Kiều bào với Tết độc lập

VOV.VN - Mỗi năm cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn mong muốn được chào đón, hòa chung niềm vui ngày lễ lớn của dân tộc. Đối với kiều bào, tình cảm đối với quê hương trong ngày Tết Độc lập của Việt Nam chứa đựng niềm tự hào, tin tưởng về tương lai tốt đẹp.

Lần đầu tiên có mặt tại TP.HCM để tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 dành cho kiều bào, bà Nguyễn Việt Triều, đang sinh sống ở Ba Lan, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu không giấu được niềm hân hoan. Bà cho biết mình cảm thấy rất may mắn khi có dịp hội tụ với người Việt Nam các nước, nhớ về ngày Quốc khánh của Việt Nam: "Tôi thường xuyên về Việt Nam nhiều lần, nhưng lần đầu tiên được dự chương trình ý nghĩa như thế này ở TP.HCM. Tôi nghĩ rằng mỗi cơ hội gặp gỡ là dịp kết nối để kiều bào gắn kết hơn, yêu quý và có trách nhiệm hơn với quê hương. Lãnh đạo Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tạo điều kiện cho chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp và trí thức. Đặc biệt là mong muốn chúng tôi có những hoạt động thiện nguyện đối với các hoàn cảnh kém may mắn".

Bà Nguyễn Việt Triều cho biết đã được gặp gỡ, giao lưu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP.HCM, cùng thảo luận sâu về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp Việt Nam ở các nước châu Âu, đồng thời trao đổi về những cơ hội, thách thức, khó khăn, rút ra kinh nghiệm phối hợp tốt với nhau trong thời gian tới.

Ông Lâm Chí Thiện, kiều bào Australia cũng chia sẻ “cảm xúc dâng trào” khi nhắc đến ngày lễ Quốc khánh 2/9. Theo gia đình ra nước ngoài sinh sống từ lúc thiếu thời, ông không bao giờ quên được nguồn cội. Chính vì thế, khi có cơ hội ông đã nắm bắt ngay để về nước. Năm 1994, ông Thiện làm Tổng Giám đốc một tập đoàn đa quốc gia có vốn đầu tư 60 triệu USD tại Việt Nam. Một thời gian sau, năm 2006, ông quyết định “ra riêng”, xây dựng một tổ chức về ngành công nghiệp và truyền thông.

Đến bây giờ, đã 30 năm sinh sống ở quê nhà, ông Lâm Chí Thiện rất vui khi thấy được bước tiến lớn trong sự phát triển về kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước, đặc biệt là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao rất nhiều: "Mình ở Việt Nam 30 năm, thấy được sự thay đổi từng chút từng chút, nâng cao giá trị cuộc sống, giá trị tinh thần của mọi người, nên cảm xúc dâng trào. Tôi có 5 đứa con trai, có hai con đã tốt nghiệp đại học ở Australia sắp về nước, các con về đây làm để xây dựng quê hương, đóng góp cho cộng đồng. Tôi dạy các con lúc nào cũng phải ghi nhớ nguồn cội của mình, nơi ông cha được sinh ra, lớn lên và được quê hương nâng đỡ".

Niềm vui của ông Thiện là các con của ông cũng muốn về nước làm việc, cho thấy sự tiếp nối của thế hệ thứ 2, trở về đóng góp cho quê hương. Để góp phần lan tỏa và gìn giữ nét văn hóa truyền thống dân tộc, theo ông Thiện, việc thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội cần được duy trì ngay trong mỗi gia đình và từng doanh nghiệp. Mỗi mùa Vu Lan, ông cùng các bạn Việt kiều và bạn bè trong nước đi rất nhiều nơi, từ TP.HCM đến các tỉnh như Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận… để trao những phần quà cho các gia đình cơ nhỡ, hội người mù, nạn nhân da cam hay những em nhỏ mồ côi. Những món quà tuy không lớn, chỉ từ 500-700 ngàn đồng/suất nhưng mang giá trị tinh thần ý nghĩa, giúp mọi người thấy được sự quan tâm của xã hội trong lúc khó khăn.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Luận (người Việt Nam ở Australia), ngày Quốc khánh với bản thân ông và gia đình luôn là một sự kiện đặc biệt và thiêng liêng. Ông Luận chia sẻ: "Nếu ai đã từng ra nước ngoài, chỉ cần nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên đường phố, hay nghe Quốc ca vang lên thì mỗi người đều vô cùng tự hào”.  

