Xuân về nơi thượng nguồn biên ải Ka Lăng

VOV.VN - Xuân này ở nơi heo hút, gian khổ nơi thượng nguồn sông Đà, thuộc huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ka Lăng (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu) vẫn đêm ngày giữ vững phên giậu của Tổ quốc.

Hơn 30 năm công tác, trong đó có gần 10 năm bám nắm địa bàn Ka Lăng, tỉnh Lai Châu dấu chân của Trung tá chuyên nghiệp Đào Đình Phiến - quê Phú Thọ đã in hằn trên mọi nẻo đường nơi đất khó Mường Tè. Năm nay đã là xuân thứ 25 anh ở lại biên giới cùng đồng đội lặng thầm thực hiện nhiệm vụ cao cả giữ mốc 18 nơi đầu nguồn sông Đà - Kẻng Mỏ.

Trung tá Phiến chia sẻ: Những năm trước khi chưa có đường, mùa mưa nước sông Đà dâng cao, cuộn xoáy, xuồng không thể lên được nên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây  phải dự trữ thức ăn từ 2 đến 3 tháng. Hiện nay đường bộ đã vào tới mốc thuận lợi; cán bộ, chiến sĩ cũng tăng gia thêm được thực phẩm, rau xanh, vì thế, đã phần nào vơi bớt khó khăn và ai cũng yên tâm công tác.

"Tết đến xuân về, tâm lý ai cũng muốn được về sum họp tết với người thân, đoàn viên với gia đình. Thế nhưng mình là bộ đội, đóng quân ở nơi biên giới thì phải xác định thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong khu vực biên giới. Anh em chúng tôi vẫn thường động viên cùng nhau khắc phục khó khăn, đón tết vui vẻ, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ", Trung tá Phiến trải lòng.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mốc đầu nguồn, nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Kẻng Mỏ còn luôn đồng hành, hỗ trợ hơn 30 hộ đồng bào Hà Nhì ở bản Y Ka Đa trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy, tình cảm quân - dân luôn được vun đắp, thắt chặt. Đáp lại nghĩa tình đó, đồng bào Hà Nhì nơi đây đã luôn sát cánh cùng lực lượng biên phòng trong đảm bảo an ninh trật tự, giữ mốc đầu nguồn và chủ quyền biên giới quốc gia.

"Bà con cũng đã vào thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại mốc 18. Bà con chúc mừng năm mới, thăm hỏi, động viên bộ đội xa nhà, ở lại biên giới trực tết, xa vợ con, xa gia đình, bạn bè, anh em thì cố gắng bảo vệ mốc biên giới để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Các anh giữ mốc để cho bà con bản làng mình được bình an và đất nước Việt Nam mình ngày càng phát triển", ông Chu Lòng Tư, Trưởng bản Y Ka Đa cho biết.

Đồn Biên phòng Ka Lăng, trực thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu được giao quản lý, bảo vệ gần 30 km đường biên giới trên địa bàn 2 xã Ka Lăng và Tá Bạ - huyện Mường Tè, với 4 cột mốc. 

Vượt nắng, thắng mưa, gác lại những gian khó cùng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, ngày tết, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ cao cả, vững chắc tay súng để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phấn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ka Lăng cho biết: Xuân này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã phân công cho từng cán bộ, chiến sĩ bám nắm các địa bàn; cùng với đó là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tết cho bà con đảm bảo đúng phong tục, vui vẻ, ấm cúng. 

"Cán bộ và chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cũng đã thường xuyên được làm tốt công tác tư tưởng. Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã động viên kịp thời cả trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và công tác hậu phương. Thường xuyên động viên thăm hỏi và có những món quà gửi trực tiếp đến cán bộ, chiến sĩ để cán bộ, chiến sĩ thụ hưởng. Thứ nữa là có những món quà gửi trực tiếp về hậu phương theo đúng chính sách của quân đội và của Nhà nước, để hậu phương hướng về biên giới và biên giới cũng yên tâm tư tưởng công tác", Thiếu tá Nguyễn Văn Phấn cho hay.

Xuân mới đang rộn ràng trên mọi nẻo đường, mỗi vùng quê và trong từng ngôi nhà của người dân đất Việt. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai Châu), mùa xuân mới cũng cũng đang đến trong tình cảm quân - dân ấm áp; trong niềm vui, nụ cười rạng rỡ. Tất cả đang nỗ lực tạo nên những mùa xuân đẹp nhất - mùa xuân của ấm no và hạnh phúc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2
Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ 5 đồn Biên phòng và Hải đội 2 Biên phòng, BĐBP tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2

Lãnh đạo Sóc Trăng thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các Đồn Biên phòng và Hải đội 2

VOV.VN - Hôm nay (25/1), Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ 5 đồn Biên phòng và Hải đội 2 Biên phòng, BĐBP tỉnh Sóc Trăng.

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc
Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người dân các xã biên giới. Ngoài ra, lực lượng BĐBP còn tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh - xã hội... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người dân các xã biên giới. Ngoài ra, lực lượng BĐBP còn tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh - xã hội... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” tại vùng biên giới Thừa Thiên Huế
Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” tại vùng biên giới Thừa Thiên Huế

VOV.VN - 4 Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới thuộc Bội đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” chăm lo Tết giúp đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới huyện A Lưới.

Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” tại vùng biên giới Thừa Thiên Huế

Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” tại vùng biên giới Thừa Thiên Huế

VOV.VN - 4 Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện A Lưới thuộc Bội đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân Bản” chăm lo Tết giúp đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới huyện A Lưới.

Bộ đội biên phòng mang Tết đến biên cương Gia Lai
Bộ đội biên phòng mang Tết đến biên cương Gia Lai

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới 2024, tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để cùng nhân dân địa phương đảm bảo an ninh và vui xuân đón Tết.

Bộ đội biên phòng mang Tết đến biên cương Gia Lai

Bộ đội biên phòng mang Tết đến biên cương Gia Lai

VOV.VN - Những ngày đầu năm mới 2024, tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để cùng nhân dân địa phương đảm bảo an ninh và vui xuân đón Tết.

Bộ đội Biên phòng mang xuân đến với người dân vùng biên Tây Ninh
Bộ đội Biên phòng mang xuân đến với người dân vùng biên Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 15/1, tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Bộ đội Biên phòng mang xuân đến với người dân vùng biên Tây Ninh

Bộ đội Biên phòng mang xuân đến với người dân vùng biên Tây Ninh

VOV.VN - Ngày 15/1, tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.