Đoàn TƯ Mặt trận Tổ quốc gặp gỡ doanh nghiệp kiều bào Australia

VOV.VN - Thay mặt đoàn, ông Hầu A Lềnh đã nghe thông tin về cuộc sống của bà con kiều bào cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ngày 6/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tới Australia, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp gỡ các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia và một số doanh nhân kiều bào tiêu biểu. 

Ông Hầu A Lềnh ghi nhận nguyện vọng của bà con kiều bào
Tại buổi gặp mặt, ông Hầu A Lềnh lắng nghe đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Australia thông tin về cuộc sống của bà con kiều bào cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, năm 2018 là một dấu mốc mới trong quan hệ hai nước khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nền tảng quan hệ mới đã tạo điều kiện để hai nước thúc đẩy quan hệ sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước lên đến 6 tỷ AUD, trong đó Việt Nam xuất siêu. 

Ông Trần Bá Phúc cho biết, bà con Việt kiều, trong đó có Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, đóng góp vào sự phát triển quan hệ song phương khi khuyến khích và có nhiều nỗ lực để thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai bên bằng các hoạt động cụ thể như tổ chức các đoàn khảo sát thị trường hai nước, tiếp đón và hướng dẫn thủ tục đầu tư, thủ tục xuất nhập khẩu và tổ chức hội thảo để cập nhật thông tin thị trường mỗi bên.
Cộng đồng người Việt tại Australia là một cộng đồng lớn, trong đó có tới 1/3 là doanh nhân, trí thức. Đội ngũ này đang có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Australia cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia. 

Ông Hầu A Lềnh bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại Australia. Với số lượng hơn 320.000 kiều bào và hơn 29.000 sinh viên, cộng đồng người Việt tại Australia ngày càng vững mạnh với nhiều cá nhân, tập thể thành công. Điều đáng tự hào là mặc dù sống ở nước ngoài nhưng bà con vẫn luôn quan tâm, hướng về quê hương, đất nước. 

Trong cuộc gặp mặt, bà con Việt kiều và cộng đồng doanh nghiệp cũng chia sẻ, đề đạt một số nguyện vọng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài mong muốn Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để thu hút kiều bào về nước đóng góp vào quá trình phát triển đất nước. Ông Peter Hồng cũng cho biết, chính sách cấp quốc tịch đối với kiều bào tuy đã được nhà nước thực hiện song đến nay số lượng kiều bào được cấp quốc tịch vẫn còn ít. Vì vậy, bà con kiều bào hết sức mong mỏi các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm tạo điều kiện để bà con có thể có quốc tịch Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc trở về và gắn bó hơn với quê hương, đất nước. 

Một trong những mối quan tâm khác của bà con Việt kiều đó là truyền dạy tiếng Việt cho các thế hệ con cháu. Mặc dù nhiều gia đình cố gắng duy trì việc sử dụng tiếng Việt tại nhà nhưng để việc học được bài bản và đúng quy chuẩn, bà con vẫn mong muốn nhà nước có chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến để dù ở xa tổ quốc song các thế hệ con cháu vẫn có điều kiện được học ngôn ngữ mẹ đẻ. 

Ông Hầu A Lềnh đã tiếp nhận ý kiến của bà con Việt kiều và hứa sẽ chuyển các ý kiến tới cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét để bà con có thể yên tâm sống và làm việc ở xa tổ quốc song vẫn luôn gắn kết và được đất mẹ Việt Nam bao bọc, yêu thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia
Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

VOV.VN - Nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Anh đã đạt giải nhất cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo 2018” tại Australia.

Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

Nữ nghiên cứu sinh đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo ở Australia

VOV.VN - Nghiên cứu sinh Nguyễn Quỳnh Anh đã đạt giải nhất cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo 2018” tại Australia.

Doanh nhân gốc Việt vừa mua trạm cứu hỏa cổ tại Australia
Doanh nhân gốc Việt vừa mua trạm cứu hỏa cổ tại Australia

VOV.VN - Việt kiều Andy Hoàng vừa trở thành chủ sở hữu mới của tòa nhà từng là trạm cứu hỏa cổ nhất bang New South Wales, Stanmore Fire Station, Australia.

Doanh nhân gốc Việt vừa mua trạm cứu hỏa cổ tại Australia

Doanh nhân gốc Việt vừa mua trạm cứu hỏa cổ tại Australia

VOV.VN - Việt kiều Andy Hoàng vừa trở thành chủ sở hữu mới của tòa nhà từng là trạm cứu hỏa cổ nhất bang New South Wales, Stanmore Fire Station, Australia.