Ngoại giao tuyến đầu trong công tác bảo hộ công dân

VOV.VN - Nhân dịp năm mới Nhâm Dân, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công chia sẻ về một năm nỗ lực bảo hộ công dân, cảm xúc những ngày đầu năm và đón tết xa nhà.

Năm 2021 đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát trên toàn cầu, tại Ai Cập cũng như khu vực Trung Đông và châu Phi. Do đó, công tác bảo hộ công dân gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã tích cực và nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, sát cánh cùng bà con chống dịch Covid-19.

PV: Thưa Đại sứ, năm vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã nỗ lực như thế nào trong công tác bảo hộ công dân, nhất là khi dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp? 

Đại sứ Trần Thành Công: Phải nói là năm 2021 vừa qua là một năm thực sự vất vả trong công tác bảo hộ công dân. Chính vì vậy, Đại sứ quán đã triển khai một loạt biện pháp để thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Thứ nhất là thường xuyên cập nhật trên trang web của cơ quan đại diện về tình hình dịch bệnh, các chuyến bay hồi hương, các chuyến bay có thể kết nối để đưa bà con từ các nước lân cận và kiêm nhiệm về Việt Nam.

Tổng đài 24/7 của cơ quan đại diện thường xuyên được mở, thường xuyên thông báo các chủ trương chính sách, các chuyến bay hồi hương cũng như cách thức để bà con có thể đăng ký để về nước theo thứ tự ưu tiên. Mặt khác, chúng tôi cũng thường xuyên kết nối với các cơ quan trong nước, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các thủ tục để bà con có thể kết nối các chuyên bay trên khắp mọi miền Ai Cập và các nước kiêm nhiệm để về nước an toàn.

PV: Phải ăn Tết cổ truyền nơi xa nhà, ông và gia đình cũng như các anh chị em nhân viên Đại sứ có cảm xúc như thế nào trong những ngày đầu xuân như thế này?  

Đại sứ Trần Thành Công: Chúng tôi rất nhớ nhà và muốn về Việt Nam đón Tết nhưng vì trọng trách buộc phải ở tuyến đầu nên phải tổ chức cho anh em Tết như là ở Việt Nam, cũng có Tết, đón giao thừa, cũng tổ chức cho bà con người Việt đang sống tại Ai Cập tập trung tại cơ quan đại diện có một cái Tết bình an.

Chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí để anh em và bà con vơi đi nỗi nhớ xa nhà mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình. Đặc biệt, Tết năm nay là cái Tết mà chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn do dịch bệnh nên tôi luôn trăn trở làm sao trong dịp này mang lại không khí ngày Tết cho từng gia đình.

PV: Thưa Đại sứ, nhân dịp xuân Nhâm Dần, ông có lời nào gửi về quê hương, đất nước, những người đang làm công tác đối ngoại ở nơi xa Tổ quốc và bà con kiều bào? 

Đại sứ Trần Thành Công: Trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập và kiêm nhiệm một số nước khu vực Trung Đông, châu Phi, điều thứ nhất tôi muốn nói rằng chúng tôi luôn là những chiến sĩ hàng đầu và luôn làm những điều tốt nhất để mang lại lợi ích cho quốc gia thông qua các chương trình như chiến dịch vaccine kêu gọi hỗ trợ y tế, các sự hỗ trợ cần thiết của bạn bè quốc tế cũng như kiều bào ở nước ngoài nhằm giúp cho nhân dân trong nước đang gặp khó khăn.

Đối với bạn bè đồng nghiệp ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, tôi nghĩ là chúng ta rất may mắn là trong đại dịch, ngay cả bản thân tôi và các anh em trong cơ quan đại diện vẫn còn sức khỏe cho tới ngày hôm nay và có thể làm một số điều mang lại lợi ích cho đất nước mình.

Tôi cũng mong muốn các đồng nghiệp, dưới sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hướng tới năm 2022 sẽ đầy triển vọng và có thể thực hiện hai mục tiêu vừa hoàn thành kinh tế, vừa chống dịch an toàn.

Năm 2022 tôi chúc các đồng nghiệp đang làm trên mặt trận đối ngoại luôn có sức khỏe, bình an và thành công. Đối với bà con kiều bào ở Ai Cập, làm sao để bà con thành công trong làm ăn, cuộc sống và vượt qua đại dịch an toàn mạnh khỏe và hạnh phúc.

PV: Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng gia đình 1 năm nhiều sức khỏe, thành công, an lành và hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương
Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

VOV.VN - Sáng nay (27/1), tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào kết hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Hội chợ Xuân 2022 với chủ đề “Xuân quê hương - San sẻ yêu thương”.

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

Cộng đồng người Việt tại Lào: Xuân quê hương - San sẻ yêu thương

VOV.VN - Sáng nay (27/1), tức ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào kết hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại thủ đô Vientiane tổ chức Hội chợ Xuân 2022 với chủ đề “Xuân quê hương - San sẻ yêu thương”.

Kiều bào ở Cộng hòa Séc: Trong khó khăn vẫn hướng về Tổ quốc
Kiều bào ở Cộng hòa Séc: Trong khó khăn vẫn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Dù ít hay nhiều nhưng mỗi người Việt xa quê luôn trăn trở và sẵn sàng được đóng góp phần nhỏ sức lực của mình cho sự phát triển chung của đất nước.

Kiều bào ở Cộng hòa Séc: Trong khó khăn vẫn hướng về Tổ quốc

Kiều bào ở Cộng hòa Séc: Trong khó khăn vẫn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Dù ít hay nhiều nhưng mỗi người Việt xa quê luôn trăn trở và sẵn sàng được đóng góp phần nhỏ sức lực của mình cho sự phát triển chung của đất nước.

Niềm vui của Việt kiều về quê đón Tết
Niềm vui của Việt kiều về quê đón Tết

VOV.VN - Vì dịch bệnh Covid-19, điều kiện đi lại khó khăn nên nhiều người ở xa Tổ quốc không thể đón Tết cùng gia đình. Dù vậy, có những người may mắn hơn đã kịp trở về với quê hương trước giờ phút giao thừa.

Niềm vui của Việt kiều về quê đón Tết

Niềm vui của Việt kiều về quê đón Tết

VOV.VN - Vì dịch bệnh Covid-19, điều kiện đi lại khó khăn nên nhiều người ở xa Tổ quốc không thể đón Tết cùng gia đình. Dù vậy, có những người may mắn hơn đã kịp trở về với quê hương trước giờ phút giao thừa.