Niềm tự hào đó càng được nhân lên khi ông được chứng kiến những thành tựu kinh tế-xã hội, đối ngoại mà Việt Nam, trong đó có TP.HCM đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua. Việt Nam hiện đã làm bạn với 200 quốc gia trên thế giới, thiết lập quan hệ đối tác với hầu hết các nước láng giềng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các thành viên ASEAN; đã ký 18 hiệp định thương mại tự do với 60 đối tác trên toàn thế giới…

Là CEO MeetMore Coffee, thương hiệu cà-phê trái cây của Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu, ông Nguyễn Ngọc Luận tâm niệm phải luôn cố gắng, đóng góp xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt ở nước sở tại ngày càng lớn mạnh, có vị trí cao, tuân thủ pháp luật, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác của đất nước, của TP.HCM với các nước trên thế giới: "Là doanh nhân trong thế hệ mới, chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thấy được một niềm tin và một hướng đi mới, Chúng tôi sẽ luôn luôn cùng với đất nước, với chính sách của Chính phủ để làm sao phát triển đất nước Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Chúng ta thấy sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam đối với doanh nhân trong nước, nhất là doanh nhân kiều bào, tạo được niềm tin. Những người Việt Nam ở nước ngoài vững tin hơn vào chính sách đổi mới, cùng nhau hướng về phát triển đất nước ngày một to đẹp hơn".

Để làm được điều đó, theo ông Luận, bản thân doanh nghiệp phải nỗ lực xây dựng hình ảnh, văn hóa, thương hiệu tại thị trường trong và ngoài nước, giúp khẳng định vị thế và tạo chỗ đứng vững chắc cho hàng Việt Nam. Riêng Meet More Coffee, năm 2023 xuất khẩu vào thị trường Australia đạt mức tăng trưởng ấn tượng, doanh số bán hàng đạt hơn 1 triệu USD, chiếm 40% doanh số xuất khẩu của công ty. Ngoài ra, sản phẩm còn được xuất sang nhiều thị trường lớn khác như Hàn Quốc, Nga, Mỹ…

Nhằm tăng cường gắn kết, phát huy nguồn lực kiều bào, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã có sáng kiến tổ chức “Điểm hẹn kiều bào” mỗi tháng 1 lần bắt đầu từ tháng 6 năm nay. Và “điểm hẹn” lần thứ 3 vào ngày 31/8 mang ý nghĩa đặc biệt, ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cũng như quá trình kháng chiến để có ngày độc lập và sự phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết đây cũng là dịp kết nối kiều bào, cùng nhau đóng góp tâm - tài - lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung: "Các anh chị kiều bào giao lưu, kết nối để cùng hỗ trợ nhau và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm hết sức quý báu trong công việc. Ở đây chúng tôi cũng giới thiệu, trưng bày giới thiệu một số sản phẩm của doanh nghiệp kiều bào để các đại biểu thấy được kiều bào về TP.HCM đều được tạo điều kiện hết sức thuận tiện, cũng như thấy được Thành phố luôn mở cửa đón kiều bào về kinh doanh hợp tác".

Năm 2024 cũng là dịp Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM kỷ niệm 15 năm Bản tin “Kiều bào với quê hương” được ra mắt, ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng tin bài cũng như phát triển về đội ngũ cộng tác viên, trong đó có nhiều kiều bào yêu quê hương trên toàn thế giới. Đây cũng là kênh thông tin hiệu quả, giúp kiều bào hiểu rõ thêm những thành tựu phát triển của đất nước trong những năm qua, cùng nhau hỗ trợ cho TP.HCM. Nhất là phát huy trí tuệ, chất xám của kiều bào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Điểm hẹn kiều bào” mừng Quốc khánh 2/9
“Điểm hẹn kiều bào” mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 15 năm Bản tin “Kiều bào với Quê hương” (2009 -2024) và trưng bày ấn phẩm báo chí, tuyên truyền liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Thành phố.

“Điểm hẹn kiều bào” mừng Quốc khánh 2/9

“Điểm hẹn kiều bào” mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 15 năm Bản tin “Kiều bào với Quê hương” (2009 -2024) và trưng bày ấn phẩm báo chí, tuyên truyền liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Thành phố.

Kiều bào đóng góp ý kiến trước Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới
Kiều bào đóng góp ý kiến trước Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới

VOV.VN - Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/8/2024 tại Hà Nội dưới sự chủ trì, phối hợp của Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trả lời phỏng vấn của VOV.

Kiều bào đóng góp ý kiến trước Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới

Kiều bào đóng góp ý kiến trước Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới

VOV.VN - Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/8/2024 tại Hà Nội dưới sự chủ trì, phối hợp của Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu trả lời phỏng vấn của VOV.

Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái đóng góp tích cực cho cộng đồng
Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái đóng góp tích cực cho cộng đồng

VOV.VN - Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2024-2026 đã chính thức ra mắt tối 8/8 tại tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; đại diện chính quyền tỉnh Nong Khai; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cùng khoảng 1.000 kiều bào tại Thái Lan.

Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái đóng góp tích cực cho cộng đồng

Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái đóng góp tích cực cho cộng đồng

VOV.VN - Ban Phụ nữ kiều bào toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2024-2026 đã chính thức ra mắt tối 8/8 tại tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; đại diện chính quyền tỉnh Nong Khai; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cùng khoảng 1.000 kiều bào tại Thái Lan.