Thúc đẩy hợp tác giữa Novosibirsk (Nga) với các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg (Nga) đã có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Novosibirsk (Nga).

Trong hai  ngày 23 và 24/12, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg đã có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Novosibirsk nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa tỉnh Novosibirsk  và các địa phương của Việt Nam. Đây là thủ phủ của vùng Siberia, là thành phố lớn thứ ba của Liên bang Nga, chỉ đứng sau Moscow và Saint Petersburg.

Đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg làm việc với Thị trưởng thành phố Novosibirsk Anatoly Lokot.

Sáng 24/12, tại buổi gặp với Thị trưởng thành phố Novosibirsk Anatoly Lokot, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị đánh giá cao sự phát triển của thành phố cũng như khẳng định trong tương lai Novosibirsk có tiềm năng trở thành một trung tâm trung chuyển quan trọng của khu vực, là cầu nối nối giữa châu Á và châu Âu.

Ông Nghị bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Novosibirsk và Việt Nam trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Ông Nghị cho biết, Việt Nam hiện đang có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu thô như than, dầu mỏ, kim loại, các loại máy móc, thiết bị.... và sẵn sàng tăng cường xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh như gạo, chè, cafe, thủy hải sản, đồ gỗ, hàng may mặc, gia dụng.v.v... sang Nga.

Ông cũng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về du lịch, bởi hiện nay Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với các du khách Nga. Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng phối hợp với chính quyền Novosibirsk đẩy mạnh quảng bá du lịch, cung cấp thông tin và tư vấn cho Sở Du lịch cũng như các công ty du lịch Nga.

Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị gặp ông Renat Suleimanov-Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Nga-tỉnh Novosibirsk.

Về hợp tác giáo dục, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị bày tỏ mong muốn gửi thêm sinh viên Việt Nam sang học, trao đổi giáo viên, nghiên cứu sinh, đưa tiếng Việt, văn hóa Việt vào giảng dạy tại các trường đại học của Novosibirsk. Tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị cảm ơn ông Thị trưởng và chính quyền thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ổn định tại đây trong nhiều năm qua. Ông cũng mong các cơ quan chức năng Novosibirsk tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để cộng đồng người Việt tại đây ngày càng phát triển, hòa nhập tốt, góp phần làm cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Thị trưởng thành phố Novosibirsk bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán tới thăm và làm việc. Ông khẳng định, chính quyền thành phố Novosibirsk sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa và giáo dục. Ông cũng đề xuất, hai bên cần thúc đẩy trao đổi đoàn để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, ví dụ như các đoàn thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật... Bên cạnh đó, ông Lokot cũng mong muốn, Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị giới thiệu một địa phương của Việt Nam để kết nghĩa hợp tác.

Đoàn công tác của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg và các đảng viên Đảng Cộng sản Nga tỉnh Novosibirsk trao đổi về nhiều nội dung cùng quan tâm hợp tác.

Trước đó, chiều 23/12, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg đã có buổi làm việc với đại diện Đảng Cộng sản Nga tại thành phố Novosibirsk. Tại buổi tiếp đoàn, Bí thư Thứ hai Đảng Cộng sản Nga-tỉnh Novosibirsk Renat Suleimanov vui mừng chào đón đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng Lãnh sự Ngô Phương Nghị khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga đang có sự phát triển tốt đẹp trong tất cả các mặt, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản hai nước.

Tiếp đó, các đại biểu đã cùng thảo luận sôi nổi về nhiều nội dung, như hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga, nhất là trong lĩnh vực dầu khí, trao đổi thương mại, đầu tư, quan điểm của Việt Nam trước luận điệu xét lại hiện nay về chiến tranh thế giới thứ 2, công tác an sinh, giáo dục của hai nước. Đại diện Đảng Cộng sản LB Nga đã đề xuất hai bên thúc đẩy mạnh mẽ việc trao đổi đoàn, kể cả chương trình trại hè cho thiếu nhi để củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt giữa hai đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng sản Nga chúc mừng thành công Đại hội XII Đảng CS Việt Nam
Đảng Cộng sản Nga chúc mừng thành công Đại hội XII Đảng CS Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Zyuganov chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Nga cần tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Đảng Cộng sản Nga chúc mừng thành công Đại hội XII Đảng CS Việt Nam

Đảng Cộng sản Nga chúc mừng thành công Đại hội XII Đảng CS Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Zyuganov chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh Nga cần tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019
Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019

VOV.VN - Trong hai ngày 20 và 21/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nga diễn ra vòng sơ khảo Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga.

Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019

Sôi động Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga năm 2019

VOV.VN - Trong hai ngày 20 và 21/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nga diễn ra vòng sơ khảo Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt tại Nga.

Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam” tại Nga
Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam” tại Nga

VOV.VN - Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam” là một minh chứng nữa về tình hữu nghị, tình cảm sẻ chia giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam” tại Nga

Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam” tại Nga

VOV.VN - Triển lãm “Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam” là một minh chứng nữa về tình hữu nghị, tình cảm sẻ chia giữa hai dân tộc Việt-Nga.

Cách mạng Tháng Mười thúc đẩy nhảy vọt khoa học công nghệ toàn cầu
Cách mạng Tháng Mười thúc đẩy nhảy vọt khoa học công nghệ toàn cầu

VOV.VN - Không chỉ giải phóng con người, Cách mạng Tháng Mười còn cải biến khoa học công nghệ và tạo ra cách tiếp cận đột phá đối với lĩnh vực này.

Cách mạng Tháng Mười thúc đẩy nhảy vọt khoa học công nghệ toàn cầu

Cách mạng Tháng Mười thúc đẩy nhảy vọt khoa học công nghệ toàn cầu

VOV.VN - Không chỉ giải phóng con người, Cách mạng Tháng Mười còn cải biến khoa học công nghệ và tạo ra cách tiếp cận đột phá đối với lĩnh vực này.

Con em cộng đồng người Việt tại Nga nỗ lực học và gìn giữ tiếng Việt
Con em cộng đồng người Việt tại Nga nỗ lực học và gìn giữ tiếng Việt

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Nga đã có nhiều cách làm sáng tạo để gìn giữ, dạy và học tiếng Việt đặng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Con em cộng đồng người Việt tại Nga nỗ lực học và gìn giữ tiếng Việt

Con em cộng đồng người Việt tại Nga nỗ lực học và gìn giữ tiếng Việt

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Nga đã có nhiều cách làm sáng tạo để gìn giữ, dạy và học tiếng Việt đặng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk, Nga
Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk, Nga

VOV.VN-Chiều 22/12, tại Novosibirsk, Nga đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đại hội lần thứ nhất Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk, Nga

Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk, Nga

VOV.VN-Chiều 22/12, tại Novosibirsk, Nga đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đại hội lần thứ nhất Hội cựu chiến binh Việt Nam.