"Nếu TP Hồ Chí Minh sáp nhập một số Sở thì sẽ không làm nổi"

VOV.VN -  Người phát ngôn của UBND TPHCM cho rằng, với khối lượng công việc của các Sở như: Tài chính, KH-ĐT, GT-VT hiện nay, nếu sáp nhập sẽ không làm nổi.

Trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM diễn ra cuối buổi sáng nay (31/3), ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND thành phố có ý kiến về nhiều vấn đề liên quan đến bộ máy hành chính như: việc sáp nhập một số Sở, ngành theo đề án của Bộ Nội vụ;bỏ quy định về hộ khẩu trong tuyển dụng…

Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan. (Ảnh: Vnexpress)
Vế vấn đề một số cơ quan, đơn vị ở TPHCM thời gian qua quy định phải có hộ khẩu khi thi tuyển công chức, ông Võ Văn Hoan cho rằng, thành phố không có quy định này nhưng trên thực tế một số đơn vị đã đề ra như một biện pháp hành chính.

Biện pháp này không đúng luật nên từ nay trở đi các cơ quan, đơn vị của thành phố không áp dụng trong tuyển dụng nhân sự. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, thành phố sẽ có những biện pháp khác.

Về vấn đề sáp nhập một số Sở, ngành theo đề án của Bộ Nội vụ đang đưa ra lấy ý kiến, TPHCM căn cứ vào tình hình thực tế của mình và đề nghị giữ nguyên hiện trạng.

Ông Võ Văn Hoan cũng nhắc lại: Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị nêu rõ những vấn đề liên quan đến TPHCM thì nên nghiên cứu sâu và có chỉ đạo giải quyết cụ thể, có cơ chế đặc thù, nội dung sát sườn để thành phố phát triển.

Ở TPHCM, với khối lượng công việc của các Sở như: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng… như hiện nay, nếu sáp nhập thì không làm nổi.

“Quan điểm của thành phố không phải là không muốn cho bộ máy gọn. Nhưng gọn như thế nào để có thể phát huy được, chứ không phải gọn đến mức như 1 tỉnh thì không thể nào quản lý được một thành phố mười mấy triệu dân này. Nếu quản lý không tốt thì kinh tế thành phố không tăng trưởng, ảnh hưởng đến ngân sách cả nước”, ông Võ Văn Hoan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

VOV.VN - Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

VOV.VN - Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Thực hiện NQ tinh giản biên chế, Hà Nội sáp nhập 3 quỹ đầu tư
Thực hiện NQ tinh giản biên chế, Hà Nội sáp nhập 3 quỹ đầu tư

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “Việc sáp nhập là một trong nhiều phần việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế…”.

Thực hiện NQ tinh giản biên chế, Hà Nội sáp nhập 3 quỹ đầu tư

Thực hiện NQ tinh giản biên chế, Hà Nội sáp nhập 3 quỹ đầu tư

VOV.VN - Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “Việc sáp nhập là một trong nhiều phần việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế…”.

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“
Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, người đứng đầu các cơ quan ban ngành cần chấp nhận mất phiếu tín nhiệm để mạnh dạn tinh giản biên chế.

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, người đứng đầu các cơ quan ban ngành cần chấp nhận mất phiếu tín nhiệm để mạnh dạn tinh giản biên chế.

Ông Phạm Minh Chính: “Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to“
Ông Phạm Minh Chính: “Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to“

VOV.VN -Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư,  càng thực hiện kế hoạch, chương trình tinh giản bộ máy thì biên chế càng tăng, bộ máy càng phình to hơn

Ông Phạm Minh Chính: “Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to“

Ông Phạm Minh Chính: “Càng tinh giản biên chế, bộ máy càng phình to“

VOV.VN -Theo Trưởng ban Tổ chức T.Ư,  càng thực hiện kế hoạch, chương trình tinh giản bộ máy thì biên chế càng tăng, bộ máy càng phình to hơn

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?
Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính
Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

VOV.VN - Ông Bùi Sỹ Lợi: Không nên thực hiện một cách cơ học việc sáp nhập hay kể cả chia tách các sở

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

VOV.VN - Ông Bùi Sỹ Lợi: Không nên thực hiện một cách cơ học việc sáp nhập hay kể cả chia tách các sở

Sáp nhập một số sở, ngành: Đừng ngại “vừa đá bóng, vừa thổi còi”
Sáp nhập một số sở, ngành: Đừng ngại “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

VOV.VN - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, đề xuất hợp nhất sở ngành sẽ là cuộc cách mạng thực sự, thay đổi từ nhận thức đến hành động.

Sáp nhập một số sở, ngành: Đừng ngại “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

Sáp nhập một số sở, ngành: Đừng ngại “vừa đá bóng, vừa thổi còi”

VOV.VN - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, đề xuất hợp nhất sở ngành sẽ là cuộc cách mạng thực sự, thay đổi từ nhận thức đến hành động.

Sáp nhập Sở, ngành: Cân nhắc cơ chế đặc thù cho các tỉnh, thành lớn
Sáp nhập Sở, ngành: Cân nhắc cơ chế đặc thù cho các tỉnh, thành lớn

VOV.VN - Việc hợp nhất một số Sở tại các tỉnh, thành theo dự thảo Nghị định của Chính phủ, đang được Bộ Nội vụ tích cực lấy ý kiến.

Sáp nhập Sở, ngành: Cân nhắc cơ chế đặc thù cho các tỉnh, thành lớn

Sáp nhập Sở, ngành: Cân nhắc cơ chế đặc thù cho các tỉnh, thành lớn

VOV.VN - Việc hợp nhất một số Sở tại các tỉnh, thành theo dự thảo Nghị định của Chính phủ, đang được Bộ Nội vụ tích cực lấy ý kiến.