Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự mới

Thượng tá Đàm Văn Khanh được bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (CATP Hà Nội).

Ngày 7/2, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Đàm Văn Khanh. Ảnh ANTĐ
Trước đó, ngày 16/1/2018, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định  số 265/QĐ-BCA-X11 bổ nhiệm chức danh Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đối với Thượng tá Đàm Văn Khanh.

Triển khai quyết định trên, thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, sáng 7/2, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, CATP Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Đàm Văn Khanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng ông Đàm Văn Khanh được bổ nhiệm chức danh mới, đồng thời Đại tá Nguyễn Anh Tuấn giao nhiệm vụ, “công việc mới rất vinh dự song trọng trách khá nặng. Do vậy, ông Đàm Văn Khanh cần nỗ lực hết sức mình trong việc trau dồi về bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, chỉ đạo có hiệu quả Cơ quan An ninh điều tra đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn nữa”./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

    Tin liên quan

    Cần đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu địa phương và bộ ngành
    Cần đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu địa phương và bộ ngành

    VOV.VN - Đề án về cán bộ trình Trung ương 7 cần dành một phần thích đáng để đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu các đơn vị, địa phương, bộ ngành.

    Cần đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu địa phương và bộ ngành

    Cần đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu địa phương và bộ ngành

    VOV.VN - Đề án về cán bộ trình Trung ương 7 cần dành một phần thích đáng để đánh giá ưu, khuyết điểm người đứng đầu các đơn vị, địa phương, bộ ngành.

    Vĩnh Phúc kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp Sở, cấp huyện vi phạm
    Vĩnh Phúc kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp Sở, cấp huyện vi phạm

    Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chính thức có kết quả kiểm điểm, quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

    Vĩnh Phúc kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp Sở, cấp huyện vi phạm

    Vĩnh Phúc kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp Sở, cấp huyện vi phạm

    Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chính thức có kết quả kiểm điểm, quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

    Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
    Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

    VOV.VN - Ông Nguyễn Phi Long được đại biểu HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 53/57, đạt tỷ lệ 88,3%.

    Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

    Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

    VOV.VN - Ông Nguyễn Phi Long được đại biểu HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu 53/57, đạt tỷ lệ 88,3%.

    Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Mai Đăng Hiếu
    Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Mai Đăng Hiếu

    VOV.VN - Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, vi phạm của ông Mai Đăng Hiếu đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng

    Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Mai Đăng Hiếu

    Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Mai Đăng Hiếu

    VOV.VN - Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, vi phạm của ông Mai Đăng Hiếu đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng

    Bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre
    Bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre

    Lãnh đạo TANDTC, UBND các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

    Bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre

    Bổ nhiệm nhân sự Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre

    Lãnh đạo TANDTC, UBND các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Bến Tre vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

    Ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế ưu ái con trai là “tự diễn biến“
    Ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế ưu ái con trai là “tự diễn biến“

    VOV.VN - Việc ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế của mình để ưu ái đề bạt con trai chính là biểu hiện “tự chuyển hóa, tự diễn biến”. 

    Ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế ưu ái con trai là “tự diễn biến“

    Ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế ưu ái con trai là “tự diễn biến“

    VOV.VN - Việc ông Lê Phước Thanh dùng quyền thế của mình để ưu ái đề bạt con trai chính là biểu hiện “tự chuyển hóa, tự diễn biến”.