Trường tiếng Việt Sao Mai Berlin kỷ niệm 10 năm thành lập

VOV.VN - Trường tiếng Việt Sao Mai ở Đức thường xuyên duy trì được 4 lớp tiếng Việt với khoảng 60 học sinh.

Ngày 25/9/2016 tại Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương ở Berlin, Trường tiếng Việt Sao Mai đã tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự buổi lễ có Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đức Dương Việt Thắng, chủ trung tâm thương mại Thái Bình Dương Trịnh Thị Mùi - người sáng lập và thường xuyên tài trợ cho Trường tiếng Việt Sao Mai cùng một số khách mời, các thầy cô giáo, đại diện phụ huynh học sinh và đông đảo học sinh, cựu học sinh của trường.

Sau tiếng trống khai giảng rộn rã và màn múa lân sôi nổi do các võ sinh môn phái Nam Hồng Sơn trình diễn, bà Nguyễn Thị Hoàng Liên, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, điểm lại quá trình phát triển của Trường tiếng Việt Sao Mai trong 10 năm qua.

Theo bà Liên, với sự nỗ lực yêu nghề của các giáo viên, trong đó có những cô được đào tạo cơ bản, từng là giáo viên ở Việt Nam, sự nhiệt tình của phụ huynh học sinh và các cháu học sinh, đặc biệt là sự giúp đỡ, tài trợ của bà Trịnh Thị Mùi và những nhà hảo tâm khác, nên trường đã dạy được tiếng Việt cho hàng trăm học sinh, góp phần gìn giữ tiếng Việt ở các cháu thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt ở Đức.

Bên cạnh việc học tiếng Việt, các cháu cũng được dạy múa, hát, tạo niềm vui, thu hút các cháu tới trường và đi biểu diễn văn nghệ ở nhiều nơi, góp vui trong các hoạt động cộng đồng và góp phần truyền bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè Đức.

Đại diện nhà trường tặng hoa cảm ơn bà Trịnh Thị Mùi, người sáng lập và thường xuyên tài trợ cho trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Mùi, người có sáng kiến thành lập Trường tiếng Việt Sao Mai và tạo cơ sở vật chất cho trường với việc thường xuyên dành cho trường hai phòng học và một phòng tập múa cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ để trường duy trì việc dạy tiếng Việt.

Thay mặt Đại sứ quán, bà Dương Việt Thắng đánh giá cao việc dạy tiếng Việt của Trường Sao Mai, việc các học sinh không chỉ học tiếng Việt, mà còn được học văn nghệ để duy trì văn hóa.

Bày tỏ xúc động được chứng kiến lễ khai giảng của một trường dạy tiếng Việt ở Đức, bà Thắng khẳng định, Đại sứ quán sẽ hết lòng, chung tay, chung sức cùng với các thầy cô trong việc dạy tiếng Việt cho các cháu. Bà mong rằng, các thầy cô và phụ huynh học sinh sẽ hết lòng ủng hộ cho trường.

Được biết, Trường tiếng Việt Sao Mai thường xuyên duy trì được 4 lớp tiếng Việt với khoảng 60 học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan
Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan

VOV.VN - Tối 22/8, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội Phật tử Việt Nam tại Đức đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560.

Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan

Hội Phật tử Việt Nam tại Đức tổ chức đại lễ Vu Lan

VOV.VN - Tối 22/8, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin, Hội Phật tử Việt Nam tại Đức đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560.

Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức
Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức

VOV.VN - Đối tượng Than T., một người Việt sống ở Hà Lan nhưng đã bị truy nã theo lệnh bắt quốc tế năm 2015 và dẫn độ về Đức xét xử.

Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức

Một người Việt bị phạt 7 năm tù vì trồng cần sa ở Đức

VOV.VN - Đối tượng Than T., một người Việt sống ở Hà Lan nhưng đã bị truy nã theo lệnh bắt quốc tế năm 2015 và dẫn độ về Đức xét xử.

Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính gặp gỡ bà con kiều bào tại Đức
Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính gặp gỡ bà con kiều bào tại Đức

VOV.VN - Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa–Trường Sa thân yêu ngày 25/8 đã có buổi tiếp xúc gặp gỡ với bà con kiều bào tại Đức.

Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính gặp gỡ bà con kiều bào tại Đức

Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính gặp gỡ bà con kiều bào tại Đức

VOV.VN - Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB Vì Hoàng Sa–Trường Sa thân yêu ngày 25/8 đã có buổi tiếp xúc gặp gỡ với bà con kiều bào tại Đức.

Đại lễ Vu Lan ấm áp tại Berlin cùng bà con Việt kiều ở Đức
Đại lễ Vu Lan ấm áp tại Berlin cùng bà con Việt kiều ở Đức

VOV.VN - Ngày 13/8 tại chùa Phổ Đà, Berlin, đông đảo bà con Phật tử, đạo hữu, bà con kiều bào đã tới tham dự mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560. 

Đại lễ Vu Lan ấm áp tại Berlin cùng bà con Việt kiều ở Đức

Đại lễ Vu Lan ấm áp tại Berlin cùng bà con Việt kiều ở Đức

VOV.VN - Ngày 13/8 tại chùa Phổ Đà, Berlin, đông đảo bà con Phật tử, đạo hữu, bà con kiều bào đã tới tham dự mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560. 

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh
ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.