Đắk Lắk: Thành phố Buôn Ma Thuột có Bí thư Thành ủy mới

VOV.VN - Ngày 1/4, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố Quyết định bổ nhiệm ông Từ Thái Giang giữ chức Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Sáng nay (1/4), tại trụ sở thành ủy TP. Buôn Ma Thuột, Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc bổ nhiệm ông Từ Thái Giang – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ và giữ chức Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Ông Giang được bổ nhiệm thay cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp các cơ quan Trung ương.

Ông Từ Thái Giang (phải) giữ chức Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Ông Từ Thái Giang sinh năm 1975, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; và có học vị Tiến sỹ kinh tế. Ông từng kinh qua các đơn vị công tác: Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk, Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Đắk Lắk, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, rồi Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk từ năm 2014 đến trước khi được bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Trong quá trình công tác, ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân Chương lao động hạng III, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về những đóng góp xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

Tại lễ Công bố, ông Y Phu Êban, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk chúc mừng ông Từ Thái Giang đã được lãnh đạo tỉnh tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc ông Giang trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, tìm tòi, học hỏi và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết cùng với tập thể Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 60-KL/TW, ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. 

Tân Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Tỉnh ủy Đắk Lắk; và hứa sẽ tận tụy vì công việc, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được tỉnh giao; học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ
Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

VOV.VN -Ông Võ Văn Minh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” do vi phạm trong công tác đề bạt, giới thiệu cán bộ...

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

Kỷ luật lãnh đạo huyện vi phạm trong đề bạt, giới thiệu cán bộ

VOV.VN -Ông Võ Văn Minh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Bình bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” do vi phạm trong công tác đề bạt, giới thiệu cán bộ...

Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng
Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”.

Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng

Chống “chạy chức, chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng

VOV.VN - Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ ra ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”.

Bỏ chuyên viên cao cấp để xếp lương theo vị trí việc làm?
Bỏ chuyên viên cao cấp để xếp lương theo vị trí việc làm?

VOV.VN - Thực tế cho thấy, nhiều vị trí việc làm hiện nay trong hệ thống chính trị không cần tới chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính.

Bỏ chuyên viên cao cấp để xếp lương theo vị trí việc làm?

Bỏ chuyên viên cao cấp để xếp lương theo vị trí việc làm?

VOV.VN - Thực tế cho thấy, nhiều vị trí việc làm hiện nay trong hệ thống chính trị không cần tới chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính.

Ông Mai Sơn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội
Ông Mai Sơn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội

VOV.VN - Ông Mai Sơn đã trải qua 26 năm công tác, trong đó đã có 20 năm công tác trong lĩnh vực thuế.

Ông Mai Sơn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội

Ông Mai Sơn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội

VOV.VN - Ông Mai Sơn đã trải qua 26 năm công tác, trong đó đã có 20 năm công tác trong lĩnh vực thuế.