Ấn tượng trước ngôi nhà làm từ hai khối hình tam giác

VOV.VN - Để giải quyết bài toán về mảnh đất không được mấy vuông vắn, chủ nhà đã nghĩ đến phương án thiết kế hai khối nhà hình tam giác trông thật ấn tượng.
Một đường chéo 45 độ sẽ chia nhà thành hai hình tam giác khác nhau. Các phòng bên trong nhà sẽ có cách tiếp cận khoảng sân ở giữa theo những cách khác nhau.
Mái ngói nhà màu đỏ, có độ dốc lớn tạo đường thoát cho nước mưa.
Các loại vật liệu có nguồn gốc địa phương như gạch, đá, gỗ giúp gia chủ tiết kiệm tối đa thời gian vận chuyển cũng như chi phí dành cho nhân công xây dựng.
Chòi nghỉ mát nằm đối diện ngôi nhà.
Khoảng sân giữa, chủ nhà giữ nguyên cát chứ không đổ bê tông để những đứa trẻ có không gian chơi đùa.
Thiết kế mở cho phép ánh sáng tràn vào nhà đến tối đa.
Cửa trượt có thể đóng mở theo nhu cầu.
Kiểu mái vòm cong được lấy ý tưởng từ những ngôi nhà của người Chăm.
Nội thất trong nhà tối giản đến mức tối đa, ngay cả ghế ăn cũng chỉ chọn đúng số lượng vừa đủ với các thành viên trong gia đình.
Khu vực sân và giếng trời phía sau.
Cây xanh phát triển tự do dưới giếng trời.
Cột nhà được làm rỗng để tạo thành phòng ốc bên trong.