Bà Tráng Thị Xuân được giao điều hành hoạt động của UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN -Bà Tráng Thị Xuân chủ trì, điều hành, chỉ đạo các hoạt động của UBND tỉnh Sơn La và các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 1/3/2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa có thông báo về việc giao điều hành, chỉ đạo các hoạt động của UBND tỉnh.

Theo đó, căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, thực hiện Quyết định số 960-QĐNS/TW ngày 21/12/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu của ông Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nghỉ hưu từ ngày 1/3/2019); Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1485-TB/TU ngày 28/2/2019 về công tác tổ chức và cán bộ.

UBND tỉnh thông báo, bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, điều hành, chỉ đạo các hoạt động của UBND tỉnh và các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh kể từ ngày 1/3/2019 cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La bổ nhiệm nữ Giám đốc Sở Y tế
Sơn La bổ nhiệm nữ Giám đốc Sở Y tế

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở cho bà Nguyễn Thị Kim An.

Sơn La bổ nhiệm nữ Giám đốc Sở Y tế

Sơn La bổ nhiệm nữ Giám đốc Sở Y tế

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở cho bà Nguyễn Thị Kim An.

Phó Chủ tịch Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

VOV.VN - Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phó Chủ tịch Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Phó Chủ tịch Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

VOV.VN - Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là ai?
Tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là ai?

VOV.VN - Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, sinh năm 1973 vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là ai?

Tân Bí thư 7X của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là ai?

VOV.VN - Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, sinh năm 1973 vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tuy có rất ít thời gian chuẩn bị, song yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai trên quy mô lớn.

Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tuy có rất ít thời gian chuẩn bị, song yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai trên quy mô lớn.

Chân dung Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh
Chân dung Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

VOV.VN - Ông Ninh từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng

Chân dung Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

Chân dung Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh

VOV.VN - Ông Ninh từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Công an: Tạo mọi điều kiện để báo chí tuyên truyền về ANTT
Bộ Công an: Tạo mọi điều kiện để báo chí tuyên truyền về ANTT

VOV.VN -Sự phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí làm cho nhân dân ngày càng hiểu, tin yêu và giúp đỡ Công an nhiều hơn. 

Bộ Công an: Tạo mọi điều kiện để báo chí tuyên truyền về ANTT

Bộ Công an: Tạo mọi điều kiện để báo chí tuyên truyền về ANTT

VOV.VN -Sự phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí làm cho nhân dân ngày càng hiểu, tin yêu và giúp đỡ Công an nhiều hơn.