“Việt Nam và Mỹ chia sẻ nhiều tương đồng về lợi ích chiến lược”

VOV.VN - Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho biết sẽ tiếp tục triển khai và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ được thiết lập vào tháng 7/2013.

Sáng 5/12 (theo giờ Mỹ), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã trình Ủy nhiệm thư lên Bộ Ngoại giao Mỹ trước sự có mặt của Thứ trưởng Ngoại giao Heather Higginbottom, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và nhiều quan chức cấp cao khác.

Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh việc được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một vinh dự và trọng trách đối với ông.


Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới là tiếp tục triển khai và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ được thiết lập vào tháng 7/2013. Đại sứ đánh giá chỉ trong vòng hơn một năm, quan hệ đối tác đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đáng ghi nhận như Hiệp định hạt nhân dân sự 123, Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí, tiến bộ trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hợp tác về an ninh hàng hải...

Ông nói, với việc chia sẻ những điểm tương đồng về lợi ích chiến lược, hai nước có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa 9 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ đối tác toàn diện, từ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đến khoa học, giáo dục, giao lưu nhân dân...

Đại sứ Phạm Quang Vinh đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2015 với một loạt các hoạt động sẽ được tiến hành ở hai nước. Đại sứ cũng cam kết trên cương vị mới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Mỹ và các nước ASEAN trong các vấn đề khu vực như hội nhập kinh tế, biến đổi khí hậu, hạ vùng sông Mekong...

Thứ trưởng Higginbottom đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian qua và khẳng định Mỹ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam. Bà Higginbottom nhất trí rằng hai nước cần triển khai mạnh mẽ các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng Higginbottom khẳng định Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ các hoạt động trên cương vị mới của Đại sứ Phạm Quang Vinh và sẽ thu xếp để Đại sứ chính thức trình quốc thư lên Tổng thống Obama vào thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Đại sứ Trung Quốc trên CNN
Video: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Đại sứ Trung Quốc trên CNN

VOV.VN -Tất cả người dân Việt Nam, dù ở Việt Nam, Mỹ hay bất kỳ nước nào đều tin rằng không có gì quý hơn độc lập và tự do

Video: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Đại sứ Trung Quốc trên CNN

Video: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ bác bỏ luận điệu sai trái của Đại sứ Trung Quốc trên CNN

VOV.VN -Tất cả người dân Việt Nam, dù ở Việt Nam, Mỹ hay bất kỳ nước nào đều tin rằng không có gì quý hơn độc lập và tự do

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola
Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

Cộng đồng người Việt ở Mỹ cầu nguyện cho nữ y tá nhiễm Ebola

VOV.VN - “Nếu có một ai đó trong chúng tôi gặp rắc rối, tất thảy mọi người trong cộng đồng đều cảm thấy lo lắng”.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN

VOV.VN - Ngày 29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã có buổi trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn CNN (Mỹ).

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn trên CNN

VOV.VN - Ngày 29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã có buổi trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn CNN (Mỹ).

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt
Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Tòa nhà của một người Việt bị thiêu rụi trong vụ bạo loạn ở Mỹ
Tòa nhà của một người Việt bị thiêu rụi trong vụ bạo loạn ở Mỹ

Một cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt đã bị thiêu rụi trong vụ bạo động ở thị trấn Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, "gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD".

Tòa nhà của một người Việt bị thiêu rụi trong vụ bạo loạn ở Mỹ

Tòa nhà của một người Việt bị thiêu rụi trong vụ bạo loạn ở Mỹ

Một cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt đã bị thiêu rụi trong vụ bạo động ở thị trấn Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, "gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD".

Người gốc Việt trở thành thị trưởng trẻ nhất một thành phố ở Mỹ
Người gốc Việt trở thành thị trưởng trẻ nhất một thành phố ở Mỹ

Một người Mỹ gốc Việt chính thức trở thành thị trưởng thành phố Garden Grove, nơi có đông đồng hương sinh sống.

Người gốc Việt trở thành thị trưởng trẻ nhất một thành phố ở Mỹ

Người gốc Việt trở thành thị trưởng trẻ nhất một thành phố ở Mỹ

Một người Mỹ gốc Việt chính thức trở thành thị trưởng thành phố Garden Grove, nơi có đông đồng hương sinh sống.

Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cam kết hỗ trợ cộng đồng kiều bào
Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cam kết hỗ trợ cộng đồng kiều bào

Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường cam kết hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt đầu tư vào Việt Nam.  

Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cam kết hỗ trợ cộng đồng kiều bào

Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cam kết hỗ trợ cộng đồng kiều bào

Tân Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường cam kết hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt đầu tư vào Việt Nam.  

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ: Việt Nam không chấp nhận việc bị cưỡng ép hoặc đe dọa

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, Việt Nam muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc nhưng không chấp nhận việc cưỡng ép hoặc đe dọa.