Bộ Nội vụ lên tiếng về đề xuất bổ sung Phó Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN -Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ làm việc trực tiếp với thành uỷ, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về nội dung này.

Liên quan việc Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ cho phép làm thủ tục giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn để HĐND thành phố bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhưng Bộ Nội vụ đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu rõ ông Lê Trung Chinh giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/3/2016 là cán bộ luân chuyển và đến nay chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định. Do đó chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn

Tại họp báo Chính phủ chiều nay (4/5), làm rõ hơn về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: “Việc bổ sung lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tuân thủ theo đúng qui định, qui trình của Đảng”.

Cũng theo ông Tuấn, vừa qua Bộ Nội vụ đã nghiên cứu tham mưu cho Thủ tướng liên quan đến hồ sơ để xem xét. Trường hợp đồng chí Chinh, qua thẩm định thấy hồ sơ có 1 quyết định của Thành uỷ Đà Nẵng điều động, luân chuyển về làm Bí thư quận Ngũ Hành Sơn. Căn cứ vào qui định của Bộ Chính trị thì các trường hợp luân chuyển phải đảm bảo 3 năm trở lên.

“Qua thẩm định thấy, trường hợp này có vấn đề liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn. Bộ Nội vụ báo cáo trung thực, đầy đủ về hồ sơ bổ nhiệm liên quan đến đồng chí Chinh.” – ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ làm việc trực tiếp với thành uỷ, HĐND, UBND TP Đà Nẵng về nội dung này để báo cáo với Thủ tướng. Sau khi có kết quả làm việc sẽ thông báo  tới các cơ quan báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên