Tăng cường tình đoàn kết qua Giải bóng đá Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại CH Séc

VOV.VN - Ngày 28/5, dưới sự bảo trợ của Hội người Việt Nam tại CH séc, giải Bóng đá Thanh niên - Sinh viên Việt Nam 2023 mở rộng đã chính thức diễn ra tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Giải thu hút sự tham dự của 19 đội bóng người Việt đến từ các tỉnh thành của Cộng hòa Séc, cùng sự tham gia cổ vũ đông đảo của hàng trăm kiều bào đang sinh sống, học tập tại Cộng hòa Séc.

Sau gần 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch, giải đấu này đã được Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng công ty Surimex tổ chức nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, đáp ứng nhu cầu thể thao, giao lưu học hỏi giữa cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Cầu thủ Nguyễn Văn Ngọc chia sẻ: “Khi chúng tôi tham gia giải này sẽ gắn kết tình yêu thương của đồng bào xa xứ. Tôi mong muốn sau này sẽ có nhiều giải thể thao như thế này hơn và thành công hơn nữa”.

Vui mừng với các hoạt động thiết thực kết nối thanh niên sinh viên Việt Nam tại Séc, Đại sứ Thái Xuân Dũng đánh giá cao Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam tại Séc, ông khẳng định đây là sân chơi bổ ích tăng cường sự đoàn kết hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ thứ 2 và thứ 3 tại Cộng hòa Séc.

“Trong thời gian qua, phong trào thanh niên sinh viên Việt Nam đã phát triển sôi nổi, chất lượng hơn và ngày càng đi vào chiều sâu. Tôi mong rằng với tinh thần đó, ngày càng có nhiều các hoạt động thanh niên sinh viên ngày càng đi vào thực chất góp phần nâng cao thể chất, tinh thần và thúc đẩy hội nhập của cộng đồng ta trong xã hội sở tại, nâng cao hình ảnh vị thế đất nước con người Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển”, Đại sứ Thái Xuân Dũng cho biết.

Sau phần bốc thăm, các đội bóng được chia ra thành 4 bảng thi đấu theo luật bóng đá trong nhà Futsal của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Với tinh thần giao lưu, đoàn kết, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng dưới sự điều khiển của các trọng tài người Séc và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, đội Anh Em đã vượt qua các đội bóng mạnh để lần đầu tiên vô địch giải bóng đá thanh niên sinh viên 2023 mở rộng. Ban tổ chức cũng trao giải cầu thủ chơi hay nhất, thủ môn xuất sắc nhất và đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất cho các cá nhân và tập thể đoạt giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ sắc màu Việt tại Festival các dân tộc thiểu số Cộng hòa Séc
Rực rỡ sắc màu Việt tại Festival các dân tộc thiểu số Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 27/5, Festival các dân tộc thiểu số với chủ đề “Praha - trái tim của các dân tộc” đã được tổ chức tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Cộng đồng người Việt Nam Séc đã tham dự nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc được đông đảo cộng đồng quốc tế và người dân địa phương hưởng ứng.

Rực rỡ sắc màu Việt tại Festival các dân tộc thiểu số Cộng hòa Séc

Rực rỡ sắc màu Việt tại Festival các dân tộc thiểu số Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 27/5, Festival các dân tộc thiểu số với chủ đề “Praha - trái tim của các dân tộc” đã được tổ chức tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Cộng đồng người Việt Nam Séc đã tham dự nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc được đông đảo cộng đồng quốc tế và người dân địa phương hưởng ứng.

Lan tỏa văn hóa truyền thống thông qua Đại lễ Phật Đản tại Séc
Lan tỏa văn hóa truyền thống thông qua Đại lễ Phật Đản tại Séc

VOV.VN - Chiều tối 24/5 theo giờ địa phương, hơn một trăm Phật tử và bà con tại Cộng hòa Séc đã tới tham dự Đại lễ Phật Đản 2023 được tổ chức trang trọng tại Chùa Vĩnh Nghiêm, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Tới dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Hội người Việt cùng toàn thể các phật tử, kiều bào đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Lan tỏa văn hóa truyền thống thông qua Đại lễ Phật Đản tại Séc

Lan tỏa văn hóa truyền thống thông qua Đại lễ Phật Đản tại Séc

VOV.VN - Chiều tối 24/5 theo giờ địa phương, hơn một trăm Phật tử và bà con tại Cộng hòa Séc đã tới tham dự Đại lễ Phật Đản 2023 được tổ chức trang trọng tại Chùa Vĩnh Nghiêm, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Tới dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Hội người Việt cùng toàn thể các phật tử, kiều bào đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Séc sẽ chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt Nga có trong danh sách của EU và LHQ
Séc sẽ chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt Nga có trong danh sách của EU và LHQ

VOV.VN - Bộ Tài chính Séc ngày 19/5  cho biết, họ chỉ có thể thực thi các biện pháp trừng phạt Nga khi nó xuất hiện trong danh sách của EU, Liên Hợp Quốc và danh sách các biện pháp trừng phạt quốc gia của Cộng hòa Séc.

Séc sẽ chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt Nga có trong danh sách của EU và LHQ

Séc sẽ chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt Nga có trong danh sách của EU và LHQ

VOV.VN - Bộ Tài chính Séc ngày 19/5  cho biết, họ chỉ có thể thực thi các biện pháp trừng phạt Nga khi nó xuất hiện trong danh sách của EU, Liên Hợp Quốc và danh sách các biện pháp trừng phạt quốc gia của Cộng hòa Séc.

Đảng bộ tại Séc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và  trao tặng huy hiệu Đảng
Đảng bộ tại Séc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và trao tặng huy hiệu Đảng

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ngày 19/5, tại Praha, Đảng bộ tại Séc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng bộ tại Séc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và  trao tặng huy hiệu Đảng

Đảng bộ tại Séc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và trao tặng huy hiệu Đảng

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ngày 19/5, tại Praha, Đảng bộ tại Séc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.