Việt kiều có thể đóng góp nhiều hơn cho du lịch nước nhà
Đây là lần đầu tiên, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam ở nước ngoài để giới thiệu, tuyên truyền về du lịch Việt Nam.
Cuộc gặp gỡ người Việt tại Pháp về thúc đẩy phát triển du lịch tại Việt Nam được tổ chức tối 8/9, tại trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp, với sự có mặt của Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Văn Nghĩa Dũng cùng đông đảo bà con người Việt và các bạn Pháp.
Đây là lần đầu tiên, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam ở nước ngoài để giới thiệu, tuyên truyền về du lịch Việt Nam. Gần 200 đại biểu là những người Việt đang sinh sống, công tác, học tập tại Pháp, cùng một số bạn Pháp đã tới tham dự buổi gặp gỡ này.
![]() |
Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, giới thiệu những nét nổi bật trong phát triển của ngành du lịch Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế của ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, cơ sở vật chất kỹ thuật về du lịch ngày càng được nâng cao về chất lượng và mở rộng về số lượng. Đặc biệt, 10 năm qua, du lịch Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao và có hiệu quả kinh tế ngày càng lớn.
Ngày nay, Việt Nam đã trở thành điểm đến du lịch thường xuyên của nhiều du khách quốc tế. Năm 2000, mới chỉ có 2,14 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam đến năm 2008 con số này là 4,25 triệu lượt khách quốc tế. Riêng 7 tháng 2010, ngành du lịch đã đón gần 3 triệu du khách quốc tế đến tham quan.
![]() |
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam luôn luôn quan tâm phát triển du lịch, trên cơ sở phát huy thế mạnh sẵn có về du lịch như địa lý, tài nguyên phong phú. Chúng ta đã có 10 di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận. Cùng với nền văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc. Việt Nam còn được đánh giá là thân thiện và an toàn. Việt Nam cũng triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển kinh tế, trong đó có phát triển du lịch, đầu tư cho hạ tầng du lịch, Việt Nam còn có chính sách khuyến khích đầu tư vào các khu vực khách sạn cao cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài, hoàn thiện hệ thống chính sách về du lịch, đã và đang tiếp tục miễn visa cho khách du lịch vào Việt Nam trong từng chiến dịch du lịch. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của lực lượng kiều bào Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng”.
Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, sự quan tâm ngày càng lớn của Chính phủ đối với ngành du lịch Việt Nam thể hiện qua việc thông qua Quy hoạch phát triển của ngành du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với những nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cùng các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con ta tại Pháp, có ý nghĩa quan trọng. Một trong những vấn đề quan trọng được quan tâm nhiều hơn trong thời gian qua là đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ cho đội ngũ liên quan đến họat động du lịch.
Nhân dịp này, những người Việt tại Pháp đã đưa ra nhiều ý kiến, ý tưởng và giải pháp mang tính xây dựng để góp phần vào việc phát triển ngành du lịch Việt Nam một cách bền vững, lâu dài.
Bà Thái Vân – Phụ trách Văn phòng du lịch Pacifique Voyage tại Paris nhấn mạnh tới việc đào tạo các hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, văn hóa: “Cần đầu tư nhiều hơn cho việc đào tạo hướng dẫn viên du lịch có đủ trình độ để có thể trả lời tốt tất cả những câu hỏi của du khách. Bởi lẽ, trước khi vào Việt Nam, khách nước ngoài nói chung tìm hiểu, đọc sách rất kỹ về Việt Nam và có thể nói là họ hiểu nhiều về Việt Nam”.
![]() |
Có những ý kiến còn đề cập tới việc giới thiệu Việt Nam thông qua những tài liệu in ấn hoặc một số họat động mà bà con ta tại nước ngoài có thể tham gia. Một Việt kiều -phụ trách một hãng du lịch tại Paris nêu ý kiến: “Rất dễ dàng để bà con Việt kiều có thể tham gia giới thiệu Việt Nam với khách du lịch, đó là: người Pháp họ thường đi tìm những bản đồ hay sách hướng dẫn về Việt Nam. Vì thế, nếu hơn 3 triệu người Việt ở nước ngoài mà có những phương tiện bản đồ và sách hướng dẫn (có dịch ra thứ tiếng của nước đó, ở Pháp thì có tiếng Pháp) bà con sẽ dễ dàng giới thiệu, đưa bản đồ, hay sách hướng dẫn đó cho người Pháp. Đó là cách rất cụ thể để Việt kiều có thể đóng góp được”.
Tại buổi gặp gỡ, nhiều đại biểu còn nhấn mạnh việc tăng cường vai trò và sự phối hợp của các tổ chức hội đoàn, các cơ quan đại diện tại Pháp (Cơ quan đại diện Hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch, Trung tâm văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp...) trong việc tổ chức các hội chợ và hoạt động quảng bá du lịch, tạo sản phẩm du lịch mới; Bên cạnh đó còn có những ý kiến về việc cải tiến các thể thức dịch vụ du lịch và hình thức du lịch với việc ưu tiên phát triển hình thức du lịch sinh thái, chú trọng bảo vệ môi trường... nhằm thu hút ngày càng nhiều lượng du khách trở lại Việt Nam.
Cuộc gặp gỡ này là hoạt động quan trọng nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Pháp, góp phần tham gia phát triển ngành du lịch tại Việt Nam. Mỗi thành viên trong cộng đồng người Việt tại Pháp là một nhân tố quan trọng trong việc tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, sản phẩm du lịch của Việt Nam đến với khách du lịch Pháp và châu Âu./.


