Bão số 7 tiến gần vịnh Bắc Bộ, dự kiến đổ bộ vào đất liền

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng gần sáng mai (14/10) bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Hồi 4 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Bắc Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 7 mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 107,0 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng gần sáng mai (14/10) bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ mạnh cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Từ đêm nay (13/10), ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Sau bão số 6, học sinh Đà Nẵng đi học lại từ ngày 13/10
Sau bão số 6, học sinh Đà Nẵng đi học lại từ ngày 13/10

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường học cho học sinh, học viên, sinh viên đi học lại từ ngày 13/10. Riêng huyện Hòa Vang, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. 

Sau bão số 6, học sinh Đà Nẵng đi học lại từ ngày 13/10

Sau bão số 6, học sinh Đà Nẵng đi học lại từ ngày 13/10

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ, Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường học cho học sinh, học viên, sinh viên đi học lại từ ngày 13/10. Riêng huyện Hòa Vang, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. 

Nhắn tin đến từng người dân ứng phó với bão số 7
Nhắn tin đến từng người dân ứng phó với bão số 7

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương và cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7 để sẵn sàng phương án ứng phó.

Nhắn tin đến từng người dân ứng phó với bão số 7

Nhắn tin đến từng người dân ứng phó với bão số 7

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương và cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7 để sẵn sàng phương án ứng phó.