Xác minh thông tin cô gái bị lừa bán sang Myanmar làm vợ

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được đề nghị của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin.

Liên quan đến thông tin về vụ việc một cô gái được trình báo bị lừa bán sang Myanmar làm vợ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/1 cho biết, hôm qua (13/1), Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã nhận được công văn của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ đưa một công dân Việt Nam đang ở thị trấn Bang Khang, bang Shan, Myanmar về nước.

“Ngay sau khi nhận được đề nghị của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tìm cách liên hệ để trao đổi trực tiếp với công dân trên, tìm hiểu tình trạng sức khỏe, an toàn và nguyện vọng của công dân để có thể phối hợp với các cơ quan trong nước thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cập nhật thông tin với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Trước đó, hôm 12/1, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã vào cuộc xác minh đơn trình báo của bà B.T.T. (SN 1975, trú tại thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh) về việc con gái bà bị lừa bán sang Myanmar làm vợ. 

Bà T. cho biết, con gái bà tên Th. (SN 1993) rời Quảng Trị vào TP Hồ Chí Minh ngày 24/7/2020 và mất liên lạc từ ngày 7/9/2020.

Ngày 29/11/2020, trên mạng xã hội có tài khoản N.T.M. đăng thông báo con bà T. bị lừa bán sang Myanmar. 

Ngay sau đó, gia đình bà T. đã liên hệ với M. và được biết, M. người gốc Hà Nội, lấy chồng Trung Quốc, hiện đang sống tại Myanmar. M. cho biết, Th. làm việc tại Trung Quốc vào đầu tháng 8/2020, từ đó 2 người quen nhau. Đến cuối tháng 11/2020, M. phát hiện Th. bị lừa bán làm vợ của một người đàn ông ở Myanmar với giá khoảng 150 triệu đồng và M. đã kêu gọi được một số người bạn góp tiền chuộc Th. và đưa đến ở tạm khách sạn Gia Bảo - Sở Wa Ang (thị trấn Bang Khang - bang Shan - Myanmar).

M. nói rằng đã vận động kêu gọi được 50 triệu đồng và còn thiếu khoảng 100 triệu đồng mới đủ kinh phí để đưa Thảo về Việt Nam nên yêu cầu bà Thu chuyển tiền sang. Công an huyện Gio Linh khuyến cáo bà T. không chuyển tiền theo yêu cầu của M. và hiện đang tiến hành thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

46 lao động Việt Nam bị chủ người Nhật Bản lừa sang Thái Lan
46 lao động Việt Nam bị chủ người Nhật Bản lừa sang Thái Lan

VOV.VN - Đây là vụ lừa đảo đưa người Việt Nam sang lao động tại Thái Lan có số lượng nạn nhân nhiều nhất từ trước đến nay tại nước này.

46 lao động Việt Nam bị chủ người Nhật Bản lừa sang Thái Lan

46 lao động Việt Nam bị chủ người Nhật Bản lừa sang Thái Lan

VOV.VN - Đây là vụ lừa đảo đưa người Việt Nam sang lao động tại Thái Lan có số lượng nạn nhân nhiều nhất từ trước đến nay tại nước này.

Ngày trở về của cô dâu Việt 14 tuổi bị bán sang Trung Quốc
Ngày trở về của cô dâu Việt 14 tuổi bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN -“Cô dâu 14 tuổi” người Việt đã trở về được quê nhà sau 4 năm bị bán sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc đã kể lại bi kịch cuộc đời mình.

Ngày trở về của cô dâu Việt 14 tuổi bị bán sang Trung Quốc

Ngày trở về của cô dâu Việt 14 tuổi bị bán sang Trung Quốc

VOV.VN -“Cô dâu 14 tuổi” người Việt đã trở về được quê nhà sau 4 năm bị bán sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc đã kể lại bi kịch cuộc đời mình.