Ngày mai, đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở Australia về nước

VOV.VN - Ngày mai (3/7), các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tổ chức chuyến bay đưa người Việt Nam đang bị mắc kẹt tại Australia do dịch Covid-19 về nước.

Tuy vậy, việc di chuyển của công dân Việt Nam từ các điểm nóng Covid-19 tại thành phố Melbourne đến Sydney có thể gặp khó khăn do bang New South Wales đã ban hành lệnh cấm đối với những đối tượng này. Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Australia đề nghị các cơ quan chức năng Australia tạo điều kiện trong việc di chuyển.


Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam ra sân bay Sydney tiễn bà con về nước hôm 1/6.

Ngày 30/6/2020, chính quyền Bang Victoria quyết định áp dụng lệnh hạn chế đi lại đối với người dân đang sinh sống ở mười khu vực thuộc lãnh thổ Bang (Postcodes: 3012, 3021, 3032, 3038, 3042, 3046, 3047, 3055, 3060 và 3064) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Theo đó, người dân chỉ được vào và ra khỏi các khu vực này vì 4 lý do: mua đồ ăn và nhu yếu phẩm; chữa bệnh/chăm sóc người cao tuổi; tập thể dục; đi học/đi làm.

Thông tin chi tiết tại đây:  https://www.vic.gov.au/coronavirus-covid-19-restrictions-victoria.

Đồng thời, chính quyền Bang New South Wales cũng cấm những người dân từ các khu vực nói trên của Victoria di chuyển vào New South Wales.

Để tạo thuận lợi cho công dân di chuyển từ các bang khác tới sân bay Sydney tại bang New South Wales, Đại sứ quán đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Australia đề nghị các cơ quan chức năng Australia tạo điều kiện cho công dân và thành viên gia đình (cần thiết phải đi hỗ trợ người thân); đặc biệt là những công dân đi từ các khu vực bị giới nghiêm nói trên được di chuyển thuận lợi tới sân bay Sydney để về Việt Nam trên chuyến bay ngày 3/7/2020.

Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia trân trọng đề nghị các công dân:

(i) Khi di chuyển từ nơi ở tới sân bay Sydney chú ý mang theo vé máy bay, hộ chiếu và công hàm hỗ trợ của Đại sứ quán như hướng dẫn tại thông báo số 6; (ii) Thu xếp đến Sydney trong ngày hôm nay (Thứ Năm 2/7/2020) nếu có thể.

Trong trường hợp gặp khó khăn trên đường đi, bên cạnh công hàm đi đường, công dân có thể nối máy với các số hotline để cán bộ ngoại giao trao đổi trực tiếp với nhà chức trách:

Đại sứ quán Việt Nam tại Australia:  0466 401 665.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney: (02)93271912.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth: 0470111668.

Thông báo này được gửi trực tiếp đến thư điện tử các công dân đã mua vé máy bay cho chuyến bay hồi hương 3/7/2020 và đang sinh sống tại Bang Victoria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên