Đội Việt Nam vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc

VOV.VN - Đội Việt Nam đã giành Cúp vàng Giải bóng đá Thượng viện Séc dành cho các dân tộc thiểu số lần thứ 21 năm 2019.

Ngày 15/6, Đội Việt Nam xuất sắc vượt qua đối thủ nặng ký Ukraine với tỉ số sít sao 1-0 trong trận chung kết, giành Cúp vàng Giải bóng đá Thượng viện Séc dành cho các dân tộc thiểu số lần thứ 21 năm 2019.

Sau 8 năm chờ đợi, Cúp vàng Giải bóng đá Thượng viện Séc lần thứ hai lọt vào tay Việt Nam.

Diễn ra trên Sân vận động quân đội Juliska ở thủ đô Praha, giải bóng đá truyền thống hàng năm của Thượng viện Séc nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập của các dân tộc thiểu số, thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau trong một xã hội đa sắc tộc. Giải năm nay thu hút 24 đội bóng đại diện cho các dân tộc khác nhau sống trên lãnh thổ Séc như Bulgaria, Nga, Ukraine, Pháp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Macedonia, Togo, Ghana…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng hành của Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đội bóng FC Sapa Praha đại diện cho Việt Nam đã vượt qua vòng đấu bảng với bốn trận thắng và một trận hòa để vào vòng knock-out. Dù thể hình nhỏ bé hơn, nhưng lợi thế kỹ thuật tốt đã giúp Việt Nam tiếp tục vượt qua Slovakia ở trận Tứ kết, Nam Tư cũ ở trận Bán kết và Ukraine ở trận Chung kết, qua đó giành Cúp vàng của giải.

Được thành lập cách đây hai năm, đội FC Sapa Praha đại diện cho Việt Nam thi đấu tại giải.

Theo đội trưởng Trần Thành của Việt Nam, kết quả vô địch nằm ngoài sự mong đợi của ban huấn luyện đội, bởi giải có quá nhiều đối thủ mạnh như Ukraine, Nga, hay riêng Bulgaria là đội đã vô địch giải 3 lần trong 4 năm gần đây. Hầu hết các đội mạnh tập hợp các cầu thủ sinh sống, làm ăn tại Séc từ nhỏ, và cũng từng tham gia giải bóng đá của Séc nên họ có kinh nghiệm thi đấu vượt trội. Trong khi đó, các cầu thủ của Việt Nam mà nòng cốt là đội tuyển FC Sapa Praha được thành lập cách đây hai năm, và mục tiêu đặt ra ban đầu chỉ là đứng thứ ba tại giải.  

Ngoài chức vô địch, đội tuyển Việt Nam còn nhận hai giải thưởng phụ: Đội tuyển có phong cách chơi đẹp nhất (fairplay) và Thủ môn xuất sắc nhất giải. Đây là lần thứ hai Việt Nam giành chức vô địch Giải bóng đá Thượng viện Séc sau Cúp vàng đạt được năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Hàn Quốc: ĐT Việt Nam vô địch nhờ sự bền bỉ, không phải phép màu
Báo Hàn Quốc: ĐT Việt Nam vô địch nhờ sự bền bỉ, không phải phép màu

VOV.VN- Thường xuyên nhắc đến phép màu Park Hang Seo nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn nhấn mạnh rằng ĐT Việt Nam vô địch bằng chính thực lực của các cầu thủ.

Báo Hàn Quốc: ĐT Việt Nam vô địch nhờ sự bền bỉ, không phải phép màu

Báo Hàn Quốc: ĐT Việt Nam vô địch nhờ sự bền bỉ, không phải phép màu

VOV.VN- Thường xuyên nhắc đến phép màu Park Hang Seo nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn nhấn mạnh rằng ĐT Việt Nam vô địch bằng chính thực lực của các cầu thủ.

5 lý do giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018
5 lý do giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

VOV.VN - Những lý do giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 với thành tích bất bại, qua đó chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu sau 10 năm.

5 lý do giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

5 lý do giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

VOV.VN - Những lý do giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 với thành tích bất bại, qua đó chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu sau 10 năm.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup: Cái kết “bình thường” cho năm phi thường
ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup: Cái kết “bình thường” cho năm phi thường

VOV.VN - Từ đống đổ nát của năm 2017, bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 phi thường, với những chiến công liên tiếp ở VCK U23 châu Á, ASIAD và AFF Cup.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup: Cái kết “bình thường” cho năm phi thường

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup: Cái kết “bình thường” cho năm phi thường

VOV.VN - Từ đống đổ nát của năm 2017, bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 phi thường, với những chiến công liên tiếp ở VCK U23 châu Á, ASIAD và AFF Cup.