Tết cộng đồng - “Xuân Quê Hương” 2024 tại Trung Quốc

VOV.VN -  Nhân dịp trước thềm xuân mới Giáp Thìn, hôm nay (12/1/2024), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức buổi gặp mặt thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc.

Tham dự buổi gặp mặt có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam tại Bắc Kinh và đông đảo bà con Việt kiều, du học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhiệt liệt chào mừng đông đảo bà con Việt kiều, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tham dự hoạt động do Đại sứ quán tổ chức và cho biết:   “Năm nay, Đại sứ quán tổ chức gặp mặt bà con Việt kiều, thể hiện sự quan tâm rất chu đáo của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đối với công tác người Việt, đặc biệt là người Việt tại Trung Quốc”.

Đại sứ thông báo những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là những thành quả thực chất và phong phú đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong năm 2023.

Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam; cho rằng việc phát huy nguồn lực kiều bào, nhất là nguồn lực trí thức là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

 Đại sứ nhấn mạnh, thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn quan tâm, coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phân công cán bộ chuyên trách công tác cộng đồng và bảo hộ công dân để hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc hỗ trợ để bà con có đầy đủ địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi với sở tại; bên cạnh đó, Đại sứ quán luôn tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Trung Quốc học tiếng Việt, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ cũng như tấm lòng hướng về quê hương của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Sự kiện này là cơ hội để cộng đồng người Việt quây quần, sum vầy, trao đổi với nhau về thành công trong một năm đã qua cũng như thông báo về những kế hoạch trong năm mới.

Tại buổi lễ, chị Dung thay mặt cộng đồng người Việt tại Trung Quốc xúc động bày tỏ sự cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam luôn hỗ trợ, bảo vệ, giúp đỡ cộng đồng bà con người Việt Nam trong năm qua; bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đồng hành cùng đất nước, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Việt Nam giàu mạnh, giữ vị trí ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

Bà con kiều bào, doanh nghiệp, du học sinh cũng bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước và lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2024.

Anh Lê Trung Thành – Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh chia sẻ: "Tôi rất là vui và hãnh diện khi được tham dự chương trình Xuân Quê hương 2024 này. Đây là hoạt động rất là ý nghĩa, nó tạo sự gắn kết, đoàn kết giữa cộng đồng người Việt với Đại sứ quán và các lưu học sinh đang học tập tại Bắc Kinh. Tôi hy vọng sẽ có thật nhiều cơ hội này nữa để các lưu học sinh, cộng đồng người Việt, cũng như Đại sứ quán có nhiều cơ hội để gắn kết hơn nữa và tạo điều kiện giao lưu gần gũi hơn.”

Cũng trong tâm trạng tương tự, chị Đoàn Thu Quỳnh, Việt kiều tại Bắc Kinh cho biết: “Tôi là Quỳnh, tôi sống ở Bắc Kinh được 13 năm, có đến 12 năm tôi tham gia tết cộng đồng tại Bắc Kinh và mỗi một năm tôi cảm thấy đến được Đại sứ quán để tham gia cái tết này tôi cảm thấy rất là vui, được gặp gỡ nhiều anh chị em trong cộng đồng, cũng như là sinh viên sinh sống, học tập, làm việc tại Bắc Kinh và mong muốn của tôi là từ giờ cho đến về sau và nhiều năm về sau nữa, tôi luôn được đến Đại sứ quán để tham gia cái tết ấm cúng này, để nhớ về quê hương, cội nguồn, nhớ về Việt Nam”.

Trong không khí đầm ấm, vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và bà con đã dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc mừng Xuân mới Giáp Thìn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh
Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 - 2/2/2024, (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều hoạt động đa dạng

Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 - 2/2/2024, (tức ngày 22-23 tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều hoạt động đa dạng

Cộng đồng người Việt tại bang Connecticut (Mỹ) luôn hướng về quê hương
Cộng đồng người Việt tại bang Connecticut (Mỹ) luôn hướng về quê hương

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 26/11 đã đến thăm và tặng quà một số trí thức người Việt tiêu biểu tại bang Connecticut nhân dịp Giáng sinh 2023, năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cộng đồng người Việt tại bang Connecticut (Mỹ) luôn hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt tại bang Connecticut (Mỹ) luôn hướng về quê hương

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 26/11 đã đến thăm và tặng quà một số trí thức người Việt tiêu biểu tại bang Connecticut nhân dịp Giáng sinh 2023, năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cộng đồng người Việt Nam tại Séc đoàn kết hướng về quê hương
Cộng đồng người Việt Nam tại Séc đoàn kết hướng về quê hương

VOV.VN - Ngày 12/10, tại thủ đô Praha, Hội nghị Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã được long trọng tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá và thông tin tình hình hoạt động của cộng đồng trong thời gian qua trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Séc và đã nỗ lực vượt qua khó khăn ảnh hưởng từ dịch bệnh và xung đột.

Cộng đồng người Việt Nam tại Séc đoàn kết hướng về quê hương

Cộng đồng người Việt Nam tại Séc đoàn kết hướng về quê hương

VOV.VN - Ngày 12/10, tại thủ đô Praha, Hội nghị Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã được long trọng tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá và thông tin tình hình hoạt động của cộng đồng trong thời gian qua trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Séc và đã nỗ lực vượt qua khó khăn ảnh hưởng từ dịch bệnh và xung đột.

Thi Phượng ra mắt MV "Quảng Bình quê ta ơi" dành tặng quê hương
Thi Phượng ra mắt MV "Quảng Bình quê ta ơi" dành tặng quê hương

VOV.VN - Ngày 6/10 tại Hà Nội, ca sĩ gốc Quảng Bình Thi Phượng chính thức ra mắt MV “Quảng Bình quê ta ơi" như món quà ý nghĩa tặng quê hương, hướng tới kỷ niệm 420 năm thành lập tỉnh Quảng Bình (1604-2024) và nhân dịp kỷ niệm 60 năm nhạc sĩ Hoàng Văn sáng tác ca khúc này.

Thi Phượng ra mắt MV "Quảng Bình quê ta ơi" dành tặng quê hương

Thi Phượng ra mắt MV "Quảng Bình quê ta ơi" dành tặng quê hương

VOV.VN - Ngày 6/10 tại Hà Nội, ca sĩ gốc Quảng Bình Thi Phượng chính thức ra mắt MV “Quảng Bình quê ta ơi" như món quà ý nghĩa tặng quê hương, hướng tới kỷ niệm 420 năm thành lập tỉnh Quảng Bình (1604-2024) và nhân dịp kỷ niệm 60 năm nhạc sĩ Hoàng Văn sáng tác ca khúc này.

Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ
Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" là chương trình có nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ.

Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ

Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh chương trình chính luận nghệ thuật "Mạnh giàu từ biển quê hương" là chương trình có nhiều cảm xúc ấn tượng, khó phai mờ.