Ứng dụng hỗ trợ  nông dân trong trồng trọt giành giải nhất cuộc thi UAVS Hackatrix 2021

VOV.VN - Một ứng dụng do nhóm sinh viên tại Đà Nẵng viết để hỗ trợ người nông dân các thông tin về thủy văn và thời tiết vừa được trao giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo do Tổng hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW), Australia tổ chức.

Chiều tối 3/10, Gala chung kết cuộc thi phát triển ý tưởng công nghệ UAVS Hackatrix 2021 “Fix the Glitch” đã diễn ra thành công với những phần thuyết trình đề án hết sức ấn tượng của 5 đội được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Kết quả cuối cùng là đội AnCV với sản phẩm là một ứng dụng có thể cung cấp cho người nông dân các thông tin về thủy văn và thời tiết đã được trao giải nhất. Giải thưởng được trao cho đội AnCV gồm 2000 USD, học bổng 100% và 70 % tại FUNiX và MindX cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Ứng dụng với tên gọi WREF của nhóm AnCV sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, viễn thám, công nghệ thời tiết để giúp người nông dân theo dõi, đánh giá tình trạng cây trồng, đề xuất các giải pháp, dự báo thời tiết và năng suất cây trồng. Các dữ liệu được nhóm sử dụng lấy từ các nguồn có uy tín như các viện nghiên cứu, trường đại học và các nguồn dữ liệu mở.

Trong bối cảnh người nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân và điều kiện thời tiết nên làm việc rất vất vả và không tránh khỏi bị động và rủi ro do thời tiết gây nên. Vì vậy, sự ra đời của ứng dụng WREF sẽ giúp người nông dân giảm bớt các rủi ro và sự vất vả trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, ứng dụng WREF vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Ngoài đội AnCV với sản phẩm ứng dụng WREF ấn tượng được trao giải nhất còn có 2 đội chơi khác với sản phẩm nhiều tiềm năng cũng được trao giải tại cuộc thi này. Đó là đội Puzzle được trao giải Nhì với ý tưởng đặt lịch khám bác sỹ “Virtual Booking Assistant” (VBA). Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tích hợp chatbot và đặt lịch thông minh, ý tưởng này góp phần giải quyết vấn đề quá tải mà nhiều bệnh viện Việt Nam đang gặp phải.

Trong khi đó, đội GenX lại có ý tưởng sản xuất kính công nghệ cao có tên gọi là Foresy. Dựa vào việc theo dõi các tín hiệu sinh học trong thời gian dài, kính này có thể gửi cảnh báo tới người sử dụng khi phát hiện những dấu hiệu sức khỏe cần lưu ý, giúp rủi ro các biến chứng cũng như tỷ lệ tử vọng. Thậm chí, khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu ốm nặng thì có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ tới người xung quanh, và gửi tín hiệu tới các trung tâm y tế gần nhất trong trường hợp khẩn cấp.

UAVS Hackatrix 2021 “Fix the Glitch” là một hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện hỗ trợ và tạo dựng sân chơi học thuật cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia do Tổng hội du học sinh Việt Nam tại bang NSW (UAVS-NSW) tổ chức hằng năm. Năm nay, sau khi được phát động từ tháng 7, cuộc thi đã thu hút được 70 đội tham gia với 5 vòng thi gồm: vòng sơ tuyển, vòng đấu loại, vòng bán kết, vòng chung kết và đêm GALA chung kết.

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vòng chung kết UAVS Hackatrix 2021 được tổ chức trực tuyến qua nền tảng trực tuyến vFairs mới lạ với tính tương tác cao, đã thu hút hơn 300 người xem. Trải qua 2 tháng với nhiều thử thách hóc búa với độ khó chuyên môn ngày càng cao, cùng sự cố vấn và đánh giá công tâm của hơn 20 chuyên gia trong ngành (từ Việt Nam, Úc và Mỹ), vòng chung kết là thời khắc cuối cùng để 5 đội hàng đầu tỏa sáng và mang đến cho khán giả những đề án công nghệ xuất sắc nhất. 

