Mùa thu Hungary nhớ Bác

VOV.VN - Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (02/9) và Quốc khánh Hungary (20/8), Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố, bạn bè Hungary yêu mến Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Zalaegerszeg.

Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân, là nhà lãnh đạo tài ba và người thầy đáng kính của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Biểu tượng thiêng liêng cho tình hữu nghị Việt Nam - Hungary

Nằm cách thủ đô Budapest (Hungary) hơn 200km, Zalaegerszeg là thủ phủ của tỉnh Zala (khu vực Tây - tả ngạn sông Danube). Từ những năm 70 thế kỷ trước, Zalaegerszeg là một trong số những thành phố năng động bậc nhất của Hungary, cũng là đô thị có sự quan tâm đặc biệt đến những giá trị văn hóa lịch sử. Đối với những người Việt Nam sống ở Hungary, thành phố này còn nhận được một tình cảm đặc biệt vì tọa lạc một tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng chục năm qua.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg do ông Marton László (1925-2008), nhà điêu khắc nổi tiếng của Hungary thực hiện và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm tròn một năm ngày Việt Nam thống nhất (30/4/1976). Tác phẩm thể hiện Bác Hồ trong hình ảnh “Ông Ké Cao Bằng”, vị lãnh tụ giản dị và gần gũi. Phía sau tượng đài khắc câu nói nổi tiếng của Bác: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 45 năm qua, tượng đài Bác Hồ vẫn được những người bạn Hungary trân trọng gìn giữ, là một phần không thể tách rời của thành phố và trở thành một biểu tượng thiêng liêng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. 

Trân trọng quá khứ - hướng tới tương lai

Trong tháng 8/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cũng đã cùng Hội Hữu nghị Hungary – Việt Nam và Ban Liên lạc cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary đến thăm Công viên tưởng niệm của quân đội Hungary ở thành phố Pakozd và dâng hoa tại Đài tưởng niệm những người lính Hungary làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.

Dịp này, đại tá István Görög, Giám đốc Công viên tưởng niệm đã giới thiệu với các đại biểu những dấu mốc quan trọng trong lịch sử gìn giữ hòa bình của quân đội Hungary. Ông cũng chia sẻ các tài liệu, tác phẩm trong triển lãm nhằm giới thiệu cho thế hệ trẻ Hungary hiểu hơn về sự quan trọng của hòa bình, độc lập, tự do và ý nghĩa của sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế. 

Chia sẻ với các cán bộ công tác trong ngành ngoại giao, Đại tá Gyula Nagy, Phó Chủ tịch Hội cho biết Hungary đã tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại 19 nước; Việt Nam là một trong những trải nghiệm đầu tiên và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, khác với các nước còn lại vì những người lính Hungary được tham gia kiến tạo hòa bình. Các cựu chiến binh Hungary tham gia Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam (ICCS) giai đoạn 1973-1975 hiện tại cũng là lực lượng nòng cốt trong Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam.

Xúc động khi đứng cạnh bia đá khắc tên nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Việt Nam và chứng kiến những vật phẩm được các cựu chiến binh Hungary mang từ Việt Nam về trưng bày tại Bảo tàng Công viên, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với những tình cảm nồng ấm và sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ, nhân dân Hungary nói chung và các cựu chiến binh Hungary nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Đại sứ cảm kích và đánh giá cao các hoạt động vừa qua của các cựu chiến binh Hungary và các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam. Đại sứ mong muốn mỗi thành viên sẽ là cầu nối quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Bắc nhớ Bác Hồ
Việt Bắc nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nhớ Bác, ơn Bác, đồng bào các dân tộc vùng chiến khu xưa luôn khắc ghi lời căn dặn của Người, đoàn kết và không ngừng nỗ lực xây dựng ATK năm xưa ngày càng giàu mạnh.

Việt Bắc nhớ Bác Hồ

Việt Bắc nhớ Bác Hồ

VOV.VN - Nhớ Bác, ơn Bác, đồng bào các dân tộc vùng chiến khu xưa luôn khắc ghi lời căn dặn của Người, đoàn kết và không ngừng nỗ lực xây dựng ATK năm xưa ngày càng giàu mạnh.

Bình Dương phát động Tết trồng cây nhớ Bác
Bình Dương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), hôm nay (18/5), UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhớ Bác.

Bình Dương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

Bình Dương phát động Tết trồng cây nhớ Bác

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), hôm nay (18/5), UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhớ Bác.

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa bên cạnh việc trồng cây xanh.

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa bên cạnh việc trồng cây xanh.