Ông Lê Văn Châu thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Lê Văn Châu được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 15/9, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Lê Văn Châu. Ảnh: Bình Phước online.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương đã đại diện Ban Tổ chức Trung ương đến công bố Quyết định số 845-QĐNS/TW ngày 17/8/2018 của Ban Bí thư về việc điều động, bố trí ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020; Điều động, chỉ định ông Lê Văn Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, ông Lê Văn Châu từng làm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà thuộc Bộ Xây dựng. Tháng 4/2014, ông Châu được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại buổi công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết, ông Lê Văn Châu khi luân chuyển về tỉnh này, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách công tác tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, các ban chỉ đạo về dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở, phụ trách theo dõi chỉ đạo các doanh nghiệp của đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Bình Phước hội tụ đủ điều kiện để phát triển như Bình Dương
Thủ tướng: Bình Phước hội tụ đủ điều kiện để phát triển như Bình Dương

VOV.VN-Dẫn ra một minh chứng sau tách tỉnh, Thủ tướng cho rằng, 20 năm trước ít ai hình dung Quảng Nam có thể đuổi kịp, thậm chí vượt Đà Nẵng như hôm nay.

Thủ tướng: Bình Phước hội tụ đủ điều kiện để phát triển như Bình Dương

Thủ tướng: Bình Phước hội tụ đủ điều kiện để phát triển như Bình Dương

VOV.VN-Dẫn ra một minh chứng sau tách tỉnh, Thủ tướng cho rằng, 20 năm trước ít ai hình dung Quảng Nam có thể đuổi kịp, thậm chí vượt Đà Nẵng như hôm nay.

Nhân sự mới Long An, Thái Nguyên, Bình Phước, Thanh Hóa, Nghệ An
Nhân sự mới Long An, Thái Nguyên, Bình Phước, Thanh Hóa, Nghệ An

Đại hội Công đoàn các tỉnh: Long An, Thái Nguyên, Bình Phước, Nghệ An vừa bầu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

Nhân sự mới Long An, Thái Nguyên, Bình Phước, Thanh Hóa, Nghệ An

Nhân sự mới Long An, Thái Nguyên, Bình Phước, Thanh Hóa, Nghệ An

Đại hội Công đoàn các tỉnh: Long An, Thái Nguyên, Bình Phước, Nghệ An vừa bầu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.

“Lãnh đạo Bình Phước cần tăng cường đối thoại với DN, người dân"
“Lãnh đạo Bình Phước cần tăng cường đối thoại với DN, người dân"

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

“Lãnh đạo Bình Phước cần tăng cường đối thoại với DN, người dân"

“Lãnh đạo Bình Phước cần tăng cường đối thoại với DN, người dân"

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.