực sự trân trọng đối với những đóng góp thiết thực, không mệt mỏi của Quỹ và Câu lạc bộ đối với sự nghiệp giáo dục và hành trình kết nối biển đảo với đất liền. Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng nhấn mạnh những đóng góp to lớn của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trên những cương vị khác nhau cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Australia trong nhiều năm qua.

Cùng với kiều bào và cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, những người tham dự buổi gặp gỡ đã đóng góp hơn 7000 đô la Australia cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu", nhiều bà con và cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Tiếp sau điểm dừng tại Canberra và trước đó là thành phố Sydney, đoàn sẽ tới thăm một số địa phương tại Australia trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền điều trị
Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền điều trị

VOV.VN - Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa cấp cứu kịp thời ngư dân Huỳnh Thanh Bình (SN 1973, quê Quảng Ngãi) bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền điều trị

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền điều trị

VOV.VN - Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa cấp cứu kịp thời ngư dân Huỳnh Thanh Bình (SN 1973, quê Quảng Ngãi) bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa

VOV.VN - Chiều 29/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa và bà Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp xúc 250 cử tri huyện Trường Sa sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Trường Sa

VOV.VN - Chiều 29/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa gồm các ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa và bà Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp xúc 250 cử tri huyện Trường Sa sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hà Nội dự kiến đặt tên đường, phố theo tên đảo ở Trường Sa
Hà Nội dự kiến đặt tên đường, phố theo tên đảo ở Trường Sa

Hà Nội dự kiến lấy tên 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đặt tên cho các tuyến đường ở huyện Gia Lâm.

Hà Nội dự kiến đặt tên đường, phố theo tên đảo ở Trường Sa

Hà Nội dự kiến đặt tên đường, phố theo tên đảo ở Trường Sa

Hà Nội dự kiến lấy tên 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đặt tên cho các tuyến đường ở huyện Gia Lâm.

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa
Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng chiều 9/6 tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

Phú Thọ gửi tặng 20.000 cây xanh ra Trường Sa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 20.000 cây xanh và 85 tấn phân bón do tỉnh Phú Thọ trao tặng chiều 9/6 tại Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa
Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa

Việt Nam phản đối Trung Quốc lắp phao đèn ở Trường Sa

VOV.VN - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.