Thủ tướng Séc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Praha

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Séc do Thủ tướng Andrej Babis dẫn đầu đã có buổi thăm và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa, thủ đô Praha.

Tới dự và phát biểu có Thủ tướng Andrej Babis, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Karel Havlíček, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Alena Schillerova, cùng đại diện các thành viên trong chính phủ.

Về phía Việt Nam, tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc Nguyễn Duy Nhiên cùng đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt tại CH Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Séc Andrej Babiš nhấn mạnh Trung tâm Thương mại Sapa là nơi giao thoa giữa văn hóa của hai quốc gia, là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Thủ tướng Séc khẳng định mỗi đại diện cộng đồng người Việt ở đây là một mắt xích giúp duy trì mối quan hệ hai nước ở mức cao nhất.

Thủ tướng Andrej Babiš cũng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ về vật chất, tài chính của cộng đồng người Việt Nam cho Séc trong thời điểm đầu ứng phó với đại dịch. Thủ tướng Séc chia sẻ trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam - Phạm Minh Chính vào ngày 9/8, hai bên đã nhất trí về kế hoạch thăm Việt Nam vào cuối năm nay của Thủ tướng Andrej Babiš. Đây cũng là dấu mốc quan trọng góp phần thúc đẩy hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực như công nghệ ô tô, quốc phòng, giáo dục và môi trường giữa hai bên.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, Thủ tướng Andrej Babiš bày tỏ sự vui mừng và gửi cảm ơn đến cộng đồng Việt Nam đã cùng chung tay hỗ trợ CH Séc ứng phó trong đại dịch Covid-19. Ông khẳng định 250.000 liều vaccine tặng Việt Nam chính là món quà đáp nghĩa cho những đóng góp, chia sẻ của cộng đồng người Việt tại Séc nói riêng, chính phủ Việt Nam nói chung trong việc hỗ trợ CH Séc chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Andrej Babiš  cho biết: “Cách đây ko lâu tôi có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam trong gần 1 giờ đồng hồ và tôi cũng rất tiếc vì không thực hiện được chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Tôi cũng đã gửi lời cảm ơn đến cộng đồng Việt Nam đã cùng chung tay hỗ trợ chúng tôi trong thời điểm đầu bùng phát dịch bệnh. Do đó, chúng tôi đã đáp nghĩa lại bằng việc gửi tặng Việt Nam 250.000 liều vaccine. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đang bàn kế hoạch chuyển nhượng lại cho Việt Nam 500.000 liều vaccine. Ngoài ra, rất nhiều dự án kinh tế của chính phủ cũng như các tập đoàn của hai nước vẫn chưa được triển khai do dịch bệnh, cụ thể như dự án mở đường bay thẳng Praha - Hà Nội cũng bị trì hoãn. Hy vọng thời gian tới dự án đường bay thẳng sẽ được triển khai sớm qua đó sẽ giúp lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kim ngạch hợp tác giữa hai nước”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng khẳng định quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - CH Séc là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố và phát triển. Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Séc từ quá khứ tới hiện tại; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế; cũng như sự hỗ trợ, tạo thuận lợi của Chính phủ Séc dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Séc.

Trong thời gian qua, bất chấp đại dịch Covid-19, thương mại song phương giữa 2 nước tiếp tục tăng trưởng mạnh. Năm 2020 đạt 1,5 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2019 và trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Thái Xuân Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Séc về việc đã trao tặng 250.000 liều vaccine phòng Covid-19 và nhượng lại 500.000 liều chưa sử dụng cho Việt Nam. Trong bối cảnh hiệp định EVFTA đang được tích cực triển khai, Việt Nam mong muốn doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với tiềm năng mỗi bên.

Trao đổi với phóng viên VOV, Đại sứ Thái Xuân Dũng cho rằng việc Thủ tướng Séc thăm Trung tâm thương mại Sapa đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cá nhân Thủ tướng và chính phủ Séc tới cuộc sống của cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

“Qua dịp này, Thủ tướng cũng hiểu thêm về văn hóa cộng đồng người Việt đồng thời có những chính sách thân thiện hơn nữa để hỗ trợ người Việt Nam hội nhập tốt hơn nữa cho đời sống kinh tế xã hội của Séc. Mong rằng trong thời gian tới, với sự nỗ lực chính phủ hai nước, quan hệ Việt Nam - CH Séc tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự hội nhập của bà con người Việt và quan hệ truyền thống Việt Nam - CH Séc”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Andrej Babiš đã đến thăm tập đoàn Tamda và các cơ sở kinh doanh của người Việt ở Trung tâm thương mại Sapa, ký tặng gần 200 cuốn sách cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam
250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam

VOV.VN - Hơn 250.000 liều vaccine của CH Séc được công ty UPS của Séc đảm nhiệm vận chuyển đã về đến Việt Nam trong đêm qua (27/8).

250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam

250.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Séc về tới Việt Nam

VOV.VN - Hơn 250.000 liều vaccine của CH Séc được công ty UPS của Séc đảm nhiệm vận chuyển đã về đến Việt Nam trong đêm qua (27/8).

Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa
Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua đã đến Séc bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. Đây được coi là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Đức bởi ông đã lựa chọn phương tiện di chuyển bằng tàu hỏa.

Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa

Tổng thống Đức bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Séc bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua đã đến Séc bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. Đây được coi là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Đức bởi ông đã lựa chọn phương tiện di chuyển bằng tàu hỏa.

Séc thiếu lao động trầm trọng sau đại dịch Covid-19
Séc thiếu lao động trầm trọng sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Hiệp hội lao động Séc đến tháng 7/2021, các tổ chức lao động của Séc cần tuyển hơn 358.000 lao động, đây cũng là một con số kỷ lục đối với Séc. 

Séc thiếu lao động trầm trọng sau đại dịch Covid-19

Séc thiếu lao động trầm trọng sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Hiệp hội lao động Séc đến tháng 7/2021, các tổ chức lao động của Séc cần tuyển hơn 358.000 lao động, đây cũng là một con số kỷ lục đối với Séc. 

Séc bổ sung nguồn lực cho du lịch để khôi phục kinh tế hậu đại dịch
Séc bổ sung nguồn lực cho du lịch để khôi phục kinh tế hậu đại dịch

VOV.VN - Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đây cũng là một trong những ngành quan trọng mang lại nguồn thu cho Cộng hòa Séc.

Séc bổ sung nguồn lực cho du lịch để khôi phục kinh tế hậu đại dịch

Séc bổ sung nguồn lực cho du lịch để khôi phục kinh tế hậu đại dịch

VOV.VN - Du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, đây cũng là một trong những ngành quan trọng mang lại nguồn thu cho Cộng hòa Séc.