Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 tại Lào

VOV.VN - Hoạt động là dịp để tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại thủ đô Vientiane nói riêng và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Lào nói chung.

Chiều qua (7/3), Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane – Lào tổ chức chương trình chào mừng và Hội thi “Chung lo việc nhà” Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, đại diện Hội phụ nữ Lào thành phố Vientiane và đông đảo phụ nữ Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane tham gia sự kiện.

Tại sự kiện, các đại biểu và đông đảo các bà, các mẹ, các chị đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang của phụ nữ Việt Nam; vai trò của phụ nữ Việt Nam tại Lào trong việc góp phần gìn giữ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng hạnh phúc gia đình, giữ gìn phong tục tập quán, đạo đức, phẩm chất, bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau hướng về quê hương đất nước. 

Bằng tất cả sự đảm đang, khéo léo của mình, phụ nữ các Câu lạc bộ đồng hương Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam – Đà Nẵng, Xiêng khoảng, Pắc- xế, Hội phụ nữ chùa Phật Tích- Vientiane và phụ nữ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Lào như Ngân hàng Sacombank, UNITEL đã tham gia cuộc thi “Chung lo việc nhà”  với các sản phẩm cắm hoa nghệ thuật, thi nấu các món đặc sản mang dấu ấn vùng miền của Việt Nam; biểu diễn văn nghệ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống vẻ vang, vẻ đẹp tâm hồn của phụ nữ Việt Nam, tình đoàn kết Việt- Lào; trình diễn thời trang rau- củ- quả... tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong ngày kỷ niệm 8/3.

Hoạt động là dịp để tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại thủ đô Vientiane nói riêng và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Lào nói chung.

Nhân dịp này, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã tặng hoa và quà tri ân công lao của một số hội viên phụ nữ tiêu biểu đối với các hoạt động  cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa
Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa

VOV.VN - Hàng nghìn chị em phụ nữ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giờ chỉ dùng làn nhựa đi chợ mỗi ngày thay vì túi nilon như trước kia. Đây là một phong trào thiết thực do Hội phụ nữ huyện khởi xướng, trước mắt “dùng đồ nhựa để giảm… rác thải nhựa”.

Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa

Phụ nữ Lào Cai dùng làn nhựa để giảm... rác thải nhựa

VOV.VN - Hàng nghìn chị em phụ nữ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai giờ chỉ dùng làn nhựa đi chợ mỗi ngày thay vì túi nilon như trước kia. Đây là một phong trào thiết thực do Hội phụ nữ huyện khởi xướng, trước mắt “dùng đồ nhựa để giảm… rác thải nhựa”.

Lào ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới
Lào ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Ủy ban Chuyên trách Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Lào hôm qua (5/3) xác nhận, nước này có thêm 2 ca mắc mới, đều nhập cảnh từ nước ngoài và được cách ly.

Lào ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới

Lào ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Ủy ban Chuyên trách Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Lào hôm qua (5/3) xác nhận, nước này có thêm 2 ca mắc mới, đều nhập cảnh từ nước ngoài và được cách ly.

Năm 2026, Lào đặt mục tiêu thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển
Năm 2026, Lào đặt mục tiêu thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển

VOV.VN - Chính phủ Lào sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và hợp tác với các đối tác phát triển để đảm bảo Lào có thể thoát ra khỏi nhóm các nước kém phát triển nhất vào năm 2026.

Năm 2026, Lào đặt mục tiêu thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển

Năm 2026, Lào đặt mục tiêu thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển

VOV.VN - Chính phủ Lào sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và hợp tác với các đối tác phát triển để đảm bảo Lào có thể thoát ra khỏi nhóm các nước kém phát triển nhất vào năm 2026.