Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp nhận đóng góp cho Quỹ Covid-19

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đã tiếp nhận đóng góp tượng trưng của một số doanh nghiệp Nhật Bản, tổ chức, Hiệp hội, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản... cho Quỹ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Tại trụ sở của Lãnh sự quán, Inoue Sakuo, Chủ tịch Công ty thép Daiyu) đã trao tượng trưng cho Tổng Lãnh sự Nguyễn Hồng Hà số tiền 1 triệu Yen (tương đương 210 triệu đồng) với mong muốn Việt Nam sẽ nhanh chóng khống chế dịch Covid-19, từng bước hồi phục kinh tế, tăng trưởng... Nhân dịp này ông cam kết sẽ tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Hồng Hà thay mặt Chính phủ Việt Nam ghi nhận tấm lòng hảo tâm của công ty Daiyu đã chung tay góp sức cùng với Việt Nam chống lại đại dịch và gửi tới công ty thông tin số tài khoản của Quỹ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự cho biết thêm Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao doanh nghiệp Nhật Bản-là nhà đầu tư nghiêm túc, có trách nhiệm và chăm lo đời sống người lao động, đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam như Daiyu mở rộng quy mô và sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự khẳng định Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương Việt Nam đang nỗ lực phòng thực hiện các biện pháp chống Covid-19, dần chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch gắn với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, TLSQ Việt Nam tại Osaka cũng đã vận động được một số tổ chức, doanh nghiệp và bà con người Việt Nam tại Kansai đóng góp trực tiếp tới Quỹ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 568.000 Yen (tương đương 119 triệu đồng).

Cụ thể: Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Kansai đóng góp 179.000 yen; Hội hữu nghị Nhật Việt tỉnh Osaka 289.000 yen. Tập đoàn Fuji Group hỗ trợ 14 du học sinh Việt Nam gặp khó khăn do Covid-19, mỗi bạn 100.000 yen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 8/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lần lượt điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 8/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã lần lượt điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Modi.

Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện
Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện

VOV.VN - Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tập trung các giải pháp ứng phó với Covid-19, hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa tư bản mới và chính sách an ninh ngoại giao để bảo vệ người dân.

Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện

Tân thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu chính sách đầu tiên tại Hạ viện

VOV.VN - Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tập trung các giải pháp ứng phó với Covid-19, hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa tư bản mới và chính sách an ninh ngoại giao để bảo vệ người dân.

Động đất lớn tại Tokyo (Nhật Bản) ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông
Động đất lớn tại Tokyo (Nhật Bản) ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông

VOV.VN - Trận động đất lớn xảy ra đêm qua (7/10) tại khu vực Tokyo và các địa phương lân cận đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến người dân khu vực này.

Động đất lớn tại Tokyo (Nhật Bản) ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông

Động đất lớn tại Tokyo (Nhật Bản) ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông

VOV.VN - Trận động đất lớn xảy ra đêm qua (7/10) tại khu vực Tokyo và các địa phương lân cận đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến người dân khu vực này.