Tham dự đêm GALA, anh Nguyễn Nhất Linh - đại diện Trung ương hội sinh viên Việt Nam cho biết: “Kỷ nguyên số là đề tài được nhiều quốc gia tổ chức khai thác để cập nhật với xu thế hiện nay và Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc đua này. Với tầm nhìn vào năm 2030, Việt Nam chúng ta cố gắng kinh tế số chiếm 30% GDP và trở thành một quốc gia số. Thế hệ trẻ, các bạn học sinh, sinh viên chính là cây cầu kết nối những tinh hoa của thế giới với dân tộc Việt Nam bằng những giải pháp công nghệ đột phá”.

Tại đêm GALA, 5 đội chơi đã có màn thuyết trình và phản biện vô cùng ấn tượng và thể hiện khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy trước những câu hỏi và tình huống mà ban giám khảo, bao gồm anh Trí Vũ (Phó Tổng Giám đốc, phụ trách mảng Dịch Vụ Đám Mây tại VNG), anh Ôn Như Bình (Giám đốc Chiến lược Kinh doanh tại VNPAY & TEKO Vietnam), anh Anh Bùi Việt Khôi (Trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Australia) và anh Nguyễn Minh Sơn (Giám Đốc Điều Hành tại Gaxa Consulting) đưa ra.

Đại diện AnCV, đội thắng cuộc chia sẻ: “Cả nhóm đã dành hơn 2 năm để nghiên cứu về nông nghiệp và trải qua nhiều thất bại, nhưng đã có cơ hội được làm việc với các bạn có cùng đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Tham gia UAVS Hackatrix như một thử thách mới, chúng mình muốn chinh phục để nâng cao kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn cũng như mang đến các sản phẩm có giá trị cho cộng đồng. Mặc dù có ít thành viên nhưng chúng mình cũng đã có một vài thành tựu nhất định về khoa học”.

Cuộc thi thu hút đã sự chú ý của giới chuyên môn trong ngành, đồng thời là một “thỏi nam châm” đối với các bạn trẻ đam mê công nghệ và mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho những vấn đề, bài toán thực tiễn tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách quốc tế
Australia sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách quốc tế

VOV.VN - Để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới quốc tế, Australia vừa công bố ứng dụng mới giúp khách du lịch quốc tế quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng khi đến hoặc rời khỏi nước này.

Australia sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách quốc tế

Australia sử dụng ứng dụng quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng cho khách quốc tế

VOV.VN - Để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới quốc tế, Australia vừa công bố ứng dụng mới giúp khách du lịch quốc tế quét mã QR để hiển thị chứng nhận tiêm chủng khi đến hoặc rời khỏi nước này.

Australia thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư giá rẻ, ít tác dụng phụ
Australia thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư giá rẻ, ít tác dụng phụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia đang thử nghiệm một phương pháp điều trị ung thư mới, có giá thành rẻ, ít tác dụng phụ và có tiềm năng sẽ thay thế liệu pháp hóa trị.

Australia thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư giá rẻ, ít tác dụng phụ

Australia thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư giá rẻ, ít tác dụng phụ

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia đang thử nghiệm một phương pháp điều trị ung thư mới, có giá thành rẻ, ít tác dụng phụ và có tiềm năng sẽ thay thế liệu pháp hóa trị.

Abu Dhabi đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ứng phó với đại dịch
Abu Dhabi đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ứng phó với đại dịch

VOV.VN - Thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - Abu Dhabi, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ứng phó với đại dịch Covid-19.

Abu Dhabi đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ứng phó với đại dịch

Abu Dhabi đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ứng phó với đại dịch

VOV.VN - Thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - Abu Dhabi, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về ứng phó với đại dịch Covid-19.