Việt kiều tại Saint-Petersburg ủng hộ đồng bào miền Trung

Trước những thiệt hại do lũ lụt, thiên tai gây ra với đồng bào miền Trung, bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại Saint-Petersburg, Nga đã có nhiều hoạt động ủng hộ đồng bào vũng lũ.

Chiều 25/10, thành viên Chi Hội người Việt Nam tại Saint-Petersburg, thay mặt bà con người Việt tại Saint-Petersburg đã tới Đại sứ quán Việt nam tại Nga, trao tận tay bà Phạm Thị Ngọc Bích - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga số tiền 1.000 USD và 36.800 rup để chuyển về nước ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Kiều bào ở Nga hướng về miền Trung

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Các cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cơ quan thương vụ, cơ quan thường trú Đài TNVN ủng hộ ít nhất 1 ngày lương.

Các tổ chức hội đoàn người Việt, các nhà doanh nghiệp cùng bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống, học tập và công tác tại Thủ đô Moscow cũng tích cực quyên góp tiền ủng hộ đồng bào  miền Trung bị lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên