Bà Lương Thị Như Hoa tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phù Yên, Sơn La

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Yên khoá mới gồm 39 người. Bà Lương Thị Như Hoa tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy.

Sau 3 ngày làm việc, sáng 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XIX Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Yên đã đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng. 

vov_son_la1_uleo.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu.

Có 15/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra, nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,91% năm 2015 xuống còn 15,5% năm 2020. Tháng 3/2018, huyện Phù Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là huyện thoát nghèo.

Đảng bộ huyện xác định nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng Phù Yên theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo các cấp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; mở rộng sản xuất hàng hóa, tập trung vào những sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của huyện như: “Cam Phù Yên”, xây dựng thương hiệu “Gạo Phù Yên”, "tỏi Phù Yên", theo hướng sản xuất hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị sản xuất.

vov_son_la_jabk.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Yên khoá mới gồm 39 người.

Đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông liên xã, xã xuống bản, liên bản và nội bản. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Thị trấn Phù Yên trở thành đô thị loại IV, đưa huyện Phù Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. 

Bà Lương Thị Như Hoa, Bí thư Huyện ủy Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, để các khâu đột phá thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ, Huyện đã xây dựng các đề án và trong đó giao rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Theo đó Huyện Phù Yên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thực hiện và kết quả thực hiện các đề án trong nhiệm kỳ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy
Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

VOV.VN - Ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 85%.

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

VOV.VN - Ông Phạm Xuân Đài tái đắc cử chức danh Bí thư huyện ủy Hải Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 85%.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an Sóc Trăng
Đại tá Nguyễn Minh Ngọc tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an Sóc Trăng

VOV.VN - Ngày 13/7, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an Sóc Trăng

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an Sóc Trăng

VOV.VN - Ngày 13/7, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hà Trung Chiến tái đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Sơn La
Ông Hà Trung Chiến tái đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Sơn La

VOV.VN - Ngày 15/7, ông Hà Trung Chiến đã tái đắc cử Bí thư Thành phố Sơn La với số phiếu tuyệt đối 100%.

Ông Hà Trung Chiến tái đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Sơn La

Ông Hà Trung Chiến tái đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Sơn La

VOV.VN - Ngày 15/7, ông Hà Trung Chiến đã tái đắc cử Bí thư Thành phố Sơn La với số phiếu tuyệt đối 100%.