Người Việt tại Séc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống mùa Vu Lan

VOV.VN - Hàng trăm Phật tử và bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2021 được tổ chức tại Trung tâm thương mại Sa Pa, thủ đô Praha để bày tỏ lòng tri ân tới công ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên…

Tham dự Đại lễ Vu Lan có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng, đại diện Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và các chư tăng tới từ Trung ương hội Phật tử Việt Nam tại châu Âu và các hội đoàn người Việt.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đại lễ Vu Lan 2021 được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm cúng với nhiều nghi lễ Phật giáo như cung thỉnh chư tôn đức, niệm Phật cầu gia, lễ bông hồng cài áo và thắp nến tri ân. Trong bài pháp thoại của mình, Đại đức Thích Pháp Nhẫn đã nêu bật ý nghĩa nhân văn của lễ Vu Lan, trong đó có đạo lý uống nước nhớ nguồn, luôn nhớ tới tổ tiên, kính trọng lễ phép với ông bà, hiếu thảo với mẹ cha. Đại đức nhấn mạnh cho dù có sống ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam luôn phải luôn giữ trong mình, và giáo dục các thế hệ con cháu nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp đã có từ hàng nghìn năm nay của dân tộc.

Mùa lễ Vu Lan báo hiếu là dịp để những người con đất Việt ở khắp mọi miền, trong đó có những người con sống xa xứ tại Cộng hòa Séc, thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với đấng sinh thành thông qua nhiều hành động thiết thực. Chị Trần Thị Kim Quy cho biết đã nhiều năm chưa có dịp về thăm bố mẹ nên mỗi mùa vu lan về là dịp để chị tri ân, ghi nhớ công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ.

“Mỗi năm vu lan về mình rất nhớ đến mẹ.  Mình không về được vì dịch Covi d-19, mình mong muốn có cơ hội được về VN để được chia sẻ với mẹ, trong bối cảnh dịch Covid-19 này mong bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh bình an, đây không chỉ là tấm lòng của mình mà còn của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương, cội nguồn, hướng về bố mẹ đó là điều thiêng liêng nhất”, chị Kim Quy xúc động chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Châu Hoàng, phó Chủ tịch Hội phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhấn mạnh đây là hoạt động thường niên của hội phật tử Việt Nam tại Séc, tuy nhiên do dịch bệnh nên hoạt động này đã phải lùi lại tới năm 2021.

“Mùa Vu Lan lại về, để tạo điều kiện cho quý phật tử và bà con yêu kính đạo phật có điều kiện cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới vượt qua đại dịch, hàng năm chúng tôi thường tổ chức hoạt động này nhưng vì dịch Covid-19 đã phải dừng lại, năm nay khôi phục lại hoạt động này để truyền bá văn hóa truyền thống đạo đức của người Việt Nam chúng ta cho thế hệ thứ 2 và thứ 3 tại Cộng hòa Séc”, ông Châu Hoàng cho biết.

Tri ân ông bà, cha mẹ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu đối với những người có công sinh thành, dưỡng dục. Đây là dịp để các thế hệ người Việt Nam sinh sống tại Séc nói riêng, các nước trên thế giới nói chung giáo dục con cháu về đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam cũng như răn dạy mỗi người phải luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh Phật giáo Việt Nam đã trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử đất nước và có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước với tinh thần “Hộ quốc, an dân”. Vu Lan là ngày lễ quan trọng không chỉ với các tăng ni, phật tử mà còn đối với nhiều người Việt Nam trên thế giới. Đây là dịp báo hiếu, tri ân đấng sinh thành, thể hiện tinh thần từ, bi, hỷ, xả của giáo lý Phật giáo.

Đại sứ Thái Xuân Dũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ luôn đồng hành cùng với Trung ương Hội người Việt Nam tại Séc ủng hộ, hỗ trợ Hội Phật tử triển khai các hoạt động của Hội, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, tương thân tương ái, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc
Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

VOV.VN - Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng người Việt tại Cheb bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar.

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

Đại sứ quán Việt Nam chia sẻ khó khăn với cộng đồng người Việt tại Cheb, CH Séc

VOV.VN - Nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con cộng đồng người Việt tại Cheb bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Đại sứ Thái Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên bà con tiểu thương đang sinh sống và làm việc tại trung tâm thương mại Asia Dragon Bazar.

Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc
Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như có nhiều đóng góp cho cộng đồng và Việt Nam trong đợt thiên tai dịch bệnh vừa qua.

Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc

Lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu năm 2020 tại CH Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức buổi lễ tuyên dương các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như có nhiều đóng góp cho cộng đồng và Việt Nam trong đợt thiên tai dịch bệnh vừa qua.

Doanh nghiệp Việt tại Séc hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để chống dịch
Doanh nghiệp Việt tại Séc hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh tại Séc đang có xu hướng tăng trở lại, việc hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho hệ thống y tế trong công tác phòng chống và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 là điều cần thiết.

Doanh nghiệp Việt tại Séc hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để chống dịch

Doanh nghiệp Việt tại Séc hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để chống dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh tại Séc đang có xu hướng tăng trở lại, việc hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho hệ thống y tế trong công tác phòng chống và điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 là điều cần thiết.