Tổng hội người Việt Nam tại Lào: Đoàn kết, dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm

VOV.VN - Chiều 12/12, tại thủ đô Vientiane, Đại hội Tổng hội người người Việt Nam tại Lào lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2026 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm” để xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, phát triển bền vững, luôn hướng về quê hương đất nước.

Đại hội diễn ra trong bầu không khí hân hoan khi hai nước Việt Nam và Lào tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Đây cũng là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Trên tinh thần dân chủ và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tổng hội khoá III gồm 23 thành viên, trong đó, ông Phạm Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Tổng hội nhiệm kỳ 2022-2026.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, trong tình hình mới hiện nay, Tổng hội đang đứng trước những thách thức lớn, rất cần sự đổi mới hơn nữa nhằm đưa các hoạt động vào nề nếp, lành mạnh, là trung tâm đoàn kết cộng đồng, là mái nhà chung để bà con gửi gắm sự tin cậy.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh: "Lãnh đạo không đoàn kết thì không thể lãnh đạo, không được bà con tín nhiệm sẽ làm cho cả cộng đồng người Việt Nam tại Lào khó đoàn kết, khó chung tay góp phần xây dựng đất nước Lào và hướng về Việt Nam. Vì vậy, Ban chấp hành mới cần có sự nhất trí cao, công tâm vì lợi ích để cùng chung tay lãnh đạo cộng đồng".

Đại sứ cũng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Lào có vai trò ngày càng quan trọng, góp phần xây dựng đất nước Lào phồn thịnh, gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Được thành lập từ ngày 19/8/2009, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào đã có nhiều cố gắng để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình và hiện Tổng hội đã có 12 chi hội người Việt Nam ở các  tỉnh, thành phố trên khắp nước Lào.

Trong thời gian qua, Tổng hội luôn phối hợp tốt với Đại sứ quán tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, văn nghệ, góp phần thiết thực, gắn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê hương đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Lào tăng cường trao đổi, hợp tác trong công tác tuyên giáo
Việt Nam- Lào tăng cường trao đổi, hợp tác trong công tác tuyên giáo

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Khăm-phăn phởi-nhạ-vông nhất trí cần quan tâm công tác xây dựng đảng, cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác cán bộ, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Việt Nam- Lào tăng cường trao đổi, hợp tác trong công tác tuyên giáo

Việt Nam- Lào tăng cường trao đổi, hợp tác trong công tác tuyên giáo

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Khăm-phăn phởi-nhạ-vông nhất trí cần quan tâm công tác xây dựng đảng, cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, công tác cán bộ, tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam

VOV.VN - Chiều 9/12, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisouluth đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu dự Hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu ĐCS Việt Nam

VOV.VN - Chiều 9/12, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisouluth đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu dự Hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng.

Khai mạc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào
Khai mạc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

VOV.VN - Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Khai mạc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Khai mạc Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào

VOV.VN - Hội thảo lý luận giữa hai Đảng lần này có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.